Cộng đồng quốc tế có niềm tin với giáo dục Việt Nam

Năm 2018, Việt Nam tiếp tục vinh dự trở thành nước chủ nhà của Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19 (AphO 2018), sau lần đăng cai đầu tiên năm 2004.

Ban tổ chức trao thưởng cho các thí sinh đạt Huy chương Vàng. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Đây là minh chứng sinh động cho sự ghi nhận và tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với sự phát triển của giáo dục Việt Nam. 

Trải qua 1 tuần tổ chức, các đoàn dự thi và những người tham gia đã có nhiều trải nghiệm với những hoạt động giao lưu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan, du lịch thuận lợi và an toàn. Với công tác tổ chức nhiệt tình, chu đáo, hiếu khách của Ban Tổ chức, bạn bè quốc tế đã có những ấn tượng tốt đẹp về nước chủ nhà Việt Nam.

Kỳ thi có chất lượng chuyên môn cao

Tổng kết về kỳ thi, Phó Giáo sư Hoàng Minh Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức APhO 2018 cho biết: Sau một năm chuẩn bị và một tuần tổ chức AphO 2018, đến thời điểm này, chúng ta có thể tuyên bố AphO 2018 là một kỳ thi nghiêm túc, có chất lượng chuyên môn cao và đã kết thúc tốt đẹp.

Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á được tổ chức lần này tại Việt Nam được ghi nhận là kỳ thi có số nước tham dự đông, với 185 học sinh, 48 lãnh đoàn, 29 quan sát viên đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số giáo viên, nhà khoa học trong nước, cán bộ Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban tham gia tổ chức kỳ thi là 240 người; tổng số tình nguyện viên tham gia hỗ trợ kỳ thi là 110 sinh viên đến từ các trường đại học trong khu vực Hà Nội. Các thầy cô giáo và tình nguyện viên đã chủ động, tích cực, không quản khó khăn trong việc tổ chức nhiều hoạt động giao lưu khoa học, văn hóa, thể thao, tham quan cho bè bạn quốc tế để hiểu biết hơn đất nước, con người Việt Nam và giúp họ có được những trải nghiệm khó quên trong kỳ thi lần này.

Phó Giáo sư Hoàng Minh Sơn cũng nhấn mạnh: Mục đích của APhO nhằm khích lệ và tìm kiếm những tài năng trẻ trong lĩnh vực Vật lý, truyền cảm hứng cho các em trong những bước đầu tiên trên con đường nghiên cứu Vật lý. Đây cũng là cơ hội lý tưởng thúc đẩy sự hợp tác giữa học sinh, giáo viên, nhà nghiên cứu Vật lý ở các quốc gia trên toàn thế giới nói chung và khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng. 

Vì vậy, Ban Tổ chức đặc biệt chú trọng đến công tác chuyên môn. Theo quy định, đề thi do đội ngũ giáo viên và các nhà Vật lý học của Việt Nam xây dựng. Đề thi năm nay liên quan đến những lĩnh vực vật lý hiện đại, vừa có tính khoa học cao, vừa có tính ứng dụng thực tiễn cụ thể. Các thành viên Ban chuyên môn là những người tận tâm, có trình độ chuyên môn cao, đã dành nhiều công sức trong quá trình xây dựng và bảo vệ thành công đề thi trước Hội đồng quốc tế của Olympic Vật lý châu Á. Các chuyên gia, lãnh đoàn quốc tế cũng đã hợp tác và hỗ trợ tích cực để Ban chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Nhận xét về kết quả kỳ thi năm nay, Phó Giáo sư Hoàng Minh Sơn đánh giá: Nhiều thí sinh đã biết vận dụng một cách sáng tạo các kiến thức Vật lý, các kỹ năng thực nghiệm để giải bài thi nên đã đạt được kết quả xuất sắc. Các thí sinh có sự nỗ lực, quyết tâm và sáng tạo rất cao. Chính các em đã góp phần quan trọng trong việc tổ chức thành công kỳ thi năm nay.

Thí sinh Trần Đức Huy được trao giải thưởng thí sinh chủ nhà có kết quả xuất sắc nhất. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Việt Nam nỗ lực đạt thành tích cao


Tại kỳ thi năm nay, cả 8 thí sinh Việt Nam đều giành được huy chương, với 4 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng. So với các quốc gia khác tham gia kỳ thi, Việt Nam đứng thứ 3 về số lượng huy chương Vàng, sau Trung Quốc (8 huy chương Vàng) và Nga (5 huy chương Vàng). Đây là nỗ lực và thành tích lớn của đoàn Việt Nam trong các mùa tham dự Olympic Vật lý châu Á.

Ngay sau khi nhận huy chương Vàng, em Nguyễn Ngọc Long, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa cho biết: Để có được kết quả như ngày hôm nay, em rất may mắn có được môi trường học tập rất tốt tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn. Tại đây, em được học cùng các bạn rất giỏi, chúng em cùng trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Các thầy cô, đặc biệt là thầy chủ nhiệm là người rất tâm huyết, dìu dắt chúng em trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Nói về dự định trong tương lai, Nguyễn Ngọc Long tâm sự: Em rất đam mê môn Vật lý và mong muốn trở thành nhà nghiên cứu môn khoa học này. Đây là ngành có tính ứng dụng cao trong cuộc sống, rất cần thiết trong tương lai, nhất là trong thời đại của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra.

Năm 2017, khi mới học lớp 11, Nguyễn Ngọc Long đã xuất sắc đạt giải Nhì tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, được lựa chọn vào đội tuyển thi đấu tại Olympic Vật lý châu Á và đạt giải khuyến khích tại kỳ thi này.

Không giấu được niềm vui ngay sau khi nhận huy chương Vàng, em Nguyễn Văn Thành Lợi, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Chuyên Quang Trung, Bình Phước chia sẻ: Cảm xúc của em bây giờ không thể diễn tả bằng lời. Do năm ngoái, em cũng đã được cọ xát qua kỳ thi Olympic Vật lý châu Á diễn ra ở Nga nên năm nay em tự tin hơn khi bước vào phòng thi. Tuy nhiên, áp lực cũng rất lớn khi bố mẹ, gia đình, thầy cô và bạn bè đều trông đợi, đặt niềm tin vào mình. Lợi cho rằng, kỳ thi năm nay, em và các bạn Việt Nam có nhiều lợi thế hơn khi được dự thi ngay tại nước mình, không phải di chuyển nhiều, thời tiết thuận lợi, được đông đảo người thân cổ vũ nên sức khỏe, tâm lý của các thí sinh đều tốt. Đánh giá về đề thi, theo Lợi, đề thi năm nay dài hơn năm trước. Tuy nhiên, một lợi thế đối với đội tuyển Việt Nam khi đề thi có cả bản tiếng Việt nên các em không phải mất thời gian dịch, hiểu đề thi.

Không chỉ nhận huy chương Vàng, em Trần Đức Huy, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Hà Nội - Amsterdam còn được trao thêm Giải thưởng thí sinh nước chủ nhà có kết quả xuất sắc nhất. Em chia sẻ khá bất ngờ với kết quả đạt được tại kỳ thi lần này vì đề thi tương đối khó. Phần thi thực hành vẫn luôn là thách thức đối với thí sinh Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, các thí sinh đã được ôn tập nhiều hơn để có thể hoàn thành tốt phần thi và đạt kết quả cao. Trần Đức Huy cho biết: Sau kỳ thi này, em sẽ cố gắng tập trung ôn tập để sẵn sàng bước vào kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế sẽ diễn ra vào tháng 7 tới tại Bồ Đào Nha.

Được biết, 5 thí sinh xuất sắc của Việt Nam tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần này sẽ được chọn là thành viên chính thức của Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế (IphO 2018) tổ chức tại Bồ Đào Nha từ ngày 21-29/7 gồm: Trần Đức Huy, Nguyễn Văn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Long, Trịnh Duy Hiếu và Nguyễn Xuân Tân.

Việt Hà (TTXVN)
Việt Nam xuất sắc giành 4 Huy chương Vàng tại Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19
Việt Nam xuất sắc giành 4 Huy chương Vàng tại Olympic Vật lý châu Á lần thứ 19

Chiều 12/5, lễ bế mạc Olympic Vật lí châu Á lần thứ 19 (APhO 2018) đã được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN