UAV Ukraine tấn công cảng bốc dỡ dầu lớn nhất của Nga trên biển Baltic, gây thiệt hại lớn

Trung tâm dầu mỏ quan trọng của Liên bang Nga được cho là phải đình chỉ hoạt động sau cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).
Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình từ một đoạn video được cho là ghi lại hậu quả sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại Smolensk, Liên bang Nga, ngày 12/9/2025. Nguồn: Exilenova/Telegram

Báo The Kyiv Independent dẫn nguồn tin trong Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết vào đêm 12/9, các UAV của SBU đã tấn công cảng Primorsk, cảng bốc dỡ dầu lớn nhất của Liên bang Nga trên biển Baltic.

Nguồn tin cho biết thêm cảng Primorsk, thuộc tỉnh Leningrad, đóng vai trò là trung tâm then chốt cho “hạm đội bóng tối” của Liên bang Nga, gồm những tàu chở dầu cũ kỹ được sử dụng để né tránh lệnh trừng phạt. Mỗi năm có khoảng 60 triệu tấn dầu đi qua cảng này, mang lại cho Liên bang Nga khoảng 15 tỷ USD.

Theo nguồn tin, sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, hỏa hoạn bùng phát trên một con tàu và tại một trạm bơm, buộc Liên bang Nga phải đình chỉ hoạt động xuất khẩu dầu. Điều này có thể khiến Liên bang Nga thiệt hại tới 41 triệu USD mỗi ngày.

Ngoài ra, theo nguồn tin, các UAV của SBU cũng đã tấn công thành công ba trạm bơm dầu khác, thuộc hệ thống đường ống dẫn dầu tới cảng Ust-Luga ở tỉnh Leningrad.

Primorsk nằm cách thành phố St. Petersburg khoảng 100 km (60 dặm) và cách biên giới Ukraine hơn 900 km (550 dặm) về phía Bắc.

Tuyên bố của SBU được đưa ra sau khi các quan chức và truyền thông Liên bang Nga đưa tin về một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhắm vào tỉnh Leningrad, Moskva và các khu vực khác trong đêm 12/9.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố hệ thống phòng không đã đánh chặn 221 UAV của Ukraine trên khắp cả nước.

Người dân ở tỉnh Leningrad cho biết đây là một trong những đợt tấn công lớn nhất vào khu vực này kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Theo thống đốc khu vực Alexander Drozdenko, khoảng 30 UAV đã bị bắn hạ tại tỉnh Leningrad.

Mảnh vỡ UAV rơi xuống nhiều địa điểm khác nhau ở thị trấn Tosno, cách St. Petersburg 53 km (33 dặm) về phía Tây Nam, nhưng không gây thương vong hay thiệt hại nào, ông Drozdenko nói.

Các mảnh vỡ cũng rơi xuống các làng khác trong khu vực, gồm Vsevolozhsk, Pokrovskoye và Uzmino. Trước đó trong đêm, ông Drozdenko cho biết hệ thống phòng không đã hoạt động tại quận Pushkinsky của St. Petersburg.

Theo ông Drozdenko, cuộc tấn công đã gây cháy một con tàu tại cảng Primorsk và ngọn lửa đã được dập tắt, không có nguy cơ tràn dầu.

Ông Drozdenko sau đó nói rằng một đám cháy khác đã bùng phát tại trạm bơm ở Primorsk sau đợt tấn công, nhưng đã được dập tắt mà không gây thương vong.

Mối đe dọa từ UAV trong khu vực buộc sân bay Pulkovo của St. Petersburg phải đóng cửa — một quy trình ngày càng phổ biến trong bối cảnh Ukraine tăng cường tấn công bằng UAV. Gần 50 chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy do sân bay đóng cửa.

UAV cũng nhắm vào thủ đô Liên bang Nga. Thị trưởng Sergey Sobyanin cho biết, ít nhất 9 UAV của Ukraine đã bị bắn hạ gần Moskva.

Ông Sobyanin nói trên Telegram rằng các đội cứu hộ khẩn cấp đã được điều đến nơi mảnh vỡ UAV rơi xuống, nhưng không cung cấp chi tiết về địa điểm UAV bị bắn hạ cũng như thông tin về thiệt hại.

Các kênh Telegram Liên bang Nga, dẫn lời người dân, cho biết có các vụ nổ ở cộng đồng Mozhaysk và Dedovsk, thuộc tỉnh Moskva, nằm ngay phía Tây ngoại ô thủ đô Liên bang Nga.

Một đợt tấn công UAV khác cũng nhắm vào thành phố Smolensk, theo giới chức và người dân địa phương. Thống đốc tỉnh Smolensk, Vasily Anokhin, cho biết các đơn vị phòng không đã đánh trả một cuộc tấn công UAV trên không phận khu vực, nhưng không cung cấp thêm thông tin.

Người dân Smolensk báo cáo nghe thấy các vụ nổ trong thành phố. Trong đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội, các nhân chứng cho rằng UAV đã nhắm vào một cơ sở Lukoil gần đó. Hình ảnh cho thấy khói và lửa bốc lên từ một đám cháy lớn tại một địa điểm chưa xác định. Ông Anokhin không đề cập đến các cơ sở dầu khí hay mục tiêu nào trong báo cáo của mình.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố đã bắn hạ 85 UAV ở tỉnh Bryansk, 42 ở tỉnh Smolensk, 28 ở tỉnh Leningrad, 18 ở tỉnh Kaluga, 14 ở tỉnh Novgorod, và 9 ở các tỉnh Moscow và Oryol.

Ngoài ra, UAV cũng bị bắn hạ tại các tỉnh Belgorod, Rostov, Tver, Pskov, Tula và Kursk, theo bộ này.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giao tranh ác liệt ở Yemen: Hơn 200 tay súng Houthi thương vong, khu dân cư hứng pháo kích

Giao tranh ác liệt ở Yemen: Hơn 200 tay súng Houthi thương vong, khu dân cư hứng pháo kích

Giao tranh dữ dội tiếp diễn giữa quân đội chính phủ Yemen và lực lượng Houthi trên nhiều mặt trận tại thành phố Taiz, trong khi các khu dân cư gần sân bay cũ được cho là hứng chịu hàng chục quả đạn pháo. Quân đội Yemen tuyên bố hơn 200 tay súng Houthi thiệt mạng hoặc bị thương trong ngày 14/10, song số liệu chưa được kiểm chứng độc lập.

Tên lửa được phóng bởi lực lượng Houthi tại Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Houthi tuyên bố tiêm kích Saudi Arabia trúng tên lửa, có nguy cơ rơi

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa bắn trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia trên không phận tỉnh Saada, khiến máy bay có nguy cơ rơi. Tuy nhiên, phía Saudi Arabia chưa xác nhận vụ tấn công, trong khi tình trạng thực tế của chiếc tiêm kích vẫn chưa được làm rõ.

NATO sẵn sàng điều chỉnh phòng thủ tại Biển Đen khi cần thiết

NATO sẵn sàng điều chỉnh phòng thủ tại Biển Đen khi cần thiết

Ngày 13/10, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tuyên bố liên minh quân sự này sẽ điều chỉnh thế trận răn đe và phòng thủ tại khu vực Biển Đen nếu cần thiết. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Rutte cho biết, đã điện đàm với Thủ tướng Bulgaria Radev về các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đen.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Chiều 13/10/2026, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón, hội đàm với Đại tướng Tea Sheiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam và dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng, dự diễn tập chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.