Không ngủ quên trên vòng nguyệt quế

Đây chính là thông điệp, là yêu cầu lớn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa được gửi đến cả hệ thống chính trị, mọi cán bộ trong hệ thống chính quyền, đúng vào thời khắc kết thúc một năm 2017 nhiều dấu ấn và bước sang năm mới 2018 nhiều khát vọng, nhiều dự định nhưng cũng còn nhiều thách thức, khó khăn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN.

Rõ ràng, những kết quả đạt được quan trọng và đáng mừng về nhiều mặt của năm 2017 đang tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể nhân dân không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới trên nhiều mặt; vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực…

Có thể nói, công cuộc ấy, cả đất nước, dân tộc ta đã không ngừng cố gắng thực hiện trong nhiều năm qua. Nhưng những kết quả của năm 2017 là thắng lợi nổi bật và toàn diện, đặc biệt là kết quả về kinh tế xã hội và công tác đấu tranh, việc xử lý nghiêm minh “không có vùng cấm” trong các vụ tham nhũng, tiêu cực. Kết quả đạt được là minh chứng của những quyết sách đúng đắn và sự thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Của sự đồng lòng giữa ý Đảng, lòng dân.
   
Bước sang năm 2018 với đà thắng lợi, nền tảng và sức bật của 2017, là những thuận lợi lớn. Thế nhưng “chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, thoả mãn; không say sưa với thành tích, thắng lợi. Bởi vì đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức”. “Xin đừng ngủ quên trên vòng nguyệt quế và hãy đừng thỏa mãn non vì đất nước ta còn nghèo, nhân dân nhiều vùng còn khó khăn, thiếu thốn”.

Những thông điệp đau đáu này nhắc nhở và thức tỉnh toàn bộ máy, từng cá nhân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở tất cả các bộ ngành, địa phương không được phép dừng lại, không ngừng bứt phá để phát huy thành quả đạt được của năm cũ; để tạo thế vững chắc cho năm bản lề 2018 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Cần chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, qua đó đưa ra những quyết sách nhằm thực hiện thành công mục tiêu kế hoạch năm 2018". Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Thành công hôm nay không có nghĩa nó sẽ tiếp tục vào ngày mai nếu chúng ta chủ quan. Mỗi thời điểm đều có những thay đổi, những thách thức mới mà nếu chúng ta không sớm nhận thức và có cách thức thực hiện, ứng phó thì không những thành công sẽ bỏ đi mà thất bại còn tìm đến. Vì nhẽ đó, thông điệp “không ngủ quên” càng cần được phải nằm lòng trong từng cá nhân và mỗi tập thể, cả bộ máy và hệ thống chính trị.


Chính phủ đã tỏ rõ tinh thần này trong phương châm 10 chữ đề ra cho năm 2018 là: Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả. Chính phủ quyết tâm hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, nói là làm và làm ngay. Đảng ta cũng nêu cao quyết tâm trong việc tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực... Phương châm và quyết tâm đó cũng phải được cụ thể hóa thiết thực, phù hợp ở từng địa phương, bộ ngành, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi cá nhân. Có như vậy, chúng ta mới tạo nên được sự bứt phá tổng lực mạnh mẽ hơn nữa cho cả đất nước; mới không bao giờ bị tụt lại trước mọi xu thế phát triển của thời đại và cũng không một ai phải đứng bên lề của sự phát triển.

Hơn bao giờ hết niềm tin của nhân dân với Đảng được hồi sinh và nảy nở như lúc này. Năm 2018, tin rằng niềm tin đó sẽ được tiếp tục được vun đắp, nở hoa bởi sự đồng lòng, quyết tâm hành động thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu đặt ra của toàn Đảng, toàn dân ta.

Ninh Hồng Nga
Lãnh đạo địa phương phải quan tâm đến phòng chống tham nhũng
Lãnh đạo địa phương phải quan tâm đến phòng chống tham nhũng

“Phải đặt chống tham nhũng từ địa phương, từ cơ sở thì mới chuyển biến”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN