Trung tâm dầu mỏ quan trọng của Liên bang Nga được cho là phải đình chỉ hoạt động sau cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).
Sau vụ “UAV Nga” xâm phạm không phận Ba Lan, Pháp quyết định triển khai 3 tiêm kích Rafale bảo vệ không phận Ba Lan, Cộng hòa Séc cũng triển khai đơn vị trực thăng đặc nhiệm chống UAV sang Ba Lan còn Mỹ cam kết bảo vệ từng km lãnh thổ NATO mà Ba Lan là thành viên.
NATO lần đầu bắn hạ UAV xâm nhập không phận Ba Lan, báo hiệu cuộc đối đầu nguy hiểm chưa từng có từ sau Thế chiến II.
Thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào buồng lái, phá hủy hệ thống định vị và thông tin liên lạc, đồng thời vô hiệu hóa thiết bị trinh sát điện tử của con tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen.
Ukraine được cho là đã sử dụng UAV tên lửa (tên lửa hành trình không người lái) Peklo mới trong đòn tấn công phủ đầu nhằm vào nơi tình nghi được lực lượng Liên bang Nga dùng làm trụ sở quân sự ở Donetsk.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tấn công trụ sở của phong trào Hamas tại Qatar, với khoảng mười vụ nổ được ghi nhận.
Thiết bị bay không người lái (UAV) Ukraine đã tấn công trạm bơm dầu Vtorovo ở vùng Vladimir của Liên bang Nga, làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu cho Moskva (Moscow).
Ra đời để đối đầu Liên Xô, F-22 trở thành biểu tượng sức mạnh công nghệ Mỹ, với nhiều khả năng đến nay vẫn được giữ bí mật.
Trong tháng 8, lực lượng phòng thủ Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 58 km² lãnh thổ và giải phóng một số khu định cư của Ukraine từ các lực lượng của Liên bang Nga.
Sau 60 năm gắn bó và gây ám ảnh với hàng trăm tai nạn chết người, Không quân Ấn Độ chính thức nói lời từ biệt MiG-21 – mẫu tiêm kích huyền thoại nhưng đầy bi kịch.
Ukraine hứng chịu cuộc tấn công đường không lớn nhất kể từ đầu xung đột với Liên bang Nga, khiến một tòa nhà Chính phủ của nước này ở Kiev bốc cháy.
Theo báo cáo của Quân đoàn Phản ứng Nhanh số 7 thuộc Lực lượng Đổ bộ Đường không Ukraine, các lực lượng của Liên bang Nga gần Pokrovsk đang tìm cách thiết lập các vị trí mới và mở rộng ranh giới của “vùng xám".
Bộ Quốc phòng Nga vừa tiết lộ những con số đáng báo động với Ukraine: Moskva đã kiểm soát hơn 3.500km² lãnh thổ Ukraine kể từ tháng 3 năm nay, đồng thời vô hiệu hóa 80 mục tiêu quân sự then chốt trong chiến dịch xuân-hè 2025.
Một loạt tên lửa hành trình Flamingo – loại vũ khí mới được Ukraine phát triển – đã tấn công một căn cứ do cơ quan an ninh quốc gia và tình báo Liên bang Nga vận hành tại bán đảo Crimea khiến một điệp viên của Moskva (Moscow) thiệt mạng và phá hủy hoặc làm hư hại sáu tàu đệm khí neo đậu tại cơ sở.
Theo tờ Bild, Đức đã gác lại kế hoạch đưa quân tới Ukraine sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ không có binh sĩ Mỹ hiện diện ở Ukraine.
Không quân Ukraine cho biết Liên bang Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều khu vực của Ukraine trong đêm 30/8.
Ba Lan đã cam kết nâng ngân sách quốc phòng lên mức 4,8% GDP vào năm 2026, vượt qua tất cả các thành viên NATO khác, bao gồm cả Mỹ.
Một liên minh cầm quyền mới tại Đức đã phê chuẩn kế hoạch cải cách quân ngũ theo hướng phục vụ tự nguyện, song tranh luận về việc khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc đang gây chia rẽ mạnh mẽ trong chính trường nước này.
Các binh sĩ thủy quân lục chiến Ukraine đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) góc nhìn thứ nhất (FPV) để tấn công phá huỷ bệ phóng rocket BM-21 Grad của Liên bang Nga.
Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chính trị quốc tế (ISPI), diện tích lãnh thổ Ukraine bị ô nhiễm bởi mìn và các tàn dư nổ còn sót lại từ chiến tranh (ERW) đã lên tới 139.000 km², tức là đã lớn hơn diện tích nước Anh (130.000 km²).