Khát vọng chinh phục đỉnh cao của các tài năng trẻ

Cùng sinh năm 1998, “hai chú hổ vàng” trong lĩnh vực tự nhiên đang sở hữu những hành trang tốt nhất để khởi đầu cho cuộc chinh phục những đỉnh cao mới.

Ước mơ du học của “cô gái vàng vật lý” đã thành hiện thực

Vậy là ước mơ du học của “cô gái vàng vật lý” Đinh Thị Hương Thảo đã được toại nguyện. “Em đã nhận được thư mời học của Viện Công nghệ Massachusetts (Hoa Kỳ)” - tin vui này đã được Hương Thảo chia sẻ với phóng viên TTXVN. Hương Thảo năm nay 19 tuổi, bảng thành tích kết quả học tập của cô thật đáng ngưỡng mộ.

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định) chúc mừng thành tích của em Đinh Thị Hương Thảo đoạt Huy chương Vàng Olympic Vật Lý quốc tế năm 2016.

Hai năm liên tiếp (2015, 2016), Thảo giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế và 2 Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á. Năm 2016, Thảo được Hội Vật lý châu Á - Thái Bình Dương vinh danh là nữ sinh châu Á giành thành tích cao nhất tại cuộc thi Olympic quốc tế 2016. Cô gái này cũng đã vinh dự là 1 trong 3 học sinh được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
 

Được tuyển thẳng vào khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội nhưng thật bất ngờ là Thảo xin bảo lưu kết quả học ngay sau kỳ học đầu tiên của năm học thứ nhất. “Em chủ động xin bảo lưu là để tập trung chuẩn bị cho ước mơ của mình”, Thảo chia sẻ.


Từ tháng 8/2016, Thảo đã nỗ lực đầu tư thời gian để cải thiện trình độ ngoại ngữ. Kết quả là em đã đạt 105/120 điểm TOEFL sau rất nhiều nỗ lực cố gắng của bản thân cũng như sự trợ giúp của các đơn vị tài trợ.


Xác định mục tiêu đi du học để có cơ hội tốt hơn theo đuổi niềm say mê với môn Vật lý, Thảo đã gửi hồ sơ cho một số trường đại học và học viện khoa học có tiếng trên thế giới. Thảo cho biết em đã may mắn khi gặp được các anh chị không chỉ có kinh nghiệm, nhiệt tình hỗ trợ em trong quá trình hoàn thiện hồ sơ du học.


Trong số những hồi âm mời học, Thảo vui mừng khi nhận được đề nghị từ Viện Công nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology), một trường đại học hàng đầu về công nghệ tại Hoa Kỳ.


Với thành tích đặc biệt xuất sắc, các “Gương mặt trẻ tiêu biểu” đang đặt ra những khát vọng lớn để vươn tới.

Do đã bảo lưu kết quả học, nên hiện nay, Thảo đang ở nhà với gia đình tại Nam Định, đồng thời gấp rút chuẩn bị các thủ tục để sang Hoa Kỳ nhập học trong vài tháng tới. Trong thời gian còn ở tại Việt Nam, Thảo dự định sẽ tự trang bị thêm các kỹ năng xã hội để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống tự lập ở đất nước cách xa nhà nửa vòng trái đất. “Em muốn học thêm một môn nghệ thuật, rèn luyện thể thao để có sức khỏe tốt. Em cũng muốn học nấu ăn để có thể tự chăm lo cho mình tốt hơn. Em sẽ dành thời gian để đi du lịch trong nước, tham gia một vài hoạt động tình nguyện, xã hội do các anh chị lưu học sinh tổ chức để có thêm kinh nghiệm, mở rộng giao lưu, học hỏi, giúp đỡ các bạn học sinh”..., Thảo hào hứng chia sẻ dự định.


Một phần không thể thiếu là Thảo sẽ tập trung trau dồi, củng cố lại kiến thức vật lý phổ thông để đảm bảo hành trang vững chắc nhất khi bắt đầu vào môi trường mới. Đặc biệt, em sẽ dành nhiều thời gian tiếp tục nâng cao khả năng ngoại ngữ... Đọc sách với Thảo cũng là một đam mê.


19 tuổi, với bảng thành tích “nặng ký”, với những suy nghĩ “lớn và già hơn” vẻ ngoài mảnh mai, Đinh Thị Hương Thảo đang tự tin mở cánh cửa học tập trong một môi trường hàng đầu thế giới về nghiên cứu khoa học vật lý, để có những cống hiến không mang ranh giới quốc gia.


“Chàng trai vàng toán học” muốn trở thành người có ích


Rất nhẹ nhàng, lễ phép và cởi mở, gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam 2016 Vũ Xuân Trung đã chia sẻ về công việc hiện tại và những ước mơ trong tương lai.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình chức mừng em Vũ Xuân Trung, học sinh trường THPT chuyên Thái Bình đoạt Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế 2016.

12 năm đạt học sinh giỏi toàn diện, 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế với tổng điểm cao nhất toàn đoàn, Huân chương Lao động hạng Ba do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng, Vũ Xuân Trung đã được tuyển thẳng vào lớp tài năng Toán, khoa Toán Cơ Tin, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Xuân Trung cho biết: 18 bạn trong lớp đại học của em đều có thành tích. Các bạn đều rất giỏi và các em hầu như đã biết nhau từ trước khi vào trường. Học tập trong môi trường này, Trung cảm thấy vui vẻ, tự tin, hòa đồng với mọi người.

 

Kỳ học này, Xuân Trung đăng ký 4 môn, do vậy, khoảng thời gian trống khá nhiều. Với mong muốn tìm học bổng du học, Trung cho biết: Hạn chế của em là tiếng Anh không được tốt lắm. Trung đã tham gia các khóa học tiếng Anh, phần ngữ pháp thì tự học được nhưng phần nghe nói chưa đáp ứng được yêu cầu du học. Chàng trai này mong sẽ tìm được học bổng tại Singapore hoặc Hong Kong (Trung Quốc).


Hồi còn ở Thái Bình, sau giờ học, Xuân Trung dành thời gian giúp đỡ gia đình, đi chơi với bạn, xem các chương trình hài hay đọc truyện cười. Đặc biệt khi đầu óc căng thẳng, Trung thường nghe nhạc. Bạn bè và thầy cô đều nhận xét Trung trầm tính, nhưng dễ gần, cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Ngay từ thời phổ thông, Trung đã đi học bán trú nên cuộc sống xa nhà không có gì lạ lẫm với em. Hiện Trung đang ở trong ký túc xá cùng với các bạn sinh viên khác.


Khi hỏi về bí quyết để học giỏi, Xuân Trung hài hước trả lời: “Em cũng không biết vì sao em giỏi. Em nắm chắc kiến thức cơ bản, không học thêm nhiều và cảm thấy yêu thích và hứng thú với môn toán”. Trung “chỉ học khi nào có hứng và muốn học”, đồng thời cũng chỉ dành bình quân khoảng 2 - 3 tiếng để tự học mỗi ngày. Ngoài ra chàng trai trẻ này tham gia các hoạt động đoàn đội ở trường, các phong trào thể thao và sẵn sàng làm gia sư cho các bạn.


Xuân Trung cho biết, áp lực trước mỗi kỳ thi là có. Kỳ thi càng lớn, áp lực càng nặng, nhưng khi vào phòng thi cần phải “tự đánh lừa bản thân”, bỏ qua áp lực để tập trung làm bài. “Em tham dự nhiều cuộc thi quá nên cũng quen rồi, thành ra hết run khi bắt đầu tập trung làm bài”.


Chàng trai trẻ cho biết: Mọi cuộc thi đều cần thành tích. Nhưng thành tích là để đánh dấu mốc, để bản thân tiếp tục phấn đấu. Hiện em đang được học ở ngôi trường mơ ước và tự trang trải học tập từ học bổng và tiền thưởng chứ không dùng đến kinh phí gia đình. Mục tiêu của em là tìm học bổng để có điều kiện học tốt hơn và cao hơn.


Vũ Xuân Trung mong muốn sẽ khởi đầu bằng toán và theo đuổi toán ứng dụng, liên quan đến công nghệ thông tin, khoa học máy tính. Tương lai ở phía trước đang rất rộng mở và Xuân Trung rất bình tĩnh tiếp tục chuẩn bị hành trang để đến với môi trường toán học rộng lớn hơn. Và ở môi trường nào đi nữa Vũ Xuân Trung luôn muốn thành “con người hữu ích cho xã hội” như mong ước giản dị của cha mẹ em.


Ngọc Bích
Vinh danh 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016
Vinh danh 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016

Tối 19/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016 cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và lao động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN