Cấm thi ĐH, CĐ 2 năm nếu giả mạo hồ sơ

Theo quy chế tuyển sinh 2011 thì những thí sinh có hành vi giả mạo hồ sơ để hưởng chính sách ưu tiên theo khu vực hoặc theo đối tượng trong tuyển sinh sẽ bị tước quyền vào học, tước quyền tham dự kỳ thi tuyển sinh vào các trường trong hai năm tiếp theo và truy cứu trách nhiệm hình sự. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi tuyển sinh vào các trường trong hai năm tiếp theo.

Những hành vi vi phạm quy chế tuyển sinh bị cấm thi 2 năm là: Thí sinh giả mạo hồ sơ để hưởng chính sách ưu tiên theo khu vực hoặc theo đối tượng trong tuyển sinh; sử dụng văn bằng tốt nghiệp không hợp pháp; nhờ người khác thi hộ, làm bài hộ dưới mọi hình thức; có hành động phá hoại kỳ thi, hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác; sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.

L.V
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN