Nghệ An: Công nhận 76 giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh

Chiều 19/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức tổng kết Hội thi và công nhận danh hiệu 76 giáo viên Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi cấp tỉnh năm học 2023 – 2024.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Thu Nhi, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khen thưởng cho 3 cá nhân đạt giải Nhất cuộc thi. 

Theo đánh giá từ Ban Tổ chức, các giáo viên làm Tổng phụ trách Đội có năng lực, cố gắng, chuẩn bị chu đáo về nội dung với tinh thần và quyết tâm cao nhất. Ban Tổ chức cũng đánh giá cao thái độ nghiêm túc, ý thức tham gia của các đơn vị và các giáo viên dự thi trên tinh thần đoàn kết, thân ái giao lưu học hỏi, nhưng vẫn thể hiện được sự cố gắng, nỗ lực trong mỗi nội dung thi. Các giáo viên đã đem đến cho hội thi không khí sôi nổi, hào hứng, thực sự là ngày hội tranh tài của các giáo viên làm Tổng phụ trách Đội. 

Kết thúc Hội thi, có 76 giáo viên được công nhận danh hiệu "Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh", trong đó có 47 giáo viên Tiểu học, 29 giáo viên Trung học Cơ sở và các trường phổ thông có nhiều cấp học. Hội thi đã lựa chọn và tôn vinh những giáo viên thực sự có năng lực, tâm huyết với công tác Đội.

Chú thích ảnh
Chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho 5 cá nhân đạt giải Nhì. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nhấn mạnh: Hội thi đã tạo điều kiện để giáo viên dự thi thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm. Sau hội thi, các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã tổ chức cho các giáo viên được công nhận danh hiệu “Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh” được tham gia các lớp tập huấn, các khóa đào tạo, bồi dưỡng của Trại Huấn luyện Kim Đồng nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia các Diễn đàn Tổng phụ trách Đội của tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại trường hoặc cụm trường nơi giáo viên công tác để lan tỏa, truyền đạt kinh nghiệm trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, góp phần "truyền lửa" đam mê, nhiệt huyết, cống hiến với công tác Đội đến các giáo viên khác, nhất là các giáo viên trẻ; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để các hội thi lần sau đạt kết quả cao hơn, toàn diện hơn.

Tại Lễ tổng kết, Liên đoàn Lao động tỉnh đã khen thưởng 3 cá nhân giành giải Nhất, Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho 5 cá nhân giành giải Nhì và 3 tập thể Phòng Giáo dục và Đào tạo tham gia tích cực, có thành tích cao trong hội thi. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục cũng đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân đạt kết quả cao tại hội thi.  

Chú thích ảnh
Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có kết quả cao tại cuộc thi.

Tham dự hội thi năm nay có 77 giáo viên là Tổng phụ trách Đội được tuyển chọn từ hàng trăm trường học của 21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Nghệ An. Mỗi giáo viên dự thi phải trải qua 4 nội dung gồm: Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm; bài thi kiểm tra kiến thức và kỹ năng; bài thi thực hành kỹ năng, nghiệp vụ và bài thi năng khiếu. Riêng bài thi thực hành kỹ năng, nghiệp vụ có 2 nội dung thi là bài thi bắt buộc và bài thi tự chọn.

Hội thi được tổ chức từ cấp huyện 2 năm/lần và cấp tỉnh 4 năm/lần. Qua mỗi lần dự thi, các đơn vị có thêm nhiều kinh nghiệm để tổ chức hội thi cấp trường, cấp huyện, đồng thời nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong trường học.

Tin, ảnh: Bích Huệ (TTXVN)
Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Ngày 15/5, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN