Tuyển sinh lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh: Cơ hội mở rộng, thách thức gia tăng

Việc điều chỉnh địa giới và tái cấu trúc mạng lưới trường lớp tại TP Hồ Chí Minh đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong tuyển sinh lớp 10. Khi “cánh cửa” công lập không còn là lựa chọn duy nhất, học sinh đứng trước nhiều cơ hội hơn, nhưng cũng phải đối diện với áp lực lựa chọn và định hướng sớm trong một hệ sinh thái giáo dục ngày càng đa dạng.

Cơ hội lựa chọn mở rộng

Sau sáp nhập địa giới hành chính từ hai địa phương Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, phạm vi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh được mở rộng đã góp phần tạo ra một không gian lựa chọn linh hoạt hơn cho học sinh. Thay vì bị giới hạn trong địa bàn quen thuộc, nhiều em có thể tiếp cận thêm các trường phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân. Đây là bước chuyển quan trọng trong cách tổ chức tuyển sinh, hướng tới việc tận dụng tốt hơn nguồn lực giáo dục giữa các khu vực.

Chú thích ảnh
Học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Quý Đôn trong giờ tìm hiểu về chương trình tuyển sinh lớp 10.

Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng lựa chọn là yêu cầu cao hơn trong việc cân nhắc và đưa ra quyết định. Theo Thạc sĩ Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, học sinh cần đặc biệt lưu ý cách đăng ký và sắp xếp nguyện vọng. Việc có nhiều lựa chọn hơn không đồng nghĩa với việc có thể đăng ký một cách cảm tính.

Một trong những nguyên tắc quan trọng là thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng vào các trường THPT thường và phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên rõ ràng. Hệ thống sẽ xét tuyển theo thứ tự này và học sinh bắt buộc phải học theo nguyện vọng trúng tuyển cao nhất, không được thay đổi dù đủ điểm vào nhiều trường. Đây là điểm mà không ít học sinh còn chủ quan, dẫn đến những tiếc nuối sau khi có kết quả.

Quy trình đăng ký được tổ chức theo hai giai đoạn, cho phép học sinh có thời gian điều chỉnh trước khi chốt nguyện vọng. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất và xác nhận, mọi thay đổi đều không được chấp nhận. Thực tế cho thấy mỗi năm vẫn có những trường hợp đăng ký chưa phù hợp nhưng không thể điều chỉnh, vì vậy việc tính toán kỹ lưỡng ngay từ đầu là yếu tố then chốt.

Một yếu tố khác cần được cân nhắc là khoảng cách địa lý. Hệ thống tuyển sinh hiện nay có thể hiển thị khoảng cách từ nơi ở của học sinh đến các trường đã đăng ký, đồng thời đưa ra cảnh báo nếu vượt quá ngưỡng khuyến nghị (khoảng 10 - 13 km tùy khu vực). Dù không bị cấm, việc chọn trường quá xa có thể ảnh hưởng đến thời gian di chuyển, sinh hoạt và kỷ luật học tập ở bậc THPT.

Không chỉ dừng ở việc chọn trường, học sinh còn phải đối diện với quyết định lựa chọn tổ hợp môn ngay từ lớp 10. Thạc sĩ Lữ Thị Trà Giang, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cho biết việc xây dựng các tổ hợp môn tại các trường được thực hiện dựa trên năng lực đội ngũ và điều kiện tổ chức dạy học, nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt.

Theo bà Trà Giang, học sinh không nên quá lo lắng về việc bị “đóng khung” trong một tổ hợp cố định. Nhiều trường có thể tổ chức các lớp bổ trợ hoặc tăng cường để đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng. Điều quan trọng là lựa chọn tổ hợp phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân, thay vì chạy theo xu hướng hay áp lực từ bạn bè, gia đình.

Trong bối cảnh tuyển sinh đại học ngày càng đa dạng, học sinh nên lựa chọn theo hướng linh hoạt, có thể kết hợp giữa các nhóm môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để mở rộng cơ hội xét tuyển trong tương lai, tránh tự thu hẹp lựa chọn của mình ngay từ đầu.

Ở góc độ rộng hơn, Thạc sĩ Nguyễn Anh Sơn, chuyên viên Phòng Giáo dục thường xuyên - nghề nghiệp và đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, cho rằng cần nhìn nhận việc tuyển sinh lớp 10 trong tổng thể hệ thống giáo dục mở. Theo tinh thần của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, việc học không chỉ xoay quanh một con đường duy nhất mà hướng đến phát triển năng lực và định hướng cá nhân.

Sau khi tốt nghiệp THCS, học sinh có thể lựa chọn nhiều hướng đi khác nhau. Ngoài con đường học lên THPT (công lập hoặc ngoài công lập), các em có thể theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp như trung cấp, cao đẳng. Với lộ trình này, học sinh có thể hoàn thành chương trình trung cấp trong khoảng hai năm, được bổ sung kiến thức văn hóa và sau đó liên thông lên cao đẳng, sớm tham gia thị trường lao động với tay nghề nhất định.

Một lựa chọn khác là học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, kết hợp học văn hóa và học nghề. Sau khi hoàn thành, học sinh vẫn có thể tiếp tục học lên cao đẳng, đại học, đồng thời rút ngắn thời gian đào tạo khi có thể sở hữu cả bằng tốt nghiệp THPT và bằng nghề ở độ tuổi 18.

TP Hồ Chí Minh hiện có hệ thống giáo dục nghề nghiệp khá đa dạng, với hàng chục trung tâm, trường trung cấp, cao đẳng và sự tham gia của doanh nghiệp trong đào tạo nghề. Đây là nền tảng quan trọng để đảm bảo cơ hội học tập cho học sinh, đặc biệt trong bối cảnh áp lực vào lớp 10 công lập ngày càng lớn.

“Không đậu vào trường công lập không có nghĩa là thất bại. Đó chỉ là một hướng đi khác. Nếu lựa chọn phù hợp, học sinh vẫn có thể phát triển và đạt được thành công trong tương lai”, Thạc sĩ Nguyễn Anh Sơn nhấn mạnh.

Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, cho biết ngành giáo dục đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội học tập. Từ việc tăng cường cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giáo viên đến đẩy mạnh chuyển đổi số, mục tiêu là tạo ra một hệ sinh thái giáo dục mở, linh hoạt và phù hợp với nhu cầu đa dạng của người học.

Áp lực cạnh tranh và bài toán định hướng

Bên cạnh những cơ hội, tuyển sinh lớp 10 sau sáp nhập cũng đặt ra nhiều thách thức rõ rệt. Trước hết là áp lực cạnh tranh tại các khu vực đông dân cư và vùng giáp ranh, nơi số lượng học sinh tăng nhanh trong khi chỉ tiêu trường công lập vẫn có giới hạn. Việc mở rộng địa bàn tuyển sinh có thể dẫn đến xu hướng dồn thí sinh vào một số trường có uy tín, từ đó làm gia tăng mức độ cạnh tranh.

Chú thích ảnh
Học sinh TP Hồ Chí Minh nghe giám thị phổ biến quy chế trước giờ thi.

Áp lực này không chỉ đến từ kỳ thi mà còn đến từ kỳ vọng của gia đình và xã hội. Nhiều học sinh lo lắng rằng nếu không trúng tuyển vào trường công lập, các em sẽ khó nhận được sự cảm thông từ gia đình. Điều này tạo ra gánh nặng tâm lý đáng kể trong giai đoạn chuyển cấp.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, gốc rễ của áp lực nằm ở việc thiếu định hướng rõ ràng từ sớm. Thạc sĩ Nguyễn Võ Đăng Khoa cho rằng học sinh cần xác định việc học không chỉ nhằm đạt điểm số mà là để phục vụ cho mục tiêu dài hạn.

Việc lựa chọn tổ hợp môn ngay từ lớp 10 là một quyết định mang tính chiến lược, gắn liền với định hướng nghề nghiệp và xét tuyển đại học sau này. Dù có cơ chế điều chỉnh trong một số trường hợp, việc thay đổi tổ hợp giữa chừng không được khuyến khích vì có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập.

“Chọn môn học không phải là quyết định nhất thời mà là bước đi quan trọng cho cả hành trình phía trước. Khi xác định rõ mục tiêu, học sinh sẽ tự tin hơn và tránh được những thay đổi không cần thiết”, ông Khoa nhấn mạnh.

Cùng với đó, áp lực tâm lý trước kỳ thi cũng là yếu tố không thể xem nhẹ. Tiến sĩ Đào Lê Hòa An, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học tâm lý và hướng nghiệp 4.0 JobWay, cho biết nhiều học sinh rơi vào trạng thái căng thẳng, mất bình tĩnh khi bước vào phòng thi, thậm chí mắc những lỗi rất cơ bản như ghi sai thông tin cá nhân.

Theo ông Hòa An, để kiểm soát tốt tâm lý, học sinh cần có sự chuẩn bị từ sớm, đặc biệt là điều chỉnh nhịp sinh hoạt trong khoảng hai tuần trước kỳ thi. Việc duy trì giờ ngủ - thức hợp lý, tránh học dồn, thức khuya sẽ giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với lịch thi.

Bên cạnh đó, học sinh cần tránh bị ảnh hưởng bởi các thông tin thất thiệt trên mạng xã hội, đặc biệt là tin đồn liên quan đến đề thi. Những thông tin này không chỉ không chính xác mà còn gây hoang mang, ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu quả học tập.

Trong những ngày cận thi, chế độ ăn uống cũng cần được đảm bảo, ưu tiên các món quen thuộc để tránh rủi ro về sức khỏe; đồng thời việc tuân thủ quy chế phòng thi là yêu cầu bắt buộc, bởi những sai sót nhỏ như mang điện thoại vào phòng thi cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Để tăng sự tự tin, học sinh nên chủ động chuẩn bị các vật dụng cần thiết như đồng hồ đeo tay để quản lý thời gian, bổ sung năng lượng hợp lý và giữ tinh thần ổn định trong suốt quá trình làm bài.

“Áp lực giống như việc kéo một chiếc cung. Chính lực kéo đó sẽ giúp mũi tên đi xa hơn. Điều quan trọng là học sinh phải biết biến áp lực thành động lực và tin tưởng vào sự chuẩn bị của mình”, Tiến sĩ Đào Lê Hòa An chia sẻ.

Trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở và đa dạng, tuyển sinh lớp 10 không còn là “cửa ải duy nhất” mà trở thành một bước ngoặt định hướng. Khi cơ hội được mở rộng, việc lựa chọn đúng con đường phù hợp với năng lực và điều kiện cá nhân sẽ quyết định hành trình học tập lâu dài của mỗi học sinh.

Bài, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
TP Hồ Chí Minh: Quy chế tuyển sinh lớp 10 giữ ổn định, học sinh có thêm lựa chọn
TP Hồ Chí Minh: Quy chế tuyển sinh lớp 10 giữ ổn định, học sinh có thêm lựa chọn

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại TP Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng. Dù quy chế cơ bản được giữ ổn định, nhưng những thay đổi về tổ chức tuyển sinh, định hướng học tập và sự đa dạng trong lựa chọn sau THCS đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sự chủ động của học sinh và phụ huynh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN