“Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên vượt khó

Tối 31/8, tại thành phố Vinh, Nghệ An, Báo Tuổi trẻ Tp Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo 4 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình tổ chức trao học bổng “Tiếp sức đến trường” dành cho 160 tân sinh viên vượt khó, học giỏi của 4 tỉnh.

Phụ huynh và tân sinh viên chia sẻ nghị lực vượt khó với các đại biểu.


Những tân sinh viên của 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình được nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” năm nay với mức mỗi suất 5.000.000 đồng cùng phần quà, là những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đã trúng tuyển đạt điểm cao vào các trường đại học hoặc cao đẳng năm học 2013 – 2014, có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ.

Tiêu biểu trong số đó có em Nguyễn Thị Hiếu, sinh năm 1995, trú tại xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, có mẹ bị ung thư cột sống 11 năm nay, cha mắt mờ. Hiếu vừa làm mọi việc của nhà nông, như cày bừa, phun thuốc trừ sâu, cắt cỏ nuôi bò, đi làm thuê ở quán phở, nhưng Hiếu vẫn học giỏi, đạt giải nhì học sinh giỏi tỉnh môn Lịch sử, thi vào đại học Luật Hà Nội được 26 điểm.

Em Hồ Thị Thu Hà, sinh năm 1995, trú tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, gia đình là hộ cận nghèo, bố mẹ ốm đau thường xuyên, không có tiền mua thuốc, anh trai đang học đại học năm thứ 4, nguồn thu nhập chính nhờ 4 sào ruộng, nhưng 12 năm liền Hà đều là học sinh giỏi, thi đại học được 25,5 điểm.

Em Cầm Thị Thanh, sinh năm 1995, trú tại xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa, gia đình là hộ nghèo, bố mẹ đều làm ruộng, anh trai đã phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ. Bản thân Thanh sau khi dự thi đại học đã phải vào miền nam làm công nhân cùng anh trai với mục đích kiếm tiền giúp đỡ gia đình và chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên.

Em Nguyễn Duy Khánh, trú tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, gia đình thuần nông, sống ở vùng miền núi cao của xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135/CP; gia đình có 5 người con, bố mẹ già yếu, quanh năm thu nhập của gia đình chỉ trông chờ ở 3 sào ruộng; mẹ bị bệnh gai đốt sống và viêm xoang nặng nên kinh tế gia đình trông cả vào người bố.

Học bổng “Tiếp sức đến trường” là một học bổng cụ thể của chương trình “Vì ngày mai phát triển” của Báo Tuổi trẻ Tp Hồ Chí Minh; mỗi tân sinh viên được nhận học bổng là một câu chuyện về nghị lực vượt khó để vươn đến đỉnh cao của tri thức. Đến nay, học bổng đã hỗ trợ cho trên 7.800 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến với giảng đường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Từ chương trình này, rất nhiều bạn đã vượt qua giai đoạn khó khăn, trưởng thành và thành công trong cuộc sống, trở thành những người hữu ích cho xã hội.

Năm 2013, dự kiến sẽ có 1.675 suất học bổng được trao cho tân sinh viên đậu đại học, cao đẳng ở 59 tỉnh, thành trong cả nước. Chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” đang gửi đi một thông điệp “Không để bất cứ một bạn trẻ nào học giỏi, có ý chí vươn lên đậu đại học mà vì nghèo khó phải từ bỏ ước mơ vào giảng đường đại học của mình”.


Tin, ảnh: Nguyễn Văn Nhật







Trao tặng học bổng cho học sinh vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 29/8 tại Cần Thơ, Công ty Chevron Việt Nam, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), Công ty Khai thác Dầu khí Mitsui Nhật Bản (MOECO) và Công ty Khai thác và Sản xuất Dầu khí PTT Thái Lan (PTTEP) đã trao tặng học bổng cho 100 em học sinh ...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN