Quân đội Israel tuyên bố sẵn sàng tấn công Fordow - cơ sở hạt nhân kiên cố nhất của Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 17/6 tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho phương án tấn công cơ sở hạt nhân ngầm Fordow của Iran và đang chờ mệnh lệnh từ giới lãnh đạo chính trị.

Chú thích ảnh
Các máy bay chiến đấu tham gia chiến dịch Sư tử Trỗi dậy (Rising Lion) của Israel ngày 13/6. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF)

Hãng thông tấn Liên bang Nga RIA Novosti cho biết trong tuyên bố đưa ra IDF còn nói rằng họ có thể sẽ hoàn tất việc loại bỏ các cơ sở hạt nhân quan trọng khác của Iran trong vòng một tuần tới.

Theo đó, chiến dịch tấn công của Israel nhằm vào Iran được chia thành 3 nhóm mục tiêu: các nhà khoa học hạt nhân, các cơ sở làm giàu urani và các cơ sở chỉ huy, điều phối liên quan đến chương trình hạt nhân Iran.

Cùng ngày, trang tin Axios đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nghiêm túc cân nhắc khả năng tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, đặc biệt là cơ sở làm giàu urani ngầm tại khu vực Fordow.

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 17/6 cho biết Fordow là một nhà máy làm giàu uranium được xây dựng kiên cố sâu bên trong một ngọn núi.

Cơ sở này đã bị Israel không kích, nhưng theo Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, không có dấu hiệu cho thấy phần ngầm của cơ sở bị hư hại nghiêm trọng.

Theo Axios hôm 15/6, Israel hiện không có bom xuyên boong-ke (bunker-buster) đủ sức phá hủy toàn bộ cơ sở Fordow, nhưng quân đội Mỹ triển khai trong khu vực thì có loại vũ khí đó và đủ khả năng sử dụng.

Báo New York Times của Mỹ cho biết thêm, Fordow là cơ sở hạt nhân kiên cố nhất của Iran, được xây dựng sâu trong lòng núi nhằm bảo vệ khỏi các cuộc tấn công. Hiện chỉ có quân đội Mỹ sở hữu loại bom nặng 30.000 pound (13,6 tấn) mới đủ sức vươn tới mục tiêu này.

Loại bom này thường được gọi là bom xuyên boong-ke vì được thiết kế để phá hủy các hầm ngầm sâu hoặc vũ khí được chôn sâu trong những cơ sở có bảo vệ nghiêm ngặt. Nó được cho là loại vũ khí duy nhất có thể thả từ máy bay mà có khả năng phá hủy cơ sở này.

Quả bom có lớp vỏ thép dày hơn nhiều và chứa ít thuốc nổ hơn so với các loại bom phổ thông cùng kích cỡ. Vỏ bọc nặng cho phép quả bom giữ nguyên hình dạng khi xuyên qua đất, đá hoặc bê tông trước khi phát nổ.

Kích thước của nó - dài khoảng 6 mét và nặng 13.600 kg - đồng nghĩa với việc chỉ có máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ mới có thể mang được.

Theo quan điểm thông thường, Israel không thể tự mình phá hủy Fordow. Mỹ đã ngăn Israel tiếp cận loại bom xuyên boong-ke này, và dù Israel có tiêm kích, họ chưa phát triển loại máy bay ném bom hạng nặng đủ sức mang vũ khí này.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Tin nóng thế giới sáng 18/6/2025
Tin nóng thế giới sáng 18/6/2025

Bản tin nóng thế giới sáng 18/6/2025 có những nội dung sau đây:
- Tổng thống Trump biết nơi Đại Giáo chủ Iran ẩn náu, yêu cầu Tehran đầu hàng vô điều kiện;
- Israel tuyến bố sẵn sàng tấn công cơ sở hạt nhân Fordow của Iran;
- Tổng thống Mỹ thay đổi lập trường, ký tuyên bố chung G7;
- Liên bang Nga và Indonesia thúc đẩy hợp tác quốc phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN