Phát triển khả năng sáng tạo công nghệ cho học sinh

Ngày 19/3, tại thành phố Bắc Ninh, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Học viện Công nghệ sáng tạo trẻ Teky tổ chức vòng Chung kết Cuộc thi Sáng tạo cùng Codekitten, với chủ đề “Bắc Ninh – Vùng đất Lễ hội và Di tích”.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho các thí sinh. 

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh Bắc Ninh Trần Văn Đăng cho biết cuộc thi là sân chơi về lập trình công nghệ sáng tạo, ý nghĩa dành cho thiếu nhi Bắc Ninh trong độ tuổi từ 6 – 15 tuổi. Đây là nơi để các em thiếu nhi có niềm đam mê khoa học, công nghệ được trau dồi, rèn luyện và thỏa niềm đam mê sáng tạo. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng giáo dục các em về tinh thần học tập, tiếp thu các thành tựu công nghệ, tu dưỡng và trau dồi vốn văn hóa quê hương.

Trải qua 4 tháng phát động, tổ chức, Ban Tổ chức đã tổ chức gần 20 sự kiện dạy học lập trình online dành cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở tại 290 trường, thu hút sự quan tâm của hàng trăm nghìn học sinh với gần 10.000 lượt đăng ký dự thi và hơn 2.000 sản phẩm tham dự cuộc thi. Các tác phẩm tham gia cuộc thi của các em đều có sự đầu tư, thể hiện sự yêu thích của các bạn nhỏ với lập trình sáng tạo, sự hiểu biết với văn hóa, lịch sử truyền thống của vùng đất Bắc Ninh – Kinh Bắc. Thông qua Cuộc thi, các em thiếu nhi đã truyền tải được nhiều thông điệp ý nghĩa, giới thiệu nhiều nét văn hóa bản sắc quê hương Bắc Ninh – Kinh Bắc tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất bảng A cho thí sinh Nghiêm Kiều Trang, Trường Tiểu học thị trấn Chờ 2, huyện Yên Phong; Nhất Bảng B cho thí sinh Huỳnh Minh Thuận, Trường Trung học cơ sở Phú Hòa, huyện Lương Tài. Ban Tổ chức trao 2 giải Nhì, 6 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho các thí sinh, nhóm thí sinh. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải tác phẩm được bình chọn nhiều nhất và trao chứng nhận cho 6 đơn vị có số thí sinh tham gia cuộc thi đông nhất.

Sáng tạo cùng Codekitten là cuộc thi lập trình sáng tạo dành cho học sinh các trường tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh; các em học sinh tham dự được chia thành 2 bảng: Bảng A dành cho học sinh khối Tiểu học và bảng B dành cho học sinh khối Trung học cơ sở. Ban Tổ chức lựa chọn ra 10 sản phẩm xuất sắc nhất để tham gia vòng Chung kết. Tại vòng Chung kết, mỗi bạn học sinh sẽ có thời gian tối đa 15 phút để thuyết trình về sản phẩm dự thi và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Tin, ảnh: Thanh Thương (TTXVN)
Ấn tượng Triển lãm Sáng tạo công nghệ quốc tế BEYOND
Ấn tượng Triển lãm Sáng tạo công nghệ quốc tế BEYOND

Máy bay điện có người lái, công nghệ xây dựng thông minh tiên tiến nhất, ứng dụng sạc thông minh dành cho các phương tiện chạy bằng điện và các loại robot giao hàng không tiếp xúc... được trình làng cùng với vô số sản phẩm công nghệ cao khác tại Triển lãm Sáng tạo công nghệ quốc tế BEYOND lần thứ nhất, diễn ra tại Đặc khu hành chính Macau (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN