TP Hồ Chí Minh đảm bảo công tác chấm thi THPT quốc gia diễn ra an toàn

Chiều 27/6, tại buổi đánh giá nhanh về kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, sau khi kết thúc giờ thi môn cuối cùng, khoảng 12 giờ 30 phút trưa 27/6, tất cả bài thi đã được chuyển về Hội đồng chấm thi. Dự kiến công tác chấm bài thi tự luận sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 30/6 đến 4/7 và công bố kết quả vào ngày 14/7.

Đánh giá qua 3 ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia tại TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Hiếu cho rằng kỳ thi diễn ra an toàn, thành công, từ việc tổ chức cơ sở vật chất, đảm bảo đủ các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng thi, phòng chứa bài thi, đề thi tại các điểm thi cũng như việc vận chuyển giao đề, giao bài thi hàng ngày. Năm nay ngành Giáo dục TP Hồ Chí Minh cũng phối hợp với lực lượng cảnh sát, Công an TP hỗ trợ nên việc in sao, vận chuyển đề thi, bài thi an toàn. Tại các điểm thi, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã tăng cường thêm lực lượng công an. Ngoài kiểm soát an ninh trật tự khu vực ngoài cổng, khuôn viên sân trường còn có thêm một chiến sĩ công an trực chiến tại phòng chứa đề thi tạm thời trong ngày nhằm đảm bảo an toàn về đề thi.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh huy động 2000 cán bộ chấm thi và tất cả các phòng chấm thi đều được giám sát ít nhất 3 camera.

Để đảm bảo cho công tác chấm thi được diễn ra an toàn và nghiêm túc, ông Nguyễn Văn Hiếu cho hay, năm nay Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã huy động hơn 2000 cán bộ chấm thi, trong đó chấm thi môn tự luận ngữ văn 700 cán bộ. Chiều 29/6 Sở sẽ tổ chức cho tất cả các trưởng bộ môn, tổ trưởng, tổ phó, thư ký tổ chấm, cán bộ chấm kiểm tra... tập huấn nội quy chấm và triển khai đáp án, thống nhất đáp án để tất cả các tổ phải giống nhau. Cùng với cán bộ chấm thi thì có 5% cán bộ chấm kiểm tra, giám sát hàng ngày. Còn ở trong phòng thi gắn ít nhất mỗi phòng 3 camera giám sát đủ quan sát tất cả các góc của phòng chấm thi. Đối với bài thi trắc nghiệm, 28/6 Sở sẽ làm phách bài thi trắc nghiệm và sẽ bàn giao trực tiếp bài túi thi đã được niêm phong cho các trường ĐH được giao chấm thi.

Chú thích ảnh
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng tiếp sức mùa thi, công an... nên kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc.

Trước thông tin phản ánh, một số thí sinh bị chậm thời gian làm bài do thiếu mã đề thi không được bù đủ thời gian làm bài, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho hay, chủ trương của Sở là bù đủ giờ cho thí sinh bị chậm thời gian làm bài thi. Nếu ở điểm thi nào thực hiện không đúng quy định cán bộ coi thi và trưởng điểm thi phải chịu trách nhiệm. Theo đó, Sở đã chỉ đạo trưởng điểm thi có thí sinh phản ánh không được bù đủ thời gian sẽ mời 2 cán bộ coi thi đối với phòng thi đó, và thí sinh phản ánh cùng với ít nhất 2 thí sinh khác trong phòng thi để xác minh lại thời gian phát đề thi trễ, thời gian bù giờ thêm cho thí sinh.

Cũng trong ngày thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên, có một cán bộ coi thi bị lập biên bản do phát đề thi sớm 6 phút ở môn thi vật lý tại điểm thi trường THPT Trần Hưng Đạo.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Kết thúc tổ hợp môn khoa học xã hội - kỳ thi THPT quốc gia
Kết thúc tổ hợp môn khoa học xã hội - kỳ thi THPT quốc gia

Sau thời gian làm bài 150 phút của bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân) nhiều thí sinh hào hứng cho biết đề thi tương đối dễ và sát với đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN