Miễn học phí và hỗ trợ phí sinh hoạt cho con trai Đại tá Nguyễn Huy Thịnh

Sáng ngày 14/1, xác nhận với Phóng viên báo Tin tức, PGS TS Nguyễn Thanh Chương, Phó Hiệu trưởng Đại học (ĐH) Giao thông Vận tải cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, ban lãnh đạo trường đã đến thăm hỏi chia buồn với gia đình Đại tá Nguyễn Huy Thịnh và động viên con trai anh - sinh viên Nguyễn Gia Huy đang là sinh viên Lớp Cơ khí động lực 1 Khóa 59 của trường.

Phó Hiệu trưởng ĐH Giao thông Vận tải Nguyễn Thanh Chương cho biết, trường sẽ miễn học phí toàn khóa cho sinh viên Nguyễn Gia Huy. Đồng thời, trong quá trình học tập, nhà trường sẽ hỗ trợ chi phí sinh hoạt.  

Chú thích ảnh
Ban lãnh đạo trường ĐH Giao thông Vận tải đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình Đại tá Nguyễn Huy Thịnh. Ảnh: Lê Đức. 

Được biết, ngày 9/1/2020, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao nhọn… tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Quá trình truy bắt, khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng chống đối đặc biệt nguy hiểm nêu trên, 3 cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh. Trong đó, Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (sinh năm 1972, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Lê Vân/ Báo Tin tức
Nhìn lại vụ việc ở Đồng Tâm - Bài 2: Nhận diện và nghiêm trị kẻ ác
Nhìn lại vụ việc ở Đồng Tâm - Bài 2: Nhận diện và nghiêm trị kẻ ác

Ngay sau khi vụ gây rối xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án về 3 tội danh: "Giết người", "Tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép" và "Chống người thi hành công vụ"; bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN