Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022: Bố trí phương án vận chuyển đề thi ra Phú Quốc

Để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2022, tỉnh Kiên Giang bố trí 67 điểm tiếp nhận hồ sơ và nhập dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi.

Chú thích ảnh
Giáo viên trường THPT Võ Văn Kiệt (thành phố Rạch Giá) hướng dẫn học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT. Ảnh (tư liệu) minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Đến nay, toàn tỉnh có 14.379 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, 13.112 học sinh hệ phổ thông, 1.267 học viên giáo dục thường xuyên. Có 1.686 em chỉ thi tốt nghiệp, 12.071 thi sinh đăng ký thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng. Tỉnh bố trí 621 phòng thi tại 26 điểm thi ở các địa phương.

Tỉnh điều động trên 1.980 cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi. Riêng 3 điểm thi tại thành phố Phú Quốc với 57 phòng thi, ngoài việc bố trí 150 cán bộ coi thi, xây dựng thêm phương án dự phòng, tỉnh sẽ trưng dụng thêm 30 cán bộ, giáo viên Trung học cơ sở làm công tác coi thi, bố trí hai điểm thi riêng biệt cho học sinh Trường Trung học Phổ thông Dương Đông và Trường Trung học Phổ thông An Thới, 24 điểm thi liên trường, liên huyện tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi tại địa phương.

Có hai huyện không bố trí điểm thi do thí sinh ít là huyện Giang Thành (159 thí sinh) và huyện đảo Kiên Hải (85 thí sinh).

Ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang cho biết, tháng 7 hàng năm vào mùa mưa bão, việc đi lại ở đảo Phú Quốc gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, Sở tham mưu Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2022 tỉnh bố trí 2 phương án gồm: Nếu thời tiết thuận lợi, cán bộ coi thi và việc vận chuyển đề thi sẽ thực hiện bằng tàu chuyên dụng của Bộ đội Biên phòng tỉnh; tình hình thời tiết bất lợi thì di chuyển lên thành phố Cần Thơ, sau đó đi bằng phương tiện máy bay ra Phú Quốc.

Ở chiều ngược lại, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, cán bộ coi thi và việc vận chuyển bài thi sẽ bằng tàu riêng chạy tuyến Phú Quốc - Hà Tiên, sau đó xe đưa bài thi về điểm chấm thi ở thành phố Rạch Giá.

Lê Sen (TTXVN)
Triển khai chặt chẽ, bảo đảm công bằng cho thí sinh thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông
Triển khai chặt chẽ, bảo đảm công bằng cho thí sinh thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông

Ngày 30/6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại Hải Phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN