Phản hồi loạt bài “Nhìn lại đề án dạy và học ngoại ngữ 2020”

Sau khi báo Tin Tức đăng loạt bài “Nhìn lại đề án dạy và học ngoại ngữ 2020” (ngày 3-4/11), đã có rất nhiều ý kiến của độc giả phản hồi về nội dung của bài viết. Đồng thời, bên lề Quốc hội, vấn đề này cũng được các đại biểu Quốc hội rất quan tâm xem xét. Báo Tin Tức xin giới thiệu một số ý kiến Đại biểu Quốc hội về vấn đề này.

Đại biểu Đào Trọng Thi (Hà Nội):

Theo tôi được biết, việc triển khai Đề án ngoại ngữ thời gian qua vẫn chưa nâng cao được năng lực và trình độ ngoại ngữ của học sinh. Học ngoại ngữ là cần thiết với đất nước ta, khi đang trong quá trình hội nhập quốc tế. Vì vậy, việc đào tạo ngoại ngữ phải bằng nhiều biện pháp khác nhau và chúng ta cũng đã có những chính sách để nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ của học sinh, cũng như của người dân.

Đề án ngoại ngữ đã triển khai việc đào tạo giáo viên ngoại ngữ.Ảnh: econnect

Đề án ngoại ngữ chú trọng đến giáo viên, chú ý nâng cao trình độ của giáo viên dạy ngoại ngữ, tuy nhiên không thể đem chuẩn quốc tế áp dụng ngay vào thực tế hiện nay của Việt Nam. Một số nước có điều kiện kinh tế đã chọn phương án sử dụng giáo viên bản ngữ (người nước ngoài), chúng ta không có điều kiện nên phải đào tạo giáo viên của mình và vì thế trước tiên nên đưa chuẩn quốc gia để đào tạo giáo viên, tất nhiên chuẩn này cũng phải gần với chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, theo tôi, trong quá trình triển khai đổi mới sách giáo khoa thì việc đổi mới sách giáo khoa ngoại ngữ cũng là quan trọng.

Đại biểu Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh):

Đào tạo giáo viên theo đề án ngoại ngữ theo tôi phải đánh giá chất lượng đầu ra của họ xem đáp ứng được thực tiễn ra sao. Đào tạo ngoại ngữ hiện vẫn còn nhiều hạn chế và vẫn chạy theo số lượng. Bên cạnh đó, việc đánh giá cần có thời gian, người đánh giá chất lượng cũng phải là người ngoài cuộc để cho minh bạch.

Để triển khai đề án ngoại ngữ, việc đào tạo giáo viên là quan trọng, tuy nhiên việc đào tạo có hiệu quả hay không lại phải căn cứ vào đầu ra, xem các giáo viên đáp ứng được công việc ra sao.

Đại biểu Trương Thị Ánh (TP Hồ Chí Minh):

Ai cũng mong muốn có giáo trình, chương trình tốt để phục vụ học sinh, nhưng nguồn ngân sách đang khó khăn nên vấn đề triển khai đề án ngoại ngữ cần hết sức cân nhắc. Cần có giải pháp khả thi cho nguồn vốn đầu tư, chưa kể nói tới chuyện đầu tư 9.000 tỷ cho đề án và xây dựng đề án lớn như vậy đã đúng chưa, đảm bảo hay chưa? Chỉ cần nhìn vào nguồn ngân sách đang rất hạn hẹp, nợ công chồng chất, mà lại dành tới 9.000 tỷ đồng để đổ vào dự án như vậy, tôi cho rằng không khả thi.

Xuân Minh - Hoài Thu(thực hiện)

Nhìn lại Đề án dạy và học ngoại ngữ 2020 - Bài 1
Nhìn lại Đề án dạy và học ngoại ngữ 2020 - Bài 1

Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 đặt ra mục tiêu đến năm 2020, đa số thanh niên tốt nghiệp từ trung cấp trở lên có thể sử dụng tiếng Anh tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN