Sôi nổi hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên

Từ ngày 24-26/5, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 40 năm học 2022 - 2023.

Video sinh viên, giảng viên chia sẻ về hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên ở Đại học Bách khoa Hà Nội:

Đây là dịp sinh viên trình bày công trình nghiên cứu trước hội đồng xét giải. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ sinh viên nghiên cứu khoa học cấp đại học, xét chọn công trình gửi dự thi giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023.  

Sinh viên nghiên cứu khoa học hay Cuộc thi Sáng tạo trẻ là hoạt động thường niên của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2023, số lượng đề tài sinh viên đăng ký tham dự tăng 20% so với năm ngoái. Sản phẩm đăng ký tham dự triển lãm Ngày hội sáng tạo khoa học cũng tăng 20%.  

Những đề tài khoa học của sinh viên thể hiện thế mạnh của trường đại học kỹ thuật hàng đầu thông qua các nghiên cứu xuất sắc, bám sát sự phát triển kinh tế xã hội, phục vụ cuộc sống và mang tính nhân văn. Nhiều sinh viên bày tỏ sự thích thú cũng như khẳng định cuộc thi đã khuyến khích sự sáng tạo và đam mê nghiên cứu trong sinh viên.  

Lê Vân - Lê Phú/Báo Tin tức
Từ phế thải nông nghiệp, sinh viên nghiên cứu thành công trình khoa học ứng dụng cao
Từ phế thải nông nghiệp, sinh viên nghiên cứu thành công trình khoa học ứng dụng cao

Từ lâu, kháng sinh tồn lưu trong nước thải gây nguy hiểm cho con người, động vật và môi trường. Hai nữ sinh đến từ khoa Hoá, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đề xuất phương án xử lý dư lượng kháng sinh bằng phương pháp hấp thụ với nguyên liệu từ vỏ trấu và bã hạt chùm ngây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN