Nhiều trường dự kiến điểm chuẩn tăng cao

Hiện cả nước đã có gần 280 trường ĐH, CĐ công bố điểm thi. So với năm trước, mặt bằng điểm của thí sinh ở các trường đều tăng cao. Vì thế, hầu hết các trường đều dự kiến điểm chuẩn năm nay tăng hơn so với năm ngoái từ 1 - 4 điểm, tùy theo từng ngành. Thậm chí có trường còn dự kiến điểm chuẩn tăng lên tới 7,5 điểm.


Tăng từ 4 - 7 điểm


Đại diện trường ĐH Công nghệ thông tin TP Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến điểm chuẩn của trường năm nay sẽ tăng mạnh. Trong đó, ngành kỹ thuật phần mềm lấy cao nhất với 27,5 điểm, tăng 7,5 điểm so với năm trước; ngành mạng máy tính và thông tin lấy 25 điểm, tăng 5 điểm so với năm trước. Các ngành còn lại đều tăng 4,5 điểm (tất cả các ngành đều đã nhân hệ số 2 môn Toán).


 

Thí sinh thi môn Toán tại Hội đồng thi trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

 

Hàng loạt các trường khác cũng dự kiến tăng điểm chuẩn: ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự kiến điểm chuẩn khối A, A1 và B có thể tăng tới 5 điểm so với năm trước. ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến điểm chuẩn vào các ngành sẽ tăng từ 2 - 3 điểm. Trường cũng dự kiến sẽ không có khối ngành nào lấy điểm chuẩn dưới 20 điểm. Cụ thể, điểm chuẩn dự kiến vào khối ngành kỹ thuật (hệ cử nhân kỹ thuật/kỹ sư - thi khối A, A1) cao nhất là 24,5 điểm, thấp nhất là 21 điểm; khối ngành kinh tế - quản lý dự kiến điểm đầu vào: Khối A 22 điểm, khối A1: 21 điểm và khối D1: 20 điểm; ngành ngôn ngữ Anh (thi khối D1, tiếng Anh nhân hệ số 2), dự kiến từ 28-28,5 điểm; khối ngành công nghệ kỹ thuật (hệ cử nhân công nghệ - thi khối A, A1), điểm dự kiến cao nhất là 21, thấp nhất 20.


Tương tự, trường ĐH Luật Hà Nội, khối A dự kiến điểm chuẩn là 22,5 điểm (tăng 4,5 điểm so với năm 2012).


ĐH Bách khoa Đà Nẵng dự kiến điểm chuẩn cao hơn so với năm trước từ 4 - 5 điểm. Trong đó, có thể kể đến các ngành công nghệ sinh học (điểm chuẩn ngành năm ngoái là 15,5 điểm, nhưng năm nay có thể lên đến 21 điểm); công nghệ thực phẩm (điểm chuẩn năm 2012 là 15,5 điểm, năm nay có thể là 21,5 điểm). ĐH Phòng cháy chữa cháy cũng tăng 5 điểm chuẩn khi năm nay dự kiến điểm trúng tuyển là 22,5 đối với nam, 24,5 đối với nữ ở phía Bắc và 20,5 đối với nam, 22,5 đối với nữ ở phía Nam.


Đặc biệt, riêng với khối ngành Y, Dược năm nay được dự báo điểm đầu vào sẽ rất cao. Cụ thể, trường ĐH Y Hà Nội năm nay có 17 thí sinh đạt 29,5 điểm (bao gồm cả số đã làm tròn); gần 500 thí sinh điểm số từ 27 điểm trở lên; 2.502 thí sinh đạt từ 23 điểm trở lên. Đại diện trường ĐH Y Thái Bình dự kiến điểm chuẩn của các ngành sẽ tăng so với năm trước, dao động từ 22 - 22,5 điểm.


Điểm cao do đề phù hợp


Theo đánh giá của các chuyên gia, điểm thi ĐH, CĐ dễ hơn so với mọi năm. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cũng khẳng định trước kỳ thi: Năm nay Bộ có điều chỉnh đội ngũ ra đề theo hướng tăng số giáo viên phổ thông, giảm lượng giáo viên đại học.Việc này nhằm giúp ra đề thi có tính phân loại, nhưng vừa sức hơn với thí sinh. Dù mặt bằng điểm cao hơn nhưng do đề có tính phân loại tốt nên rất ít thí sinh đạt điểm tuyệt đối. Hiện có duy nhất một thủ khoa đạt 30/30 điểm là thí sinh Võ Anh Khoa của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng với điểm 10 xuất sắc ở cả ba môn.


Dự kiến, ngày 8/8, Bộ GD - ĐT sẽ công bố điểm sàn. Sau đó, các trường sẽ công bố điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển; công bố chỉ tiêu và điều kiện xét tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu để xét tuyển), gửi các sở GD-ĐT giấy triệu tập trúng tuyển, trong đó ghi rõ kết quả thi của thí sinh; giấy chứng nhận kết quả thi (có đóng dấu đỏ của trường) cho các thí sinh có kết quả thi từ điểm sàn cao đẳng trở lên, phiếu báo điểm cho thí sinh có kết quả thi dưới điểm sàn cao đẳng, kể cả thí sinh thi năng khiếu (có đóng dấu đỏ của trường) để các sở GD-ĐT chuyển cho thí sinh.


Thu Trang

Điểm chuẩn có thể cao hơn năm trước
Điểm chuẩn có thể cao hơn năm trước

Theo đánh giá chung, điểm thi ĐH - CĐ năm nay cao hơn năm trước, nên dự kiến điểm chuẩn của nhiều trường sẽ tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN