Tặng 3.000 vé xem hài kịch miễn phí cho khán giả Thủ đô

Nằm trong chuỗi dự án “Chắp cánh niềm tin” dành tặng 100 đêm kịch cho khán giả cả nước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội tiếp tục dành tặng 3.000 vé xem hài kịch “Quan Thanh tra” và “Ai sợ ai” nhân dịp đầu Xuân Bính Thân 2016. Hai vở kịch “Quan thanh tra” và “Ai sợ ai” do SHB hợp tác với Nhà hát Tuổi trẻ tổ chức sẽ được diễn ra vào 19 giờ 30 các buổi tối ngày 28/2, 29/2, 1/3, 2/3 và 3/3.

Một cảnh trong vở diễn "Quan Thanh tra".

Hài kịch“Quan thanh tra”  là tác phẩm mới được công  diễn của Nhà hát Tuổi trẻ; là kịch bản nằm trong nằm trong bộ sách tuyển chọn “100 tác phẩm kinh điển của sân khấu thế giới". Dưới ngòi bút phê chế diễu của nhà văn Gogol những thói hư tật xấu trong đám quan lại tham nhũng được khắc họa đầy hài hước và hóm hỉnh. Không chỉ có nội dung hấp dẫn, hài kịch “Quan thanh tra” còn được áp dụng những công nghệ ánh sáng và hình ảnh hiện đại qua màn chiếu nhằm tái hiện hình ảnh các biệt thự cổ kính, khung cảnh kiến trúc cổ kính với mái vòm lâu đài thế kỷ 19, trang trí sân khấu gợi mở, cùng với vũ điệu âm nhạc rộn ràng của những thiếu nữ xứ sở bạch dương trong trang phục dân tộc... Những tình huống sân khấu trớ trêu và những vai diễn tính cách đầy nét hóm hỉnh hài hước sẽ được thể hiện sinh động, hấp dẫn qua dàn diễn viên nổi tiếng của Nhà hát Tuổi trẻ.


Nếu như “Quan thanh tra” đưa khán giả đến chu du ở xứ sở bạch dương, thì hài kịch “Ai sợ ai” giúp khán giả như được chứng kiến một đời sống thực với những câu chuyện thực, chuyện thường ngày trên đất nước Việt Nam. Với các tình tiết rất thật, lại được những diễn viên sân khấu có thương hiệu thể hiện, khán giả được thấy một phần đời sống của những người xung quanh nơi mình ở và của chính gia đình mình qua những tình huống phức tạp mà hài hước. “Ai sợ ai” là thông điệp về hạnh phúc, về tình thương và mái ấm gia đình.


Bà Ngô Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB cho biết: “Trong suốt chặng đường phát triển 22 năm, SHB luôn coi tinh thần nhân văn là ngọn đuốc thắp sáng con đường đi đến thành công. Tinh thần nhân văn là kim chỉ nam xuyên suốt mọi hoạt động của SHB từ công tác quản trị hệ thống, kinh doanh, cho đến các hoạt động vì cộng đồng xã hội và trở thành bản sắc văn hóa được SHB gìn giữ và phát triển. Chính vì thế, lựa chọn sân khấu kịch với những tác phẩm giàu lòng nhân ái và chứa đựng ý nghĩa giáo dục sâu sắc, SHB mong muốn được nhân rộng những giá trị nhân văn sâu sắc ấy tới cộng đồng và góp phần duy trì và phát triển một loại hình văn hóa nghệ thuật lâu đời vốn đã rất gần gũi thân quen với người Việt Nam. Với chùm hài kịch “Quan thanh tra” và “Ai sợ ai”, SHB mong muốn tất cả mọi người sẽ có nhiều niềm vui và tiếng cười nhân dịp đầu xuân năm mới để có một năm Bính Thân thịnh vượng, hạnh phúc”.


Chương trình tặng vé nhân dịp Xuân Bính Thân 2016 này của Ngân hàng SHB là bước tiếp nối thành công của chương trình tặng vé xem kịch thiếu nhi mà Ngân hàng SHB đã tổ chức rất thành công trong dịp Tết Thiếu nhi, Tết Trung Thu 2015, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Hoạt động này là một phần chương trình trong chuỗi dự án “Chắp cánh niềm tin” dành tặng 100 đêm kịch cho khán giả cả nước do SHB hợp tác với Nhà hát Tuổi Trẻ. Khán giả quan tâm có thể nhận vé tại các điểm giao dịch của SHB tại Hà Nội, hoặc liên hệ qua tổng đài 1800 5888 56, hay truy cập websitehttp://www.shb.com.vn


PV
Đáng từng phút với “Quan Thanh Tra”
Đáng từng phút với “Quan Thanh Tra”

Tối 17/1, tất cả những nghệ sĩ Nhà hát và những khán giả có mặt tại Rạp Tuổi trẻ 11 Ngô Thì Nhậm thực sự đã có một bữa tiệc sân khấu với “Quan Thanh Tra”. Xứng đáng cho những đầu tư của Nhà hát với dự án “Dàn dựng 100 tác phẩm kinh điển của sân khấu Thế giới”, từng phút trong hơn 120 phút của vở diễn với kịch bản của nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng cuối thể thứ 19 trong làng văn học Nga và Ukraina, Nikolai Vasilyevich Gogol (1809 –1852), đều vô cùng đáng giá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN