Đón đội tuyển Olympic Toán quốc tế thắng lợi trở về

Sáng 25/7, tại sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ đón và chúc mừng đoàn học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2017 từ Brazil trở về.

Kỳ thi Olympic Toán quốc tế lần này, đội tuyển Việt Nam gồm 6 học sinh và cả 6 em đều đoạt huy chương, trong đó có 4 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ, đứng thứ ba trong bảng tổng sắp không chính thức (sau Hàn Quốc, Trung Quốc). Đây là kết quả cao nhất trong lịch sử 43 lần dự thi Olympic Toán Quốc tế của Việt Nam.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tặng hoa chúc mừng học sinh đội tuyển.

Các thành viên đội tuyển Việt Nam dự kỳ thi Olympic Toán Quốc tế năm 2017.

Người thân cùng thầy cô giáo và các bạn tặng hoa chúc mừng học sinh Phạm Nam Khánh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tặng hoa chúc mừng các thành viên đội tuyển.

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tặng hoa chúc mừng Trưởng đoàn Lê Anh Vinh.

Quý Trung (TTXVN)
Việt Nam tiếp tục phá kỷ lục về thành tích Olympic Vật lý quốc tế
Việt Nam tiếp tục phá kỷ lục về thành tích Olympic Vật lý quốc tế

Sáng 23/7, Bộ GD- ĐT công bố kết quả dự thi Olympic Vật lí quốc tế lần thứ 48 năm 2017, được tổ chức tại nước Cộng hòa Indonesia, từ ngày 16 - 24/7. Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 5 thí sinh dự thi, 5/5 thí sinh đều đoạt giải; gồm: 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc. Đây là kết quả cao nhất từ trước đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN