Chung kết xếp hạng toàn quốc Hội thi “Ánh sáng soi đường”

Sáng ngày 19/5, kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ GD - ĐT phối hợp tổ chức vòng chung kết và lễ trao giải Hội thi Olympic các môn khoa học Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2015.


Giải nhất cuộc thi thuộc về đội tuyển Hà Nội


Cuộc thi “Ánh sáng soi đường” được tổ chức với quy mô toàn quốc, bắt đầu từ ngày 8/5/2015, trải qua 2 bảng thi: Bảng thi cá nhân với hình thức trực tuyến và Bảng thi đội tuyển với hình thức đối kháng.


Kết thúc bảng thi cá nhân trực tuyến, Ban tổ chức đã lựa chọn được 11 cá nhân xuất sắc để trao các giải thưởng, gồm có Bằng khen của Bội Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.


Ở Bảng thi đội tuyển đối kháng, trải qua những vòng thi cấp khu vực, với sự hiểu biết, chiến thuật chơi tốt và tinh thần đồng đội, các đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Hà Nội và An Giang đã chiến thắng và lọt vào vòng chung kết toàn quốc.


Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, phát biểu khai mạc chương trình.


Trải qua 4 phần thi của vòng chung kết, đội tuyển Hà Nội đã xuất sắc vượt qua 3 đội còn lại và giành giải nhất, với giải thưởng trị giá 300 triệu đồng cùng một chuyến du lịch về nguồn. Đội tuyển An Giang giành được giải nhì; đồng giải ba thuộc về đội Thành Phố Hồ Chí Minh và Quãng Ngãi.


GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn – Nguyên Viện Trưởng Viện Triết học, Viên Hàn lâm Khoa học Việt Nam cho biết “Cuộc thi không chỉ thu hút được nhiều sinh viên tham gia mà chất lượng câu trả lời rất sao sát và hiểu biết giữa các đội khá đồng đều nhau. Điều đó thể hiện khao khát khám phá, tìm hiểu của sinh viên Việt Nam về vấn đề triết học, kinh tế, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và Nhà nước”.


Tin, ảnh: Phạm Thị Hạnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN