Theo Đại học RMIT Việt Nam, các nghiên cứu sinh trúng tuyển sẽ tham gia 18 chương trình đào tạo thuộc ba khoa. Trong đó, khoa Kinh doanh có 29 nghiên cứu sinh, khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ có 28 nghiên cứu sinh, khoa Truyền thông và Thiết kế có 8 nghiên cứu sinh.
Các nghiên cứu sinh nhận học bổng Tiến sĩ cùng lãnh đạo trường. Ảnh: RMIT
Các lĩnh vực nghiên cứu trải rộng từ kinh doanh, công nghệ, đổi mới sáng tạo đến phát triển bền vững và các ngành công nghiệp sáng tạo. Đây là những lĩnh vực được đánh giá có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới mô hình tăng trưởng theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Chính phủ.
Giáo sư Scott Thompson-Whiteside, Tổng giám đốc Đại học RMIT Việt Nam cho biết: “Năm nay là năm chúng tôi đầu tư mạnh nhất từ trước đến nay, không chỉ cho tương lai của các nghiên cứu sinh mà còn cho tương lai của Việt Nam”.
Theo ông Scott Thompson-Whiteside, việc đầu tư vào đào tạo Tiến sĩ nhằm góp phần hình thành đội ngũ nghiên cứu viên, chuyên gia và nhà đổi mới sáng tạo có khả năng tạo ra các giải pháp thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Trên cơ sở kết quả năm 2025, Đại học RMIT Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục duy trì quy mô 65 học bổng Tiến sĩ trong năm 2026. Trong số này, đã có sáu suất tìm được ứng viên phù hợp.
Nhà trường cho biết sẽ tiếp tục ưu tiên các lĩnh vực nghiên cứu có ý nghĩa chiến lược đối với Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời tăng cường kết nối giữa hoạt động nghiên cứu và nhu cầu thực tiễn.
Một trong những hướng triển khai là phát triển mô hình Tiến sĩ hợp tác với doanh nghiệp. Theo đó, nghiên cứu sinh có thể tham gia các dự án nghiên cứu gắn với thực tế sản xuất, kinh doanh, qua đó nâng cao khả năng ứng dụng của kết quả nghiên cứu.
Bên cạnh đó, chương trình thực tập dành cho nghiên cứu sinh cũng được triển khai, tạo điều kiện để người học làm việc tại các tổ chức trong và ngoài nước trong thời gian từ 3 đến 6 tháng.
Theo Đại học RMIT Việt Nam, một số nghiên cứu sinh của trường đã tham gia các chương trình học thuật quốc tế, trong đó có chương trình học giả Fulbright tại Hoa Kỳ, cũng như tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn với các đối tác quốc tế và cơ quan quản lý.
Nhà trường nhận định, trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhu cầu về đội ngũ nhân lực có trình độ nghiên cứu chuyên sâu sẽ tiếp tục gia tăng. Việc đầu tư vào đào tạo Tiến sĩ được xem là một trong những giải pháp nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, đồng thời đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách và phát triển kinh tế - xã hội.