Đưa thông tin tuyển sinh đại học 2014 lên Internet

Để công bố rộng rãi cho các thí sinh dự thi, gia đình và xã hội, ngoài việc phát hành bản in, nội dung cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014" còn được đăng tải, cập nhật trên trang thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ www.moet.edu.vn và tại cổng thông tin về thi tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo http://thituyensinh.vn.

So với năm 2013, cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014" đã bổ sung danh sách các trường có đăng ký Đề án tuyển sinh riêng để các thí sinh dễ dàng tham khảo.

Cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014". Ảnh: An Hoàng


Thí sinh đăng kí tuyển sinh vào trường có Đề án tuyển sinh riêng cần tìm hiểu kỹ Đề án tuyển sinh riêng của trường để biết thủ tục đăng ký dự thi, lịch thi, nhận kết quả thi, kết quả xét tuyển... đã được quy định phải đăng trên website của trường. Các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo thường xuyên rà soát các thông tin về tuyển sinh của các trường và có biện pháp kịp thời xử lý khi phát hiện ra vi phạm.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức biên soạn và phát hành tài liệu "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014" để phục vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014. Các thông tin trong tài liệu này do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm.


Để kịp phục vụ thí sinh trong cả nước trước thời hạn đăng ký dự thi, các thông tin trong cuốn " Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014" chỉ được cập nhật đến ngày 06/3/2014. Sau thời gian này, các trường chịu trách nhiệm cập nhật, điều chỉnh thông tin tại website của các cơ sở giáo dục đại học và tại website của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Hoàng Ngọc Anh
Đổi mới căn bản giáo dục: 'Môn Sử phải tiên phong'
Đổi mới căn bản giáo dục: 'Môn Sử phải tiên phong'

Tại một số nước, Lịch sử dân tộc là môn bắt buộc như Mỹ, Canada, Hàn Quốc. Ở đại học Hàn Quốc, những ngành khoa học tự nhiên vẫn phải học lịch sử để biết ứng xử trong điều hành công việc. Điều này giúp giáo dục tinh thần yêu nước, tính nhân văn cho học sinh khi ra đời công tác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN