Về dự án đóng tàu sân bay hạt nhân của Nga

Một người phát ngôn thuộc Tổng Công ty đóng tàu Thống nhất Nga (USC) ngày 10/8 cho rằng tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân trong tương lai của nước này sẽ cần phải được trang bị một tổ hợp điện hạt nhân.

Một tàu sân bay của Nga. Ảnh: businessinsider


Nguồn tin trên khẳng định: "Dự án đóng tàu sân bay của Nga trong tương lai đang trong giai đoạn thiết kế. Công tác nghiên cứu, do Cục thiết kế Nevskoye tiến hành, đã chỉ ra rằng cách duy nhất để đáp ứng các yêu cầu của Hải quân - như tổ hợp phát điện, tầm hoạt động và kéo dài hải trình - là phải trang bị cho tàu sân bay này một tổ hợp điện hạt nhân".

Tuy nhiên, nguồn tin cho biết "hợp đồng quốc phòng nhà nước hiện nay cho giai đoạn 2015-2017 lại không bao gồm các kế hoạch đóng tàu sân bay cho hải quân".

Trước đó, Giám đốc điều hành Cục thiết kế Nevskoye, ông Sergey Vlasov cho biết việc USC đang thúc đẩy nghiên cứu một tàu sân bay trong tương lai hoàn toàn là ý tưởng riêng, chứ không có bất cứ điều khoản nào liên quan tới Hải quân. Ông dự đoán có thể có 2 dự án: một là tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân có lượng choán nước từ 80.000-85.000 tấn và chở khoảng 70 máy bay; hai là tàu sân bay phi hạt nhân có lượng choán nước từ 55.000-65.000 tấn và có khả năng chở 50-55 máy bay.

TN (Theo TASS)
Nga chế tạo tàu sân bay thế hệ mới
Nga chế tạo tàu sân bay thế hệ mới

Nga đã bắt tay vào thiết kế, chế tạo tàu sân bay thế hệ mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN