Tuyên dương 1.200 tập thể, điển hình tiên tiến ngành giáo dục Thủ đô

Trong giai đoạn 2010 – 2015, quy mô giáo dục Hà Nội tiếp tục được ổn định và có bước phát triển mạnh; cho tới nay, toàn thành phố có 2.574 đơn vị trường học và hơn 1,6 triệu học sinh. Đặc biệt, Sở GD - ĐT Hà Nội đã vinh dự hai lần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Nhất (năm 2009, 2014).


Ngày 21/5, Sở GD – ĐT Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng cho gần 1.200 đại biểu đại diện các tập thể, các điển hình tiên tiến của các đơn vị, các em học sinh có thành tích xuất sắc của Thủ đô Hà Nội.


Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD- ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định, giáo dục Thủ đô hiện có những mô hình học tập, giảng dạy không chỉ được tôn vinh, nằm trong top đầu của cả nước mà còn được bạn bè quốc tế quan tâm, muốn học hỏi. Đồng thời, Bộ trưởng cũng chỉ đạo: Giáo dục Hà Nội cần đẩy mạnh phát triển học sinh toàn diện “Đức – trí – thể - năng”, nhằm đào tạo con người có ý thức, kỷ luật, sáng tạo trong lao động và cuộc sống.


Bộ trưởng Bộ Phạm Vũ Luận phát biểu khai mạc chương trình


Tin, ảnh: Phạm Hạnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN