Vương quốc Anh mở rộng giáo dục quốc tế tại Việt Nam

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều 25/10, bà Anne-Marie Trevelyan, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã đến dự lễ ký kết hợp tác giữa Đại học Gloucestershire - UoG (Vương quốc Anh) và trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Anne-Marie Trevelyan cho biết, năm 2023 là năm đặc biệt quan trọng đối với mối quan hệ Anh - Việt, bởi đây là cột mốc đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Theo đó, buổi lễ ký kết giữa Đại học Gloucestershire và trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh sẽ đóng góp vào sự phát triển và mở rộng cơ hội giáo dục quốc tế tại Việt Nam, đồng thời mang đến cho những người trẻ cơ hội tiếp cận các kỹ năng cần thiết để thành công.

Chú thích ảnh
Bà Anne-Marie Trevelyan cùng đoàn Lãnh sự quán Anh tại TP Hồ Chí Minh tham quan cơ sở học tập tại trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ đón đoàn lãnh đạo Vương quốc Anh, TS. Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Phó Hiệu trưởng, Viện trưởng Viện Quốc tế trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh cũng chia sẻ về chiến lược quốc tế hóa giáo dục ở thời điểm hiện tại và tương lai. Theo đó, mục tiêu của trường hướng đến là mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược cùng các trường đại học tại Vương Quốc Anh, cụ thể là Đại học Gloucestershire, qua nhiều hình thức như triển khai học kỳ quốc tế, chương trình song bằng, chương trình chuyển tiếp, trao đổi giảng viên và hợp tác nghiên cứu.

“Thông qua buổi ký kết hợp tác chiến lược, hai trường sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình đào tạo với các ngành học mới, các bậc học và tăng cường hoạt động giao lưu giữa giáo dục Anh Quốc và giáo dục Việt Nam. Bên cạnh đó, trường cũng đầu tư mạnh hơn cho cơ sở vật chất, tiện nghi học tập và mở rộng thêm các chương trình du học chuyển tiếp, tăng cường các suất học bổng năm cuối tại Anh cho sinh viên”, TS. Đỗ Hữu Nguyên Lộc cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Đại học Gloucestershire và trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh ký kết hợp tác.

Chương trình hợp tác giữa trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh và Đại học Gloucestershire được triển khai từ năm 2016 với ba ngành đào tạo là Tiếng Anh và Ngôn ngữ học; Quản trị kinh doanh và Marketing; Quản trị khách sạn và Du lịch quốc tế.

Thành lập từ năm 1834, Đại học Gloucestershire là một trong những trường đại học lâu đời nhất Vương quốc Anh và hiện thuộc top 20 trường đại học Vương quốc Anh về chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó, trường cũng đứng đầu về mức độ hỗ trợ sinh viên với 10.000 sinh viên quốc tế đến từ 44 quốc gia. Sinh viên trường xếp thứ 3 được tuyển dụng sau tốt nghiệp tại Vương quốc Anh.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với các đối tác Anh quốc
Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với các đối tác Anh quốc

Chiều 25/10, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp bà Anne-Marie Trevelyan, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh đang trong chuyến công tác tại Thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN