Dự lễ khai mạc có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO Việt Nam Jonathan Wannace Baker.
“Happy Tết 2026” được xây dựng như một không gian trải nghiệm văn hóa Tết tổng hòa, nơi nét đẹp Tết truyền thống giao thoa hài hòa với nhịp sống đương đại. Trên diện tích hơn 7.000 m², chương trình tái hiện sinh động không khí Tết xưa của Hà Nội và các vùng miền, kết hợp các yếu tố văn hóa – trải nghiệm – du lịch, tạo điểm nhấn hấp dẫn cho người dân và du khách trong và ngoài nước.
Các đại biểu ấn nút khai mạc Chương trình “Happy Tết 2026 – Tết là hạnh phúc”.
Không gian “Chợ Xuân” mang đến bức tranh quen thuộc của những ngày giáp Tết với hoa đào, quất, mai vàng, các sản phẩm quà Tết, đồ thủ công mỹ nghệ và sản phẩm làng nghề truyền thống gắn với du lịch. Cùng với đó, không gian “Hương vị Tết” giới thiệu nét đặc trưng trong ẩm thực Tết Hà Nội xưa và Tết của các vùng miền, từ bánh chưng, bánh tẻ, mâm cỗ ngày Xuân đến các món ăn tiêu biểu của miền núi phía Bắc, miền Trung và miền Nam.
Du khách còn được trực tiếp tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như gói bánh chưng, xin chữ đầu xuân, thưởng thức ẩm thực truyền thống và khám phá các nghề thủ công đặc sắc như gốm Bát Tràng, sơn mài Hạ Thái, mây tre Phú Vinh, lược sừng Thụy Ứng, tò he Xuân La… Không gian “Xuân hội tụ” giới thiệu các điểm đến du lịch, di sản văn hóa, lễ hội tiêu biểu của Hà Nội, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến.
Bên cạnh đó, khu vực “Trò chơi dân gian và hoạt động cộng đồng” với các trò kéo co, đánh đu, ném còn, cờ người, nặn tò he… mang lại không khí vui tươi, rộn ràng sắc Xuân.
Điểm nhấn mới của chương trình là không gian “Tết thời công nghệ số”, ứng dụng các công nghệ hiện đại như livestream, check-in số, trải nghiệm thực tế ảo VR 360, khám phá Tết và Hà Nội qua AI, giúp làm mới cách tiếp cận di sản, tăng tính tương tác, nhất là với giới trẻ.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tham quan không gian tái hiện Tết xưa tại Chương trình “Happy Tết 2026".
Tái hiện không khí Tết xưa tại Chương trình “Happy Tết 2026".
Không gian trang trí nghệ thuật chào Xuân 2026 tại Hoàng thành Thăng Long trong khuôn khổ Chương trình “Happy Tết 2026 – Tết là hạnh phúc”, tạo điểm nhấn văn hóa thu hút người dân và du khách.
Trong khuôn khổ chương trình, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức tái hiện nghi thức Lễ dựng Nêu – một phong tục cổ truyền đặc sắc của người Việt. Hoạt động được tổ chức ngay trong không gian linh thiêng của Hoàng thành Thăng Long, góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa – lịch sử tới đông đảo nhân dân và du khách.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, “Happy Tết 2026” được xây dựng như một hành trình trải nghiệm Tết cổ truyền của Hà Nội và của mọi miền đất nước. Thông qua các không gian và hoạt động, chương trình tái hiện không khí sum họp gia đình, phong tục đón Tết, chợ Tết, ẩm thực, nghệ thuật dân gian và những ký ức Xuân thân thương đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt.
Tiểu cảnh linh vật rồng chào Xuân 2026 được trang trí tại khu vực Hoàng thành Thăng Long trong khuôn khổ Chương trình
Các ca sĩ biểu diễn các tiết mục về Tết.
Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện truyền thống, “Happy Tết 2026” còn là không gian giao thoa văn hóa sống động, nơi sắc Xuân của các vùng miền hội tụ, từ vẻ rực rỡ của bản làng Tây Bắc đến sắc mai vàng phương Nam, tạo nên bức tranh Tết Việt đa sắc, giàu bản sắc và đầy sức sống. Qua đó, giúp thế hệ trẻ và du khách quốc tế hiểu hơn, yêu hơn những giá trị văn hóa Việt Nam trong dòng chảy hiện đại.
Theo bà Đặng Hương Giang, với vai trò là Thủ đô – trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước, Hà Nội tiếp tục ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch gắn với di sản, lễ hội, làng nghề và đời sống văn hóa cộng đồng. “Thông qua chương trình, Hà Nội gửi tới bạn bè trong nước và quốc tế hình ảnh một Thủ đô an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và sáng tạo, cùng thông điệp về một mùa Xuân đoàn viên, ấm áp và tràn đầy niềm vui”, bà nhấn mạnh.