Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về một số vấn đề được xã hội quan tâm

Báo cáo tại Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ngày 18/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã thông tin về một số kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay; thành tích của Đội tuyển học sinh Việt Nam dự thi Olympic quốc tế năm 2023 và việc cung ứng sách giáo khoa cho năm học mới.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Điểm thi đã được công bố vào 8 giờ ngày 18/7

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 có hơn 1 triệu thí sinh tham dự, với 250 nghìn cán bộ, giáo viên tham gia phục vụ. Việc tổ chức coi thi tại tất cả các Điểm thi bảo đảm nghiêm túc, đúng kế hoạch.

Đề thi nằm trong chương trình Trung học Phổ thông, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, có sự phân hóa phù hợp, bảo đảm kết quả thi đáp ứng mục đích làm căn cứ xét công nhận tốt nghiệp phổ thông và cung cấp dữ liệu tin cậy để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham khảo sử dụng trong tuyển sinh.

Ban Chỉ đạo thi các cấp đã tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tổ chức coi thi tại các Điểm thi, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và hỗ trợ khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức coi thi để tăng cường kỷ cương trường thi, giữ nghiêm kỷ luật phòng thi.

Trao đổi về một số vấn đề dư luận quan tâm trong quá trình tổ chức thi, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ, trong những ngày tổ chức kỳ thi có hai sự việc ảnh chụp đề thi xuất hiện trên mạng xã hội trong giờ làm bài thi. Một sự việc trong buổi thi môn Ngữ Văn và một sự việc trong buổi thi môn Toán.

Tiếp nhận thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Cục An ninh chính trị nội bộ xác minh làm rõ. Hai sự việc trên không phải sự cố “lộ đề” (như một số báo chí đã đề cập) mà là việc thí sinh vi phạm quy chế và đã bị xử lý (đình chỉ) theo đúng quy định, các cán bộ coi thi liên quan bị tạm dừng nhiệm vụ. Hai sự việc trên không ảnh hưởng đến kỳ thi.

Về phản ánh của dư luận liên quan đến đề thi, đáp án của một số bài thi, môn thi như: ngữ liệu đề thi trùng lặp; câu từ chưa chặt chẽ; thiếu logic…, ngay sau khi tiếp nhận các thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo đến Ban Chỉ đạo thi, các Tổ ra đề thi của Hội đồng ra đề thi, yêu cầu tổ chức rà soát kỹ và giải trình cụ thể.

Các Tổ ra đề thi đều có báo cáo trao đổi, giải trình, làm rõ các ý kiến phản ánh. Theo đó, môn Tiếng Anh có một câu hỏi được điều chỉnh chấp nhận hai đáp án đúng.

Công tác chấm thi được các địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng quý chế và đã hoàn thành. Điểm thi được công bố vào 8 giờ ngày 18/7. Cùng với điểm thi, Bộ đã công bố phổ điểm các môn thi và phổ điểm một số khối ngành cơ bản phục vụ cho công tác tuyển sinh, đại học năm 2023.

Đội tuyển Việt Nam đạt thành tích cao tại các Kỳ thi Olympic quốc tế

Chia sẻ thông tin về kết quả Đội tuyển học sinh Việt Nam dự thi Olympic quốc tế năm 2023, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định: Thành tích xuất sắc của các Đội tuyển Quốc gia Việt Nam tham dự Olympic quốc tế năm 2023 tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông; đồng thời khẳng định hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đội tuyển Toán học có 6/6 học sinh tham dự giành huy chương, gồm hai Huy chương Vàng, hai Huy chương Bạc, hai Huy chương Đồng. Việt Nam xếp thứ 6/112 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đội tuyển Vật lý có 5/5 học sinh tham dự đoạt huy chương, gồm hai Huy chương Vàng, hai Huy chương Bạc và một Huy chương Đồng. Việt Nam đứng trong top đầu trên tổng số 84 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Đội tuyển Sinh học có 3/3 học sinh tham dự đoạt huy chương, gồm: một Huy chương Bạc và hai Huy chương Đồng.

Đội tuyển Hóa học tham dự Olympic Hóa học Abu Reikhan Beruniy có 8/8 học sinh giành huy chương, trong đó có 4 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc. Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn.

Sách giáo khoa lớp 4, 8 và 11 đã bắt đầu phát hành

Trao đổi về việc cung ứng sách giáo khoa năm học mới, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết: Hiện nay,  hai đơn vị phát hành sách giáo khoa chính là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty Cổ phần đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam liên kết với một số nhà xuất bản.

Đến thời điểm này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành in và nhập kho 24,7 triệu bản sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12 (theo chương trình giáo dục phổ thông 2000), đạt 100% kế hoạch; hoàn thành in và nhập kho 78,7 triệu bản sách giáo khoa các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 (theo chương trình giáo dục phổ thông 2018), đạt 94% kế hoạch. Đối với sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 (theo chương trình 2018), Nhà xuất bản đã in và nhập kho 24,8 triệu bản, đạt 49% kế hoạch.

Sách giáo khoa các lớp đã được bán tại các cửa hàng bán lẻ của các đơn vị thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đối tác phát hành tại địa phương trên toàn quốc. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đảm bảo sẽ cung ứng đủ số lượng đặt hàng sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 trước ngày 15/8/2023 và sẽ cung ứng số lượng (nếu có) trước ngày khai giảng năm học mới.

Năm 2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục thực hiện tiết giảm các chi phí để giảm giá bán sách giáo khoa lớp 4, 8, 11. Giá sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 thấp hơn từ 4% - 6% so với sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 trên cơ sở so sánh đơn giá bình quân một trang sách.

Để hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khan trên cả nước, năm 2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình tặng trên 100 nghìn bộ sách giáo khoa. Đồng thời, Nhà xuất bản sẽ tặng khoảng 1.000 tủ sách giáo khoa dùng chung cho các trường, điểm trường tiểu học vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Đối với Công ty Cổ phần đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam, số lượng sách dự kiến phát hành được xác định dựa trên căn cứ lựa chọn, phát hành sách lớp 3, 7, 10 năm học 2022 - 2023 và lượng tăng thêm dự trữ 26% số sách lớp 3, 7, 10 đã phát hành năm 2022.

Công ty Cổ phần đầu tư xuất bản - thiết bị giáo dục Việt Nam cam kết nhập kho đầy đủ, đồng bộ sách các lớp 4, 8, 11 để phục vụ kịp thời năm học 2023 - 2024. Đến thời điểm hiện tại, sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 đã in, nhập kho đạt 100% sản lượng dự kiến phát hành và bắt đầu phát hành đến các địa phương.

Việt Hà (TTXVN)
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023: Kết quả phân tích phổ điểm
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023: Kết quả phân tích phổ điểm

Theo kết quả phân tích phổ điểm thi THPT năm 2023, điểm trung bình của môn Giáo dục công dân vẫn là cao nhất đạt 9,0.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN