Thí sinh hào hứng với đề nghị luận môn Ngữ văn

Sáng nay (2/6), thí sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2012 – 2013 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn. Hầu hết các thí sinh đều tỏ ra hài lòng vì đề thi không đánh đố và mang tính thời sự.

Tại TP Hồ Chí Minh
, năm nay có gần 68.000 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó có gần 59.000 thí sinh hệ giáo dục THPT và hơn 9.000 thí sinh hệ GDTX với 102 hội đồng coi thi.

Thời tiết tại thành phố mát mẻ, giao thông ngày chủ nhật cũng khá thông thoáng tạo tâm lý thoải mái cho các thí sinh. Đa số học sinh và phụ huynh đã có mặt tại các hội đồng đồng thi từ rất sớm. Trong buổi thi đầu tiên không có trường hợp nào đi trễ và bị lập biên ban.

Thí sinh hoàn thành môn Văn tại hội đồng thi THPT Gia Định, TP. Hồ Chí Minh.


Kết thúc môn thi đầu tiên, đa số các thí sinh đều tỏ ra rất phấn khởi với đề thi và đều cho rằng làm bài tốt, có thể đạt từ 70 - 90%. Tại hội đồng thi trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh), nhiều thí sinh ra khỏi trường thi sớm với tâm trạng phấn khởi.

Thí sinh Võ Thị Bảo Trinh, trường THPT Gia Định hào hứng cho biết: “Đề thi năm nay nằm trong nội dung sách giáo khoa mà chúng em đã được ôn tập rất kỹ. Câu hỏi không mang tính chất đánh đố, chỉ cần học bài là có thể làm được. Em dự kiến làm được khoảng 90%”.

“Em thích nhất là câu 2, vì đây là câu nghị luận nói về hành động của một con người và có thật trong cuộc sống. Em đã từng đọc bài báo nói về hành động của bạn Nguyễn Văn Nam cứu 5 học sinh và bị dòng nước cuốn trôi. Với đề thi này, không những giúp cho thí sinh vận dụng được kiến thức mà còn nhìn lại chính bản thân mình đồng thời tránh được thói vô cảm, ích kỷ trong xã hội thời nay”, thí sinh Ngọc Trinh, trường THPT dân lập Hưng Đạo cho hay.

Chia sẻ niềm vui với phụ huynh.


Cô Triệu Thị Huệ, Tổ trưởng, tổ Ngữ Văn trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đánh giá, đề thi môn văn năm nay khá hay và nằm trong phạm vi kiến thức, phù hợp với trình độ của học sinh lớp 12. Điều thú vị của đề thi năm nay là yêu cầu học sinh phải biết vận dụng kiến thức một cách tổng hợp, vì vậy sẽ tránh tình trạng học sinh học vẹt, học tủ và phân loại được trình độ học sinh.

Cũng theo cô Huệ, câu 1 khá đơn giản, học sinh được giáo viên ôn thi rất chắc phần này nên không có gì quá khó. Khác với mọi năm, ở câu 2, đề nghị luận xã hội yêu cầu học sinh trình bày suy nghĩ về một hiện tượng đời sống. Đây là một đề nghị luận bàn về hiện tượng xã hội tương đối gần gũi, tác động tới suy nghĩ, tình cảm của học sinh và nó cũng mang tính thời sự. Vì thế phần lớn các em sẽ đáp ứng được yêu cầu của đề. Ở câu 3, học sinh muốn làm tốt thì phải có năng lực kết hợp giữa các đơn vị kiến thức cụ thể và kiến thức khái quát.

Thí sinh đầu tiên hoàn thành môn Văn tại hội đồng thi THPT Quang Trung, Hà Nội.


Tại Hà Nội,
tình hình cũng tương tự. Các thí sinh đều tỏ ra phấn khởi với đề thi năm nay.

Tại hội đồng thi THPT Phạm Hồng Thái, nhân viên bảo vệ nhà trường cho biết, công tác an ninh được đảm bảo tuyệt đối, không xảy ra trường hợp nào bị kỉ luật.

Hội đồng thi THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội.


Em Nguyễn Hoài Nam, lớp 12A4, THPT Phạm Hồng Thái nói: “Đề thi sát với sách giáo khoa, em làm thừa thời gian khoảng 30 phút”. Còn em Đặng Tuấn Phong, lớp 12D6 cho biết: “Đa phần các bạn làm xong sớm vì đề khá dễ, chỉ một số làm đến hết giờ”.

Bài thi văn không quá khó làm các thí sinh thêm phấn khởi bước vào buổi thi hóa buổi chiều nay.

Phao thi vẫn xuất hiện tại THPT Trần Quốc Tuấn.


Bên cạnh đó, vẫn có những thông tin “không đẹp” trong buổi thi đầu. Một thí sinh xin giấu tên ở Hội đồng thi THPT Ngọc Hồi (Hà Nội) cho phóng viên Tin tức biết, vẫn xảy ra tình trạng quay cop trong phòng thi vào buổi sáng thi môn văn. Các giám thị đã “làm ngơ” cho thí sinh quay bài, không thể nói là không biết.

Thí sinh này cho biết thêm, các giám thị hành lang chỉ đi lúc đầu buổi thi, về sau thì không đi nữa. Bạn bè của thí sinh này ở các phòng thi khác cũng cho biết, có xảy ra tình trạng giám thị “tạo điều kiện” cho thí sinh quay bài.

Ở hội đồng thi THPT Trần Quốc Tuấn (Hà Nội), sau buổi thi văn, phao thi bị thí sinh vứt bên ngoài trường. Điều này khiến dư luận có quyền đặt sự nghi vấn về công tác coi thi năm nay, liệu có thực sự nghiêm túc như những gì Bộ GD – ĐT kì vọng.


Hoàng Dương – Thu Trang – Đan Phương – Tuấn Anh
Bất ngờ với đề thi tốt nghiệp môn Văn
Bất ngờ với đề thi tốt nghiệp môn Văn

Kết thúc môn thi đầu tiên, thí sinh nhận xét đề thi văn đã gây bất ngờ khi hỏi về câu chuyện của em Nguyễn Văn Nam, người đã bị nước cuốn trôi khi cứu 5 em nhỏ gần đây. Tuy nhiên, đề thi được cho là không quá khó và vừa sức với thí sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN