Hà Giang chủ động phương án hỗ trợ thí sinh phòng tránh mưa lũ

Hà Giang đã chủ động các phương án nhằm ứng phó với những nguy cơ có thể xảy ra trong mùa mưa lũ để kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 diễn ra an toàn.

Chú thích ảnh
Các thí sinh tại điểm thi Trường THCS và THPT Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) ôn thi tại phòng lưu trú.

Theo đó, những địa bàn có nguy cơ ngập lụt và sạt lở đều được bố trí cho thí sinh và người nhà thí sinh ăn ở miễn phí gần khu vực thi.

Cách điểm thi Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) vài trăm mét là khu lưu trú của cán bộ, giáo viên và học sinh, nơi đây đã được bố trí làm khu lưu trú cho các thí sinh và phụ huỵnh (nếu có) trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020. Toàn bộ chi phí ăn ở của thí sinh và phụ huỵnh đều được miễn phí.

Em Triệu Giào Châu cho biết, nhà em cách điểm thi khoảng 20 km, việc đi lại rất khó khăn, việc được ăn, ở miễn phí tại điểm lưu trú của nhà trường chỉ cách điểm thi mấy trăm mét khiến em rất yên tâm cho những ngày thi sắp tới.

Ông Lý Kim Thành, phụ huynh học sinh tại điểm thi Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thông Nguyên bày tỏ rất yên tâm khi được các cấp chính quyền và nhà trường tạo điều kiện cho các em trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020.

Chú thích ảnh
Cô, trò tại điểm thi Trường THCS và THPT Thông Nguyên, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) chuẩn bị bữa cơm trưa trước ngày thi.

Ông Hoàng Đức Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì cho biết, Hoàng Su Phì là huyện vùng cao núi đất của tỉnh Hà Giang có địa hình dốc, vào mùa mưa thường xuyên xảy ra lũ và sạt lở đất. Nhằm giảm bớt những khó khăn vất vả của các thí sinh, huyện đã hỗ trợ ăn, ở miễn phí cho hàng trăm em học sinh trên địa bàn, giúp các thí sinh yên tâm trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020. Kinh phí hỗ trợ cho các em do huyện huy động từ nguồn xã hội hóa. Ngoài công tác hỗ trợ cho các thí sinh và phụ huynh, huyện Hoàng Su Phì cũng thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

Ông Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang cho biết, ngoài việc bố trí chỗ ăn ở tập trung cho các thí sinh tại những vùng có nguy cơ ngập lụt và sạt nở trên địa bàn toàn tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cũng đã bố trí nhân lực, vật lực tại tất cả các tuyến đường có nguy cơ ngập úng và sạt lở, sẵn sàng ứng phó kịp thời nếu xảy ra các tình huống xấu, tránh bị động. Song song với đó, công tác phòng, chống dịch COVID-19 cũng được chuẩn bị kỹ tại mỗi điểm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020, toàn tỉnh Hà Giang có 29 điểm thi với 264 phòng thi, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 5.639, trong đó số thí sinh tự do là 729 thí sinh. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 tại Hà Giang đã được chuẩn bị đầy đủ, toàn diện.

Nguyễn Chiến (TTXVN)
19 thí sinh thuộc vùng cách ly ở Bắc Giang lỡ đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT
19 thí sinh thuộc vùng cách ly ở Bắc Giang lỡ đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sáng 8/8, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi Bắc Giang phát hiện 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã thiết lập vùng cách ly y tế tại các địa điểm thôn Đồng Chu, thôn Tiên Lý và một phần thôn Trại Chùa, xã Yên Định (Sơn Động). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN