Một thí sinh khuyết tật được hướng dẫn xét tuyển đặc cách vào ĐH

Đó là thí sinh Hồ Văn Lai (quê ở Gio Linh, Quảng Trị), thi vào ngành Công nghệ thông tin của trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng. Lai bị thương tật 85% do tai nạn nổ bom mìn năm lên 10 tuổi. Mặc dù đi lại chủ yếu bằng nạng, xe lăn và hai tay nhưng Lai luôn có nghị lực, ý chí vươn lên trong cuộc sống và học tập. Trong suốt cả quá trình học tại trường THPT Lê Lợi (Đông Hà, Quảng Trị), Lai đều đạt học lực khá.

 

Thí sinh Hồ Văn Lai và bố. Ảnh: Trần Lê Lâm

 

Sau khi xem xét trường hợp của Lai, PGS. TS Trần Văn Nam, Giám đốc ĐH Đà Nẵng đã hướng dẫn gia đình của em Lai làm thủ tục để xét tuyển đặc cách vào đại học.


Khánh Hương

Thí sinh cụt tay chân vẫn đi thi ĐH
Thí sinh cụt tay chân vẫn đi thi ĐH

Việc thí sinh Hồ Văn Lai, sinh năm 1990, quê ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị thương tật 86% vẫn đi thi đại học khiến cho nhiều người thấy nể phục... Ước mơ lớn lao của em là thi đỗ vào trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN