Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu nhấn mạnh: Hà Nội cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đổi mới toàn diện công tác xúc tiến đầu tư, chú trọng chuyển đổi số và gắn kết sâu sắc giữa chính quyền và doanh nghiệp để Thủ đô trở thành điểm đến hấp dẫn, giữ chân nhà đầu tư lâu dài.
Ngày 30/7, UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương triển khai một số tiện ích miễn phí phục vụ tổ chức, cá nhân tại các chi nhánh, điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn, theo đề xuất của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để nâng cao chất lượng phục vụ người dân khi thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính.
Từ ngày 1/8, người dân, doanh nghiệp đến các trung tâm hành chính công trên địa bàn TP Hà Nội được phục vụ miễn phí in tài liệu, tạo chữ ký số cá nhân, nước uống và đồ ăn nhẹ, thiết bị y tế cơ bản…
Phường Đống Đa là địa phương đầu tiên của Thủ đô Hà Nội xử phạt hành vi đổ rác không đúng nơi quy định, thể hiện tinh thần chủ động, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về cải tạo hai bờ sông Tô Lịch trong tháng 8/2025.
Bán đảo Quảng An (phường Tây Hồ, Hà Nội) có quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất trên tổng diện tích 44,1 ha, với điểm nhấn là nhà hát Ngọc Trai có quy mô lớn, hiện đại, tiêu biểu cho Thủ đô.
Ngày 29/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP quy định hoạt động thử nghiệm có kiểm soát tại TP Hà Nội.
Tối 26/7, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP Hà Nội đồng loạt tổ chức “Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ” tại các nghĩa trang liệt sĩ, bia, đài, nhà tưởng niệm liệt sĩ tại TP Hà Nội.
Bên cạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, quá trình xây dựng nông thôn mới tại Hà Nội luôn hướng đến mục tiêu gìn giữ bản sắc văn hóa, giá trị truyền thống.
Chiều 25/7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh tiêu biểu tại phường Hoàn Kiếm; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm của thành phố đối với người có công với cách mạng.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký Chỉ thị hỏa tốc về chiến dịch 45 ngày đêm ra quân hỗ trợ chuyển đổi số sau khi vận hành chính quyền hai cấp.
Ngày 24/7, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã cấp phép cho Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thực hiện chặt hạ, dịch chuyển 24 cây xanh thuộc khối lượng cây xanh do thành phố quản lý, trong đó dịch chuyển 19 cây và chặt hạ 5 cây.
Chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu, thể hiện rõ định hướng đúng đắn và quyết tâm cao của thành phố trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức đoàn công tác xúc tiến thương mại sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP tại Anh và thị trường châu Âu.
Nhiều xã có địa hình xung yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội như xã đảo Minh Châu, hay xã Xuân Mai và xã Trần Phú được hợp nhất từ nhiều xã cũ, có địa hình chia cắt, thấp trũng, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ rừng ngang, được xác định là vùng trọng điểm thiên tai của thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai, bố trí sẵn sàng các điểm sơ tán, cung cấp áo phao cho người dân.
Sáng 22/7, nhằm chủ động ứng phó với cơn bão số 3, ngay khi có dự báo mưa Công ty TNHH Một Thành viên Thoát nước Hà Nội đã kích hoạt ứng trực tại các điểm trọng yếu.
Nhằm ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai bất thường, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân, Sở Công Thương thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án dự trữ hàng hóa phục vụ công tác cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân khi có sự cố, thiên tai xảy ra trên địa bàn thành phố trong năm 2025.
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa phát đi công văn phòng chống thiên tai tại các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, nhằm đối phó với bão số 3.
Ngày 21/7, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản số 4173/UBDN-ĐMPT về việc đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công.
Trước diễn biến phức tạp của bão WIPHA, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu các sở, ngành và địa phương sẵn sàng mọi phương án ứng phó với nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tại Hà Nội đã tạo bước chuyển thực chất, nâng cao đời sống người dân.