Phân biệt bằng cấp qua chất lượng các trường ĐH

Ngày 26/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD – ĐT) đã tổ chức họp báo chuyên đề Luật Giáo dục đại học (ĐH). Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Bùi Văn Ga cho rằng, nếu Luật Giáo dục ĐH được Quốc hội thông qua, về mặt pháp lý bằng cấp của các trường ĐH (công lập, ngoài công lập, tư thục) sẽ giá trị như nhau và chỉ có chất lượng đào tạo là cơ sở phân biệt bằng cấp của từng trường. Do đó, các trường phải cạnh tranh về chất lượng đào tạo. Việc đánh giá chất lượng đào tạo các trường sẽ do cơ quan kiểm định chất lượng thực hiện.

Rất nhiều vấn đề trong giáo dục ĐH được đặt ra và đang được tiếp thu ý kiến như: Thành lập Hội đồng trường, giao quyền tự chủ cho các trường... Ban soạn thảo Luật Giáo dục ĐH đã nghiên cứu, nghiêm túc tiếp thu để hoàn thiện dự thảo Luật Giáo dục ĐH. Dự thảo Luật Giáo dục ĐH gồm 12 chương, 67 điều sẽ được Bộ trưởng Bộ GD – ĐT Phạm Vũ Luận trình bày vào ngày 2/11 tới tại Kỳ họp quốc khóa XIII.

Lê Vân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN