Đề thi tại Hà Nội đề cao sự 'an toàn', TP Hồ Chí Minh bám sát thực tiễn

Chiều ngày 2/6, kết thúc môn thi Toán, một số giáo viên ở Hà Nội nhận định, đề thi giữ cấu trúc như năm trước, mặc dù có tính phân loại, nhưng khó đánh giá năng lực thí sinh. Trong khi đó, đề thi ngoại ngữ của TP Hồ Chí Minh được giáo viên đánh giá bám sát thực tiễn.

Thầy Trần Mạnh Tùng, Giáo viên dạy Toán trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội nhận định: “Đề giữ cấu trúc tương tự những năm trước. Các kiến thức khá cơ bản, học sinh được rèn luyện nhiều. Các câu phân hoá trong câu IV và câu V, hình học không gian trong câu II, có thể làm học sinh bất ngờ vì là những nội dung không được "đặt nặng" trong quá trình ôn tập”.

Đánh giá về đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội, thầy Trần Mạnh Tùng cho biết, đề không hay, vẫn là cách hỏi cũ, khiến học sinh phải tính toán nhiều và không có câu hỏi nào có tính chất vận dụng đời sống, không kiểm tra được tính sáng tạo của học sinh. Đề đặt nặng tính an toàn, khó đánh giá năng lực thí sinh. Vì thậy, theo thầy Trần Mạnh Tùng, dự kiến điểm số của thí sinh sẽ tương tự năm 2018.

Chú thích ảnh
Nhiều thí sinh ở Hà Nội chia sẻ làm được từ 70 - 80% bài thi môn Toán. Ảnh: Lê Phú.

Còn thầy Nguyễn Cao Cường, giáo viên tuyensinh247 cho rằng, cấu trúc đề có chút khác so với các năm trước, nhất là ở phần câu có tính phân loại cao. Cùng với đó, đề có thêm phần hình học không gian, còn các câu hỏi khác vẫn theo dạng đề các năm trước. 

Còn cô Xuân Oanh, giáo viên tiếng Anh trường THCS Lê Văn Tám, TP Hồ Chí Minh đánh giá, đề thi năm nay bám sát nội dung ôn tập lớp 9 từ cấu trúc câu, từ vựng, bài đọc. Đề vừa sức với học sinh và không đánh đố hay "gài bẫy"thí sinh. Chỉ cần thí sinh nắm vững kiến thức có thể làm được điểm 9 - 10. Dự kiến, điểm thi năm nay sẽ cao hơn năm trước. Nhìn chung cấu trúc đề thi ra tương đối bám sát với thực tiễn.

“Tuy nhiên, ở phần viết lại câu có sai lỗi chính tả, cũng có thể đây là lỗi trong đánh máy, nhưng nếu Sở cho thí sinh được điểm ở câu này thì thí sinh chắc chắn sẽ vui, vì đây là câu khó, không dễ ăn điểm”, cô Xuân Oanh cho biết thêm.

Sáng 3/6, thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội làm bài thi Ngoại ngữ và Lịch sử; thí sinh ở TP Hồ Chí Minh làm bài thi Toán vào buổi sáng và buổi chiều làm bài với môn chuyên.

Lê Vân- Đan Phương/ Báo Tin tức
 Hà Nội: An ninh được đảm bảo tại các điểm thi vào lớp 10 THPT
Hà Nội: An ninh được đảm bảo tại các điểm thi vào lớp 10 THPT

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại một số điểm thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội, các trường đều có sự phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo giao thông thông suốt, an ninh trật tự tại các điểm thi. Thời tiết Hà Nội sáng 2/6 mát mẻ, thuận lợi cho thí sinh đi thi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN