10 loại vũ khí bảo vệ Olympic Bắc Kinh 2008

Kỳ 1: Những loại vũ khí chống chất nổ và chất lỏng nguy hiểm


Cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc, ông Chu Vĩnh Khang từng tuyên bố, khủng bố là nguy cơ lớn nhất đe dọa sự thành công của Olympic Bắc Kinh 2008. Cơ quan chức năng Trung Quốc cũng cho rằng, một số phần tử khủng bố quốc tế hoặc tổ chức cực đoan có thể lợi dụng Olympic Bắc Kinh 2008 để gây tiếng vang. Nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho sự kiện trọng đại này, Trung Quốc đã chuẩn bị nhiều phương án cũng như lên kế hoạch chi tiết cho việc xử lý từng tình huống cụ thể. Không chỉ có vậy, nhiều loại vũ khí bí mật cũng đã được huy động để bảo đảm sự thành công của Olympic Bắc Kinh 2008. Dưới đây xin giới thiệu 10 loại vũ khí chủ yếu trong số đó.


Kỳ 1: Những loại vũ khí chống chất nổ và chất lỏng nguy hiểm


1. Người máy rà phá chất nổ (ảnh)



Loại người máy nặng 80 kg này có thể vượt dốc, leo tầng có độ nghiêng tới 450, rà phá, tiêu huỷ bom mìn ở những nơi điều kiện địa hình phức tạp. Cánh tay vươn dài của người máy rất linh hoạt, có thể gắp những vật phẩm nghi ngờ với nhiều hình dạng, đặt ở những tư thế khác nhau rồi mang tới nơi an toàn (thường là một chiếc thùng chuyên dụng có thể ngăn chặn tối đa hậu quả một vụ nổ). Người máy rà phá bom mìn trông giống như một chiếc xe xúc, với hai dàn bánh (mỗi bên 6 chiếc) dùng để cuốn vành xích cao su giúp nó tiến lùi, quay. Năm chiếc camera gắn trên người máy rà phá bom mìn sẽ ghi nhận tình hình hiện trường, truyền về màn hình tinh thể lỏng trên bảng điều khiển từ xa trong tay nhân viên thao tác (ở khoảng cách tối đa là 100 m). Với một hệ thống nhìn đêm bằng tia hồng ngoại, người máy rà phá bom mìn còn có thể tác nghiệp trong điều kiện bóng tối bao trùm hiện trường.


2. Trang phục chống mìn (ảnh)



Bộ trang phục này là kết quả của một quá trình nghiên cứu chế tạo, ứng dụng thành quả khoa học kỹ thuật tiên tiến kéo dài 5 năm, được cấu thành từ nhiều bộ phận khác nhau như quần áo, giầy, mũ, găng tay…, rất linh hoạt và tiện dụng. Nó được trang bị cho những chuyên gia rà phá bom mìn, giúp bảo vệ tất cả các bộ phận trên cơ thể người sử dụng trước sóng xung kích, sức ép và các mảnh văng tạo ra từ vụ nổ ngay cả khi họ ở trong phạm vi bán kính 1m tính từ tâm vụ nổ của một khối thuốc nặng 0,5 kg.


3. Chó đánh hơi chất nổ (ảnh)



Đầu năm 2008, Bộ Công an Trung Quốc đã tiến hành một cuộc tuyển lựa trên quy mô cả nước những chú chó có khả năng đánh hơi chất nổ. Kết quả, 204 chú chó giỏi nhất đã được chọn. Sau khi trải qua một khóa huấn luyện tập trung 1 tháng ở Bắc Kinh, những chú chó này sẽ trực tiếp tham gia công tác bảo vệ an ninh cho Olympic mùa hè 2008 cũng như Thế vận hội dành cho người khuyết tật tại Bắc Kinh, kéo dài trong 4 tháng.


4. Thiết bị phát hiện chất lỏng nguy hiểm (ảnh)



Đây là một loại sản phẩm cầm tay có hàm lượng chất xám cao, rất nhỏ gọn, chủ yếu được sử dụng để kiểm tra một cách gián tiếp (không thông qua tiếp xúc trực tiếp đối với chất lỏng) chai, lọ, vật chứa chất lỏng dễ cháy, dễ nổ dù đã bị bịt kín bằng niêm phong hay tem bảo đảm. Thiết bị có độ nhạy cảm và chính xác rất cao, gồm hai đèn cảm ứng: xanh báo hiệu chất lỏng không nguy hiểm; đỏ bật sáng khi đưa tới gần chất lỏng nguy hiểm.



Minh Thành (Theo THX)

Đón đọc kỳ sau: Một số loại vũ khí chuyên dụng khác

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN