Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2019: Kỷ luật trường thi tốt, sẽ chấm và công bố điểm đúng tiến độ

Chiều 27/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc họp kết thúc kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Nhiều vấn đề như coi thi, đề thi, an ninh chấm thi, công bố đáp án… được đặt ra tại buổi họp báo.

Thí sinh thi lại do lỗi của cán bộ coi thi

Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019 đánh giá, kỷ luật trường thi khá tốt, không còn hiện tượng phao thi. Cho đến thời điểm này, chưa ghi nhận thấy hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức. Toàn quốc có 6 cán bộ coi thi và 79 thí sinh vi phạm quy chế thi (trong đó 72 trường hợp bị đình chỉ do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi, 3 thí sinh bị cảnh cáo, 4 thí sinh bị khiển trách).

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: NH

Tuy nhiên, PGS TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Vẫn còn một số sai sót xảy ra ở một số Hội đồng thi do lỗi của cán bộ coi thi, in sao đề thi như việc phát nhầm đề thi cho thí sinh, in thiếu đề dẫn đến thí sinh phải làm bài thi muộn giờ so với quy định. Hội đồng thi đã xử lý bù thời gian làm bài để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Cụ thể, tại Hội đồng thi tỉnh Lào Cai, cán bộ coi thi đã ký nhầm vào ô cán bộ chấm thi của 3 thí sinh trong buổi thi Ngữ văn, sau 1/3 thời gian làm bài thì cán bộ coi thi này ký lại và bắt thí sinh làm lại bài thi. Điều này vi phạm quy chế.

“Ngay sau khi nắm được vụ việc, Hội đồng thi tỉnh Lào Cai đình chỉ nhiệm vụ 2 cán bộ coi thi. Đồng thời, làm công tác tư tưởng cho 3 thí sinh và tổ chức thi lại môn Ngữ văn cho các em trong buổi thi dự bị (chiều 27/6). Buổi thi diễn ra đúng quy chế”, PGS TS Mai Văn Trinh cho biết.

Chú thích ảnh
Buổi họp báo thu hút sự quan tâm của đông đảo các các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Thanh Tùng /TTXVN.

“Còn trường hợp 1 thí sinh ở Hội đồng thi Sơn La ghi số báo danh không đúng quy cách, nhưng cán bộ coi thi xử lý chưa thực sự linh hoạt. Nửa thời gian làm bài môn ngữ văn đã yêu cầu học sinh làm lại. Quyết định này của cán bộ coi thi đã ảnh hưởng tới tâm lý của thí sinh. Do đó, Ban chỉ đạo thi Quốc gia đã chỉ đạo Hội đồng thi Sơn La đình chỉ 2 cán bộ coi thi này. Đồng thời, chiều 27/6 cho thí sinh trong vụ việc này hoàn thành bài thi môn ngữ văn theo đề dự bị”, PGS TS Mai Văn Trinh cho biết thêm.

Đánh giá chung về kỳ thi, việc sắp xếp thí sinh tự do đã làm tăng sự giám sát lẫn nhau trong phòng thi, kết quả là trật tự trong phòng thi tốt hơn năm trước. Việc tăng cường cán bộ công an trong quá trình vận chuyển in sao đề thi; sử dụng các thiết bị hỗ trợ, camera an ninh giám sát ... đã tác động tích cực vào việc bảo quản đề thi, bài thi.

PGS TS Mai Văn Trinh cũng cho biết, việc TP Hồ Chí Minh in sao đề bị thiếu là điều không mong muốn. Nhưng cũng phải chia sẻ, số lượng đề thi  phải in sao là rất lớn, dành cho hơn 80.000 thí sinh. Trong khi đó, quy chế ghi rõ là phải có đề dự phòng. Do đó, vấn đề đã kịp thời giải quyết là sử dụng đề dự phòng và bù giờ cho thí sinh. Cách giải quyết như vậy là tối ưu, nhân văn và hiệu quả nhất. Quyền lợi của thí sinh được đảm bảo, Bộ GDĐT sẽ cố gắng không để xảy ra tình huống tương tự trong thời gian tới.

“Đến giờ phút này chưa nhận được phản ánh nào có hiện tượng lọt phao thi trong các điểm thi. Đó cũng là chuyển biến đáng ghi nhận”, ông Mai Văn Trinh khẳng định.

Thắt chặt quy trình chấm thi, thanh tra chấm thi 

Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Huy Bằng cho biết: Các đoàn thanh tra chấm thi đã "xuất quân", ngày 28/6 sẽ chính thức làm việc. Năm nay đoàn thanh tra tổ chức có quy mô, kỹ lưỡng hơn. Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập các đoàn thanh tra đến tất cả 63 Hội đồng thi với số lượng nhiều hơn năm ngoái. Bên cạnh 2 cán bộ từ trường đại học, thành phần các đoàn thanh tra sẽ có thêm 1 thanh tra nữa là cán bộ địa phương. Đặc biệt, thanh tra sẽ không làm việc tại địa phương mình.

Đại diện Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2019 cho biết:  Phương án chấm thi tự luận, trắc nghiệm đã đầy đủ, đúng quy chế. Các Hội đồng thi tiếp tục rà soát lại, đảm bảo an toàn, chính xác, tiến độ; đảm bảo theo quy trình chung  là ngày 14/7 sẽ công bố kết quả thi. 

PGS TS Mai Văn Trinh cho biết: Năm nay việc chấm thi trắc nghiệm sẽ thực hiện theo quy trình là quét từng túi bài thi một, rồi niêm phong. Ngay sau khi quét, dữ liệu sẽ được mã hoá.Khi sửa lỗi chấm thi, chỉ cho phép can thiệp vào lỗi, không thể can thiệp vào thông tin cá nhân và bài thi của thí sinh. “Nếu sửa, chỉ khi chúng tôi cho phép, cấp mã thì mới có thể làm được”- PGS TS Mai Văn Trinh nói.

“Con người vẫn là yếu tốt quyết định trong vấn đề này. Các trường đại học tham gia khâu trọng yếu của kỳ thi này. Các giải pháp kỹ thuật chỉ đạt được kết quả mong muốn nếu các cán bộ làm nghiêm túc”, PGS TS Mai Văn Trinh chia sẻ.

Bên cạnh các vấn đề được nêu, Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia cũng lý giải về việc không công bố đáp án của các môn thi ngay.

“Mục tiêu đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia là phải nghiêm túc, an toàn, chính xác. Để thực hiện điều đó cần có các giải pháp quản lý kỹ thuật, đặc biệt trong việc chấm tự luận. Sẽ thực hiện triệt để cách ly trong quá trình làm phách. Việc chấm sẽ qua hai vòng độc lập, khu vực chấm thi có các camera an ninh. Sau khi chấm tự luận sẽ có chấm kiểm tra tối thiểu 5% bài thi, trong đó có những bài điểm cao sẽ được chấm lại. Ngoài ra, việc nhập điểm môn Ngữ văn phải qua 2 vòng độc lập, có đối sánh. Vì vậy, chúng tôi sẽ cân nhắc thời điểm để công bố đáp án khi các giải pháp kỹ thuật như trên đạt được mục tiêu”, PGS TS Mai Văn Trinh cho biết. 

 

Cả nước có 887.104 thí sinh đăng ký dự thi, với 1.980 điểm thi, gồm 38.050 phòng thi.
Đã huy động khoảng 50.000 cán bộ, giảng viên của 216 đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi.
Tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ chiếm khoảng 70,2% (năm 2018 là gần 74,3%). Tỷ lệ thí sinh dự thi năm nay khá cao 99,5 % trở lên.
Lê Vân/ Báo Tin tức
Thực hiện nghiêm ngặt quy trình chấm thi THPT quốc gia
Thực hiện nghiêm ngặt quy trình chấm thi THPT quốc gia

Theo báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, kết thúc môn thi cuối cùng của Kỳ thi THPT quốc gia 2019, sáng 27/8, các điểm thi không ghi nhận có thí sinh, cán bộ làm thi vi phạm quy chế. Công tác bảo quản đề thi, bài thi đều diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN