Vừa qua, Quỹ học bổng báo Asahi phối hợp với các cơ quan phái cử liên kết tại Việt Nam tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 30 năm chương trình học bổng toàn phần dành cho học sinh Việt Nam.
Thời gian qua, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Long triển khai sâu rộng, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, lồng ghép với các phong trào thi đua khác, qua đó thu hút sự tham gia tích cực từ các cơ sở giáo dục.
Với những thành tích nổi bật trong công tác và hoạt động Đoàn, Hội, giảng viên Tô Lan Anh (dân tộc Tày, sinh năm 1990), Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn đã được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tuyên dương là một trong 99 "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" cấp Trung ương lần thứ IV năm 2024.
Ngày 20/11, các xã, thị trấn của huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức gặp mặt giáo viên nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024) với sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sỹ, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh tại mỗi đảo.
Xác định đầu tư cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, với mục tiêu hết năm 2025 có 84% trường học đạt chuẩn quốc gia, những năm qua, ngành Giáo dục thị xã Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn từng bước được nâng lên, công tác quản lý giáo dục được đổi mới, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên không ngừng phát triển về mọi mặt.
Thầy Hà Cảnh Dinh (sinh năm 1993, dân tộc Thái), giáo viên, Tổng phụ trách Đội tại Trường Trung học cơ sở Hoàn Lãm (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) đã có nhiều cống hiến góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, mũi nhọn cho học sinh ở vùng khó.
Luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua và hoạt động trong nhà trường, đồng thời có nhiều sáng kiến, sáng tạo, chủ động và đổi mới trong hoạt động công đoàn, hết lòng vì quyền và lợi ích của đồng nghiệp, góp phần xây dựng tập thể sư phạm, Công đoàn nhà trường đoàn kết, vững mạnh… đó là những nhận xét của đồng nghiệp dành cho Nhà giáo Ưu tú Trần Văn Dũng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Trung học phổ thông Lê Hoàng Chiếu (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).
Nhiều năm qua, nhờ sự dạy dỗ tận tình của thầy giáo Nguyễn Bá Tư (sinh năm 1981), Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) đã có hàng chục học sinh đoạt giải cao môn Vật lý cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế.
Gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu năm 2024 nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, hướng tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh và thịnh vượng, giáo dục tiếp tục là quốc sách hàng đầu và nhà giáo có vai trò quyết định đối với sự nghiệp giáo dục.
Ngày 19/11, UBND TP Hồ Chí Minh, tỉnh Sóc Trăng và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên đã tổ chức tôn vinh và trao tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024).
Sinh ra là một đứa trẻ bình thường nhưng di chứng của căn bệnh viêm màng não khi lên 10 tuổi khiến cô Đinh Lan Phương (giáo viên Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, TP Hồ Chí Minh) bị khuyết tật vận động.
Giáo dục mầm non đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ.
Từ ngày 11 - 16/11/2024, đoàn công tác của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh (HCMUE), do GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng nhà trường dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại Anh, nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác với các trường đại học của Anh trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thúc đẩy bình đẳng giới trong giáo dục.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất lịch sử, từ nhỏ Nhà giáo Ưu tú Vũ Thị Tố Loan, Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã được “tắm mình” với những địa chỉ đỏ, nơi ghi dấu chiến công “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Đến xã ven biển Điền Hải (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) nhắc đến thầy Nguyễn Chí Dũng – giáo viên Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, ai cũng bày tỏ sự quý mến.
Tại lễ kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), vinh danh Nhà giáo ưu tú và trao Giải thưởng Võ Trường Toản năm 2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh tổ chức, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, dù mỗi bậc học đều có những khó khăn, vất vả riêng nhưng các thầy cô giáo đã nỗ lực, sáng tạo không ngừng. Đã có rất nhiều thầy giáo, cô giáo là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, có năng lực chuyên môn và trách nhiệm với nghề; không ngừng đổi mới sáng tạo, đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy và các phong trào thi đua yêu nước.
Gần 30 năm qua, thầy giáo Hoàng Xuân Dục, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) luôn tâm huyết với nghề, giảng dạy, dìu dắt nhiều thế hệ học sinh dân tộc Chứt. Thầy giáo Hoàng Xuân Dục luôn được các em học sinh và người dân địa phương kính trọng, yêu mến.
Với cách giảng dạy đầy trực quan, sinh động, môn Địa lý của nhà giáo ưu tú Văn Đức Thái (sinh năm 1983), Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa luôn thu hút học sinh lắng nghe và giúp nhiều em đạt thích tích cao trong các kỳ thi.
Chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024), tối 18/11, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2024.
Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024), Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức Chương trình tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu. “Ngày sách Việt Nam” với chủ đề “Văn hóa đọc học đường” được tổ chức tại Đà Nẵng cũng diễn ra dịp này, góp phần tạo môi trường học tập, nghiên cứu giảng dạy rộng mở cho giáo viên và học sinh.
Chiều 18/11, Khoa Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học (Trường Đại học Khoa học tự nhiên) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và 40 năm thành lập bộ môn. Đây là nôi đào tạo và cung cấp nhân lực chất lượng cao lĩnh vực Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học hàng đầu Việt Nam.