Tôn vinh chữ ‘Học’ tại Lễ Khai bút đầu Xuân Mậu Tuất 2018

Sáng nay (ngày 20/2, tức ngày mùng 5 Tết Mậu Tuất), Lễ Khai bút đầu Xuân Mậu Tuất 2018 đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút đông đảo người dân tham dự.

Lễ Khai bút đầu Xuân Mậu Tuất 2018 được bắt đầu bằng Nghi lễ Dâng hương tưởng niệm thầy giáo Chu Văn An của các lãnh đạo thành phố Hà Nội và ngành Giáo dục - Đào tạo thủ đô.

Lễ Khai bút đầu Xuân là truyền thống tốt đẹp thể hiện nét đẹp của đạo học, truyền thống tôn sư trọng đạo, tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và ngành GD-ĐT thủ đô khai bút đầu Xuân.

Phát huy truyền thống này, ngành GD-ĐT và thành phố Hà Nội đã tổ  chức Lễ Khai bút Xuân Mậu Tuất 2018 tại Đình thờ Tiên triết Chu Văn An.

Đông đảo người dân đến tham dự Lễ Khai bút truyền thống.

Một số tiết mục văn nghệ tại Lễ Khai bút.

Khai bút có ý nghĩa đề cao sự học, vì thế, những nét bút đầu tiên của năm mới cũng là sự tượng trưng cho khởi đầu một sự nghiệp, sự học trong năm mới.

Đông đảo người dân xếp hàng vào đền xin chữ.

Các thầy đồ tiến hành đặt những nét bút đầu tiên của Xuân mới.

Một “Thầy đồ" đặc biệt mới 7 tuổi khai bút chữ “Học”.

Những nét chữ đầu Xuân là ước nguyện chung về một năm thi cử đỗ đạt, học hành tấn tới, sự nghiệp như ý. Mùa Xuân thêm phần ý nghĩa với những nét chữ "Học" đầu Xuân.

Xem clip đông đảo người dân tham dự Lễ Khai bút đầu Xuân Mậu Tuất 2018:




Lê Sơn/Báo Tin tức
Khai bút đầu Xuân tại Đền thờ Chu Văn An
Khai bút đầu Xuân tại Đền thờ Chu Văn An

Ngày 4/2 (tức mùng 8 tháng Giêng âm lịch), tại Đền thờ nhà giáo Chu Văn An, núi Phượng Hoàng, xã Văn An, thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đã diễn ra lễ khai bút đầu Xuân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN