Thành lập Đại học Tân Trào trên quê hương cách mạng

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang sáng 3/9 đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Trường Đại học Tân Trào trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tuyên Quang; khai giảng năm học mới 2013 – 2014.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu trồng cây lưu niệm. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN.


Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh Tuyên Quang đã đến dự buổi lễ.

Đánh trống khai giảng năm học mới và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những nỗ lực, thành tích mà tập thể Trường Cao đẳng Tuyên Quang đạt được trong những năm qua, nhất là năm học 2012 – 2013.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trường Cao đẳng Tuyên Quang với bề dày truyền thống hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành đã không ngừng lớn mạnh, đạt nhiều thành tích trong đào tạo, nghiên cứu, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp đào tạo nhân lực, đội ngũ cán bộ khoa học, nhà giáo của địa phương. Đặc biệt, lễ công bố quyết định thành lập Trường Đại học Tân Trào là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của nhà trường cũng như đối với ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

Nhấn mạnh đến Đại hội XI của Đảng đã xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong ba đột phá chiến lược, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Trường Đại học Tân Trào sớm củng cố, ổn định về tổ chức, bộ máy; lựa chọn và mở các chuyên ngành đào tạo trình độ đại học phù hợp với khả năng, nhu cầu xã hội.

Trường Đại học Tân Trào cần tích cực đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo; kiểm tra, đánh giá, xây dựng chuẩn đầu ra, chú trọng đến xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý, giảng viên, giáo viên đủ số lượng và đảm bảo chất lượng; phấn đấu tăng nhanh tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ.

Bên cạnh đó, nhà trường cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giảng viên, sinh viên nhằm động viên, tạo sự gắn bó, đoàn kết xây dựng trường ngày càng ổn định và phát triển. Trường Đại học Tân Trào cũng phải chú trọng đến giáo dục nhân cách, lý tưởng, hoài bão cho sinh viên, đặc biệt, cần quan tâm đến giáo dục chính trị và rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống lành mạnh cho sinh viên.

Phó Thủ tướng mong rằng các sinh viên Trường Đại học Tân Trào hãy phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, không ngừng học tập, rèn luyện và nâng cao tri thức. Phó Thủ tướng tin tưởng, Trường Đại học Tân Trào sẽ ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn để vươn lên, sớm trở thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Tuyên Quang và khu vực Tây Bắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân đã trao Quyết định thành lập Trường Đại học Tân Trào cho đại diện lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; trồng cây lưu niệm trong khuôn viên của Trường Đại học Tân Trào.

Báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng đề án thành lập Trường Đại học Tân Trào và đọc diễn văn khai giảng năm học mới 2013 – 2014, Tiến sĩ Nguyễn Bá Đức, Hiện trưởng nhà trường cho biết: Sau gần 2 năm chuẩn bị xây dựng đề án, đến nay, Trường Đại học Tân Trào đã chính thức được thành lập đáp ứng lòng mong mỏi của toàn thể nhân dân các dân tộc trên quê hương cách mạng Tân Trào lịch sử.


Với chức năng nhiệm vụ đào tạo giáo viên và nguồn nhân lực cho địa phương, những năm qua, nhà trường đã được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học. Nhà trường hiện có 245 cán bộ, giảng viên; trong đó có 120 giảng viên chính thức, 91 tiến sỹ và thạc sỹ, 35 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước; 62 giảng viên đang học sau đại học.

Trường phấn đấu đến năm 2016, số giảng viên có trình độ tiến sỹ chiếm từ 15 - 20%, thạc sỹ trên 80%. Trường hiện có 48 chuyên ngành đào tạo các hệ. Trường Đại học Tân Trào xác định nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 – 2014 và những năm tiếp theo là xây dựng nhà trường trở thành tâm trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao các ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống sản xuất, từng bước vươn lên sáng vai với các trường đại học lớn trong cả nước.


Nguyễn Cường – Quang Cường





Hình ảnh cây đa Tân Trào được chọn làm logo của tỉnh Tuyên Quang
Hình ảnh cây đa Tân Trào được chọn làm logo của tỉnh Tuyên Quang

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành quyết định công nhận biểu trưng cây đa Tân Trào làm logo của tỉnh. Mẫu logo này sẽ được tỉnh sử dụng trong giao dịch, giao lưu và các hoạt động đối ngoại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN