Mưa lớn kéo dài khiến mực nước nhiều tuyến sông trên địa bàn Hà Nội tiếp tục dâng, trong đó sông Tích và sông Cầu đã vượt báo động I tại một số trạm thủy văn.
Theo thông tin dự báo, bão số 4 đã hình thành trên Biển Đông, đang tiếp tục di chuyển, có diễn biến phức tạp và khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Bộ, trong đó có thành phố Hà Nội.
Ngày 22/8, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải hành khách công cộng; trong đó, yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động trong công tác điều hành các tuyến xe buýt, đường sắt đô thị đảm bảo ổn định luồng tuyến, giải tỏa kịp thời nhu cầu hành khách phát sinh, giảm thiểu ùn tắc giao thông trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ.
Phát huy giá trị Hồ Tây không chỉ là bảo vệ mặt nước và chỉnh trang cảnh quan. Để Hồ Tây thực sự “sống”, cần đánh thức ký ức làng nghề bằng những không gian trình diễn, trải nghiệm, sản phẩm lưu niệm, lễ hội và hành trình du lịch có chiều sâu, mang bản sắc riêng của vùng hồ.
Ngày 21/8, nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, xây dựng Thủ đô Hà Nội sáng - xanh - sạch - đẹp, tiếp đón du khách trong nước và quốc tế, phục vụ tốt nhất trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, từ ngày 22/8 đến hết ngày 2/9, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan thuộc sở thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác chỉnh trang hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị.
Từ đầu năm đến ngày 11/8/2026, tỷ lệ ngày có chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình tại Hà Nội đạt 73,28%, tiến gần mục tiêu 75% của cả năm. Tuy nhiên, trước nguy cơ ô nhiễm gia tăng khi xuất hiện điều kiện thời tiết bất lợi, thành phố yêu cầu kiểm soát chặt khí thải giao thông, bụi từ công trình xây dựng, hoạt động đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp và đốt rác tự phát.
Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, mưa lớn xuất hiện với cường độ cao trong thời gian ngắn, Hà Nội đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về tiêu thoát nước.
Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) Thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 đang được xây dựng, tập trung vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, gắn với bảo vệ môi trường. Mục tiêu của thành phố là phấn đấu đến năm 2030 có 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.
Mỗi ngày Hà Nội phát sinh khoảng 3.000-3.400 tấn chất thải rắn xây dựng, cao điểm có thể lên tới 10.000 tấn, trong khi công suất thực tế của các cơ sở đang hoạt động mới đạt khoảng 840 tấn/ngày. Việc sớm đưa các điểm xử lý tạm thời vào vận hành đang trở thành yêu cầu cấp thiết khi nhiều công trình, dự án trọng điểm đồng loạt triển khai.
Sở Xây dựng Hà Nội vừa chấp thuận biện pháp phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ thi công hạ ngầm đồng bộ hệ thống chiếu sáng đối với 6 tuyến phố trên địa bàn 3 phường kiểu mẫu (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam). Thời gian thực hiện bắt đầu từ 19/8 đến hết ngày 28/8; thi công từ 22h, thu dọn rào chắn, hoàn trả mặt bằng hoàn thành trước 5h sáng.
Ngày 19/8, trên cơ sở các nội dung liên ngành Sở Xây dựng Hà Nội, Phòng cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các đơn vị liên quan đã thống nhất về việc điều chỉnh tổ chức giao thông phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ ngày 21/8, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện phương án tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 67/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND thành phố, tập trung nghiên cứu mức thu và chính sách miễn, giảm đối với 4 nhóm khoản thu, phí từ khai thác giá trị tăng thêm trong khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).
Hà Nội lên kế hoạch phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của thành phố.
81 năm đã trôi qua, nhưng khí thế của ngày 19/8/1945 vẫn hiện hữu trong đời sống người dân Hà Nội. Từ Quảng trường Nhà hát Lớn, nơi hàng chục vạn người xuống đường giành chính quyền, tinh thần đoàn kết, tự chủ và dám hành động tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ.
Trước dự báo Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa dông liên tục trong nhiều ngày tới, với lượng mưa phổ biến từ 10-50 mm/ngày, các đơn vị chức năng đang chủ động vận hành hệ thống tiêu thoát nước, hồ điều hòa và trạm bơm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý úng ngập, bảo đảm an toàn tại khu dân cư.
Hà Nội vận động người dân hợp thửa, hợp khối công trình và kiểm soát chặt trật tự xây dựng, không để phát sinh nhà “siêu mỏng, siêu méo” trên các tuyến đường mới mở.
Hà Nội đang đẩy nhanh triển khai nhiều dự án hồ điều hòa tại khu vực phía Tây và một số địa bàn khác nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm ngập úng, từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và góp phần phát triển đô thị bền vững.
Sáng 12/8, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm thành phố; đồng thời rà soát tiến độ các dự án quan trọng ngành giao thông.
Ngày 10/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND và UBND thành phố về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị.
Ngày 10/8, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 14.229 tỷ đồng.