Mang Tết Nguyên đán tới sinh viên quốc tế ở ký túc xá

Nhân dịp Tết Quý Mão, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức các hoạt động Tết cổ truyền và tặng quà cho sinh viên quốc tế ở nội trú tại ký túc xá.

Mới đây, sinh viên quốc tế tại hai ký túc xá Ngoại ngữ và Mễ Trì (Đại học Quốc gia Hà Nội) được trải nghiệm về Tết Nguyên đán và nhận quà Tết từ Ban quản lý ký túc.  

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Trưởng ban Quản lý ký túc xá Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: “Tại ký túc xá Ngoại ngữ có 34/50 sinh viên quốc tế ở nội trú trong dịp Tết Nguyên đán. Các em chủ yếu đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Myanmar, Lào, Ấn Độ, Mỹ, Công gô, Togo, Cameroon. Những sinh viên này được hỗ trợ phần quà là bánh chưng và ½ cân giò lụa, tương đương 200 nghìn đồng".

Theo ông Nguyễn Văn Trọng, sinh viên quốc tế nhận được quà rất phấn khởi khi nhận được sự quan tâm này. Đồng thời, các em cho biết, hoạt động này giúp các em hiểu rõ hơn về văn hoá Tết cổ truyền ở Việt Nam.  

Được biết, đây là hoạt động thường niên của Đại học Quốc gia Hà Nội dành cho sinh viên không về ăn Tết nhằm động viên và mong muốn tăng cường hơn nữa sự kết nối giữa nhà trường, gia đình và xã hội để chăm lo đời sống tinh thần cho các sinh viên.  

Trước đó, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Quốc gia Hà Nội đã tổ chức “Lễ hội khám phá Văn hóa - Ẩm thực Tết Việt” cho 50 sinh viên quốc tế đang sinh sống và học tập tại các ký túc xá. Lễ hội diễn ra trong không gian đậm đà bản sắc Tết cổ truyền Việt Nam ngay trong khuôn viên của Ký túc xá Mễ Trì (Đại học Quốc gia Hà Nội), với  nhà tre mái lá, đèn lồng đỏ, hoa cúc, cành đào, chum nước…  

Tại chương trình, các bạn sinh viên quốc tế được tự tay làm nên những món ăn ngày Tết như: Nem rán, bánh chưng và trưng bày mâm cỗ Tết…

Trước đó, Đại học Quốc gia Hà Nội có chính sách hỗ trợ tất cả sinh viên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Quý Mão.

Dưới đây là một số hình ảnh sinh viên quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia hoạt động Tết cổ truyền Việt Nam:

Chú thích ảnh
Sinh viên Viện Quốc tế Pháp ngữ trải nghiệm thao tác gói nem. Ảnh: Dương Triều.
Chú thích ảnh
Sinh viên Nhật Bản nhận gói quà Tết tại phòng ở. 
Chú thích ảnh
Đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội tặng quà sinh viên quốc tế.
Chú thích ảnh
Đại học Quốc gia Hà Nội tặng quà sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 

 

Lê Vân/Báo Tin tức
Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo để thu hút sinh viên quốc tế
Nâng cao chất lượng chương trình đào tạo để thu hút sinh viên quốc tế

Giai đoạn 2016 - 2021, số lượng lưu học sinh và số lượng quốc gia có lưu học sinh tại Việt Nam đều tăng. Giai đoạn tới, các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam nếu quyết tâm nâng cao được chất lượng đào tạo và gia tăng hội nhập quốc tế, chắc chắn sẽ thu hút được nhiều hơn lưu học sinh đến Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN