Trường Đại học Cần Thơ cần thể hiện khát vọng vươn tầm châu Á

Chiều 27/2, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm Trưởng đoàn và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh đã thăm, làm việc tại Trường Đại học Cần Thơ.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi làm việc với Trường Đại học Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đã lắng nghe, trao đổi và giải đáp thắc mắc về các vần đề Trường Đại học Cần Thơ đang gặp phải; định hướng, khuyến nghị các hướng phát triển để nhà trường có thể tham khảo thời gian tới. Một trong những vấn đề được Đoàn làm việc và Ban lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ quan tâm, trao đổi là Đề án chuyển Trường Đại học Cần Thơ thành Đại học Cần Thơ.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, việc lãnh đạo nhà trường mong muốn chuyển từ “Trường Đại học Cần Thơ” thành “Đại học Cần Thơ” cần xuất phát từ khát vọng phát triển nhà trường, sao cho việc thay thế cơ cấu, mô hình cũ có thể tạo điều kiện để trường trở nên chất lượng, đột phá hơn trong tương lai. Theo đó, mặc dù Trường Đại học Cần Thơ nằm trong nhóm các trường đại học công lập mạnh, có điều kiện cơ sở vật chất tốt, tuy vậy, để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước hiện tại, cũng như đóng vai trò dẫn dắt phát triển khoa học của cả vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, Trường vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng dành cho Trường Đại học Cần Thơ thời gian tới rất lớn, mong muốn khi trường có ý định chuyển đổi mô hình cần chú trọng việc thiết kế đề án, trong đó cần thể hiện khát vọng, tầm nhìn sao cho không chỉ phát triển thành một trường đứng đầu Đồng bằng Sông Cửu Long, còn thuộc nhóm các trường hàng đầu châu Á. Đây là một mục tiêu tương đối cao nhưng lãnh đạo nhà trường cần nghĩ đến nhằm phục vụ cho sự phát triển lâu dài.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh, thành phố được Trung ương giao phó trở thành địa phương trung tâm “dẫn dắt”, tạo động lực để các địa phương trong khu vực phát triển, tuy vậy, trong tình hình hiện nay việc này chưa thể thực hiện được. Nguyên nhân bắt nguồn từ các yếu tố như: cơ sở hạ tầng, biến đổi khí hậu và vấn đề về nhân lực. Việc nâng cấp, đầu tư Trường Đại học Cần Thơ là phù hợp với chủ trương phát triển, tạo nên hy vọng có thể thúc đẩy giáo dục vùng; từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng nghiên cứu, ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống; góp phần giải quyết các vấn đề bức thiết của khu vực bấy lâu nay.

Trường Đại học Cần Thơ là trường đại học trọng điểm quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực đa ngành, đa lĩnh vực và là cơ sở nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ của cả nước, đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong năm học 2021 - 2022, Trường đã cung cấp 10.344 cử nhân, kỹ sư, thạc sỹ và tiến sỹ. 

Chú thích ảnh
Giáo sư, Tiến sĩ Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Ông Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cho biết, thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục theo đuổi, triển khai các thủ tục, tiến trình xây dựng Đề án chuyển Trường Đại học Cần Thơ thành Đại học Cần Thơ, đồng thời mong muốn Bộ giáo dục và Đào tạo ủng hộ, hỗ trợ thủ tục cho việc chuyển đổi. Việc chuyển đổi sẽ hướng đến đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị với bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả, tiếp tục phát triển cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu và xu hướng đại học thông minh (smart university).

Trung Kiên (TTXVN)
Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nói gì về kỳ thi đánh giá năng lực 2023  
Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nói gì về kỳ thi đánh giá năng lực 2023  

Năm 2023, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực độc lập trên cơ sở bài thi đánh giá năng lực được thử nghiệm từ mùa tuyển sinh năm 2022. Kết quả kỳ thi này không chỉ dùng riêng cho trường mà các trường Sư phạm toàn quốc cũng sử dụng để tuyển sinh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN