Thành lập trường THPT thuộc Trường đại học Lâm nghiệp

Hôm nay (7/3), tại thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Trường đại học Lâm nghiệp đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trường THPT Lâm nghiệp (F-School).

Lễ công bố quyết định thành lập Trường THPT Lâm nghiệp. Ảnh: LS

Như vậy, sau các trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Giáo dục của Đại học Quốc gia Hà Nội, trên địa bàn Hà Nội có thêm một trường THPT trực thuộc trường đại học.

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội nhấn mạnh: "Đây là trường có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, đặc biệt là trường THPT trực thuộc Sở đầu tiên có Hiệu trưởng là PGS.TS. Chính vì vậy, tôi tin tưởng vào sự phát triển của trường cũng như sự thành đạt của những lớp học sinh trong tương lai".

F-School được xây dựng trên nền tảng nâng cấp và phát triển Ban Phổ thông dân tộc nội trú (được thành lập từ năm 1992) của Trường đại học Lâm nghiệp, sử dụng cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên ở các bộ môn cơ bản của trường. Khuôn viên của trường phổ thông rộng 3 ha, ở giữa trung tâm khuôn viên trường đại học và có cả ký túc xá cho học sinh nhà xa.

Trường đi vào hoạt động và tuyển sinh từ năm 2018. Quy mô khoảng 2.000 học sinh, tuyển sinh năm học 2018 - 2019 là 700 học sinh, trong đó 600 chỉ tiêu THPT và 100 chỉ tiêu học sinh dân tộc nội trú. Phương thức tuyển sinh là kết hợp thi với xét tuyển như quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội.

Trường sẽ đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng học sinh khác nhau, gồm chương trình cơ bản nâng cao. Ảnh: LS

Trường sẽ có các chương trình đào tạo linh hoạt đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng học sinh khác nhau, gồm chương trình cơ bản nâng cao.

Theo PGS Hà Văn Huân, Hiệu trưởng Trường THPT Lâm nghiệp, phương pháp giáo dục tại trường THPT Lâm nghiệp là luôn lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng đổi mới các phương pháp dạy học, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh phát huy tối đa năng lực và phát triển toàn diện bản thân. Với chương trình đào tạo cơ bản, trường sẽ thu học phí tương đương với mức học phí của các trường công lập trên địa bàn Hà Nội (110.000 đồng/tháng). Với các chương trình nâng cao và đặc biệt, trường sẽ chỉ thu với mức đủ bù chi.

L.Sơn/Báo Tin tức
Khởi công công trình đầu tiên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội
Khởi công công trình đầu tiên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội

Sáng 7/3, tại Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức động thổ xây dựng công trình HT1 thuộc phân khu 4 (Zone 4) của Dự án thành phần đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN