Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Thí sinh ở hải đảo cần được hỗ trợ

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020, tỉnh Quảng Ninh đã tăng cường hỗ trợ các thí sinh, đặc biệt là các thí sinh ở vùng hải đảo xa xôi. Tuy nhiên vẫn còn một số vùng các em gặp nhiều khó khăn khi di chuyển đến địa điểm thi.

Năm nay, tỉnh Quảng Ninh có 2 hội đồng thi cho các em học sinh vùng hải đảo là điểm Trường THPT Hải Đảo, dành cho các em học sinh huyện Vân Đồn và Trường THPT Cô Tô, dành cho các em học sinh thuộc huyện Cô Tô.

Thí sinh Trường THPT Cô Tô sẽ thi tại chỗ trên đảo Cô Tô. Điểm thi này có 86 thí sinh, chia làm 5 phòng thi.

Điểm Trường THPT Hải Đảo được chọn tổ chức kỳ thi trên địa bàn huyện Vân Đồn, có 453 thí sinh dự thi tại 19 phòng thi; trong đó có 271 thí sinh Trường THPT Hải Đảo, 60 thí sinh Trường THPT Quan Lạn, 45 thí sinh Trường THPT Trần Khánh Dư, 77 thí sinh Trung tâm giáo dục nghề nghiệp huyện Vân Đồn. Tuy nhiên việc di chuyển vào đất liền và việc ăn ở của các em học sinh Trường THPT Quan Lạn còn gặp nhiều khó khăn.

Ông Đỗ Minh Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Quan Lạn cho biết: Từ Quan Lạn đến điểm thi cách hàng chục cây số và các em học sinh phải di chuyển bằng tàu, thuyền mất khoảng 1 giờ. Do đó, các em phải đến địa điểm thi sớm và thuê trọ ở gần đó. Xã đã huy động xã hội hóa và các chủ tàu cùng hỗ trợ đưa đón các em đi thi miễn phí (tiền đi tàu vào đất liền khoảng 100.000/người), chưa kể còn phụ huynh các em đi cùng, nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ.

Ông Đinh Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: Do Trường THPT Quan Lạn nằm xa đất liền, cơ sở vật chất không đảm bảo để tổ chức thi tốt nghiệp THPT, cộng với nếu thành lập hội đồng thi ngoài đó cũng rất tốn kém, nên 2 năm nay Sở đã chuyển các điểm trường ở đảo về thi chung tại hội đồng thi trong đất liền của huyện Vân Đồn.

Việc chuyển hội đồng thi ngoài xã đảo Quan Lạn về đất liền cũng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các phụ huynh và học sinh; việc này vừa đảm bảo tính tập trung, nhất quán và tiết kiệm vừa đảm bảo an toàn trong mùa bão lũ.

Huyện Vân Đồn đã hỗ trợ một phần ăn, ở cho các em học sinh và phụ huynh các em đi cùng. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cũng cố gắng hỗ trợ tối đa cho học sinh, tuy nhiên do nguồn kinh phí hạn hẹp, cộng với nhiều học sinh ở vùng hải đảo, khó khăn nên không thể hỗ trợ tất cả. Đến nay các hội đồng thi dành cho các xã đảo đã sẵn sàng đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Năm 2020, Quảng Ninh có 14.600 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, số chỉ xét công nhận tốt nghiệp THPT là 6.240 (42,7%), xét công nhận tốt nghiệp THPT và sử dụng kết quả thi để xét tuyển đại học, cao đẳng là 7.950. Thí sinh sẽ thi tại 34 điểm thi, đặt tại 13 địa phương cấp huyện. Ngoài ra, tỉnh bố trí 3 điểm thi dự phòng tại thành phố Hạ Long, huyện Tiên Yên và huyện Ba Chẽ, nhằm phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Đức Hiếu (TTXVN)
Thủ tướng: Dập dịch kiên quyết, điều trị tích cực và đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT
Thủ tướng: Dập dịch kiên quyết, điều trị tích cực và đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Sáng 7/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN