Tạp chí Playboy nói "Không" với ảnh nude

Tạp chí Playboy chuyên dành cho nam giới lên kế hoạch sẽ không đăng tải ảnh chụp phụ nữ khỏa thân (nude) lên báo bắt đầu trong năm tới.


Kiều nữ Marilyn Monroe xuất hiện trên bìa tạp chí Playboy.

Trong một bức thư gửi tới độc giả giải đáp thắc mắc vì sao tạp chí "Tai thỏ" lại bỏ đi “cần câu cơm” vốn có lâu nay, Giám đốc điều hành Scott Flanders đã có một câu trả lời ngắn gọn: “Thời thế thay đổi”. Giống như mọi tạp chí khác, Playboy cũng đang gặp khó khăn trước sự bùng nổ của Internet. Chỉ với một cú click, người lướt mạng đã có thể tiếp cận với một loạt hình khỏa thân tràn ngập trên màn hình.


Trong buổi trả lời phỏng vấn tờ New York Times, ông Scott Flanders bày tỏ quan ngại trước bước đi đầy tính mạo hiểm của tạp chí. “Đúng, chúng tôi đang đánh cược vào ván bài này bằng cách sẽ không quảng bá hình ảnh nude”.


Hiện lượng phát hành mỗi số của Playboy là khoảng 800.000 tờ - giảm đáng kể so với 5,6 triệu bản 30 năm trước. Với việc không đăng tải các hình ảnh khỏa thân, tạp chí hi vọng sẽ đến được tay và thu hút độc giả nhỏ tuổi hơn, mở rộng thị trường trên cả báo in lẫn báo mạng. Hình ảnh dự tính sẽ giới hạn cấm độ tuổi dưới 13 và có tính lành mạnh hơn. Chiến dịch thay đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực bắt đầu từ tháng 2/2016, khi Playboy ra ấn phẩm tháng 3.


Năm ngoái, trang web Playboy cũng đã dừng đưa các hình ảnh khỏa thân để phù hợp với quy định giám sát nội dung của Facebook và các trang mạng xã hội khác khi chia sẻ. Theo báo cáo của công ty, động thái này đã làm tăng lượng người đọc, khiến lượt truy cập trang web tăng vọt từ 4 triệu lên 16 triệu người một tháng và độ tuổi trung bình của độc giả đã giảm từ 47 xuống còn 30 tuổi.


Sau thông báo chấn động của tạp chí Playboy, rất nhiều độc giả trên trang mạng xã hội cho rằng việc dừng đưa các hình ảnh khỏa thân sẽ làm cho tờ tạp chí chất lượng hơn với nhiều bài viết có giá trị. “Mục Phỏng vấn chí luôn là một trong những chuyên mục hay nhất của tờ tạp chí. Tạp chí Playboy ra đời với mục đích ban đầu cung cấp các thông tin hữu ích và lời khuyên cho nam giới. Tuy nhiên giờ tạp chí tràn ngập các hình ảnh khiêu khích. Nó đã đánh mất bản sắc của chính mình”.


Tạp chí Playboy được Hugh Hefner sáng lập từ năm 1953. Tạp chí này ra ấn phẩm hàng tháng, thường có những hình ảnh chụp khêu gợi, gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Hồng Hạnh (theo CNN)
Sharon Stone nude nóng bỏng trên trang bìa Harper's Bazaar
Sharon Stone nude nóng bỏng trên trang bìa Harper's Bazaar

Ngôi sao "Bản năng gốc" khoe hình ảnh gợi cảm dù đã ở tuổi 57 trên trang bìa ấn phẩm tháng 9 của tạp chí Harper's Bazaar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN