“Người lãng mạn” Tô Minh Đức phát hành CD sau thời gian dài ở ẩn

Sau 1 năm thực hiện, ngày 15/12/2016, abum “Người lãng mạn” của Giải nhì “Tiếng hát mùa Thu Hà Nội” (2008) Tô Minh Đức, chính thức được phát hành. Đây là album đầu tay sau hơn 10 năm đi hát của Tô Minh Đức với cái tên thể hiện đúng tinh thần sống của anh.

"Người lãng mạn" Tô Minh Đức hát trong buổi ra mắt CD.

Album CD gồm 7 ca khúc, trong đó có 1 bài do chính anh sáng tác, 2 bài viết chung với Phạm Hải Âu, 3 bài của Phạm Hải Âu và 1 bài của Lê Hà Nguyên.


Ra mắt album đầu tay, nhưng Tô Minh Đức cũng công bố sẽ không “yên phận” với vai trò ca sĩ, mà chính thức bước vào con đường sáng tác và nhà sản xuất.


Từng quyết định ngừng đi hát


Trước khi chính thức ra mắt album CD “Người lãng mạn”, Tô Minh Đức cũng đã cho ra mắt ca khúc do anh và nhạc sĩ Hải Âu đồng sáng tác “Dưới cơn mưa”, nhận được sự hưởng ứng, yêu mến của đông đảo người nghe nhạc online. Và đây là động lực thúc đẩy Tô Minh Đức mạnh dạn, tự tin hơn khi phát hành album cũng như bước vào con đường sáng tác nhạc và trở thành nhà sản xuất.


Đã từng đoạt giải Nhì trong cuộc thi Tiếng hát mùa thu Hà Nội (2008); Giải Ca sĩ thể hiện hiệu quả trong liveshow Bài hát Việt (8/2011); Tham gia Sao mai điểm hẹn (2006), Tô Minh Đức còn là cái tên rất được yêu mến bởi đã sở hữu một số ca khúc hit như "Cánh buồm phiêu du" hay "Ký ức mùa đông".


Người nghe nhạc không chỉ yêu mến giọng hát nam tính, tràn đầy những cảm xúc lãng mạn của Tô Minh Đức, mà còn yêu mến bởi cách làm nghệ thuật chỉn chu, đầy tâm huyết và đam mê trong từng nốt nhạc của anh. Bên cạnh đó, Tô Minh Đức cũng ghi dấu ấn trong lòng người yêu nhạc với thể loại Smooth Jazz nhẹ nhàng, thư thái bằng chất giọng đầy kĩ thuật với những nhấn nhá, luyến láy khá tốt.

Ca sĩ Ngọc Anh và nhóm Oplus đến ủng hộ album đầu tay của Tô Minh Đức.

Cũng bởi những thành công đó, cách đây 3 năm, Tô Minh Đức đã ấp ủ thực hiện album CD đầu tay với một nhạc sĩ trẻ có tiếng, là bạn thân của anh và cũng từng cho anh những ca khúc nổi tiếng. Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện thì bạn lại bận việc gia đình, con cái, rồi câu chuyện đó cứ lần lữa qua năm này tháng khác cũng mất hơn 2 năm ròng. Tô Minh Đức vì “ngại” bạn, nên cũng không lựa chọn một nhạc sĩ khác, mà cứ âm thầm, mòn mỏi đợi chờ.


Sự chờ đợi, nhiều điều trong cuộc sống không thuận buồm xuôi gió, việc kinh doanh quán ăn với bạn bị đổ bể do bạn bị vỡ nợ cũng làm Tô Minh Đức trắng tay theo, rồi dòng nhạc mà Tô Minh Đức mê đắm là Smooth Jazz lại không có nhiều khán giả, khó có đất sống khiến “Người lãng mạn” thấy nản lòng.

Nhạc sĩ Tú Dưa(ngoài cùng bên phải) và rất nhiều nghệ sĩ có mặt chung vui cùng sự trở lại của Tô Minh Đức.

Anh tâm sự: "Với Smooth jazz, tôi đặc biệt yêu thích dòng nhạc này và tìm thấy sự thoải mái nhất trong đó. Nhưng với đời sống âm nhạc nước nhà và chuyện đi hát tại các chương trình, các tụ điểm thì nó hoàn toàn bất lợi. Smooth Jazz sinh ra để thưởng thức, do vậy phải tuỳ không gian, thời gian, hoàn cảnh người ta mới cảm nhận hết được cái hay, vậy nên nếu tôi mang nó đi hát, không tránh khỏi gây cho khán giả cảm giác trì trệ, còn có thể bị lấn át bởi các dòng nhạc khác đơn giản nhưng ầm ĩ hơn. Do vậy phải tính toán kỹ lưỡng, có lẽ sau này có điều kiện tôi sẽ tìm một nhà sản xuất hợp ý để thực hiện chung dòng nhạc này", Tô Minh Đức giải thích.


Những khó khăn ấy khiến có một quãng thời gian dài “Người lãng mạn” quyết định không đi hát nữa.


Trở lại với âm nhạc để “dễ tính” hơn


Không đi hát, Tô Minh Đức lại có nhiều thời gian để nghe, anh nghe rất nhiều, dồn hết những đam mê của mình vào việc nghe từ thể loại nhạc mình yêu thích là Smooth Jazz đến tất cả các thể loại âm nhạc khác. Nhưng, hoá ra đây lại là thời gian quý báu để “Người lãng mạn” học hỏi được nhiều hơn cho nghề, có những thay đổi nhất định trong quan niệm về nghề hát của mình và bắt đầu sáng tác.

Album "Người lãng mạn".

Tô Minh Đức hiểu rằng, anh cần có những thay đổi mới có thêm những cơ hội cho sự nghiệp, anh sẽ hát những thứ dễ nghe, phù hợp số đông hơn, còn jazz sẽ là “của để dành” cho những cuộc chơi nghệ thuật trong tương lai sắp tới . Và cũng quyết định không chờ đợi người bạn với lời hẹn không có ngày kết của mình, để tìm tới nhạc sĩ Hải Âu thực hiện album. Trong vòng 1 năm, album được hoàn thành với những sự cẩn trọng, tỉ mỉ, chi tiết nhất của Tô Minh Đức, đúng như cách làm nhạc của anh.

Tô Minh Đức chia sẻ về album của mình.

CD "Người lãng mạn
" mang hơi hướng sang RnB, Tô Minh Đức tin những ca khúc của mình sẽ được đón nhận tích cực trên thị trường âm nhạc hiện nay. Tuy nhiên, dù có phù hợp với thị trường, vẫn phải giữ nguyên cái “chất”, cái nguyên tắc của anh, đó là sự kỹ tính, khó tính đến từng nốt nhạc, từng lời hát.


Để hoàn thành được 7 ca khúc, anh đã bay ra bay vào giữa Hà Nội- Sài Gòn không biết bao lần để làm việc với nhạc sĩ Hải Âu. Anh không chấp nhận việc làm việc ở “hai đầu” mà muốn theo sát nhạc sĩ Hải Âu trong quá trình thực hiện.

Album gồm 7 ca khúc, trong đó. "Chiếc đĩa than" là ca khúc Phạm Hải Âu mượn hình ảnh chiếc đĩa than để nói lên một tình yêu lãng mạn, cảm xúc, cổ điển. Ca khúc này được Hải Âu phối khí pha trộn giữa R&B và Jazz. Tiếng kèn Trumpet lịch lãm, đàn ông, Contrabass phóng khoáng là hai nhạc cụ chính dẫn dắt tinh thần của ca khúc.


"Chiếc hôn phớt" là ca khúc đem lại cảm xúc mãnh liệt, dai dẳng cho một chàng trai khi lần đầu tiên được hôn lên môi người con gái mà anh yêu. Một nụ hôn phớt nhẹ, mọi thứ đã diễn ra rất nhanh nhưng cũng khiến cho chàng trai ấy không thể nào quên được. Ca khúc phối khí theo phong cách R&B pha Funky, với tiết tấu nảy và liên tục.


"Người lãng mạn" là ca khúc chủ đề của album, qua tựa bài cũng đã nói lên hết tinh thần của bản ballad pha R&B này. Phạm Hải Âu dùng guitar thùng làm chủ đạo kết hợp với những lớp bè dày dặn của Tô Minh Đức để khiến cho ca khúc quyện chặt, mộc mạc và chân thành.


Đặc biệt, 7 bài hát trong "Người lãng mạn", bài nào cũng "dính" đến...Mưa, tình yêu, và những quan điểm về cuộc sống, về nghề của Tô Minh Đức đã hình thành nên cái tên “Người lãng mạn”. "Tôi không có dụng ý gì khi lấy tên đó. Cũng không hẳn muốn nhắn gửi thông điệp gì. Tôi có lúc chỉ nghĩ cái tên ấy cũng... hợp hợp với con người của mình vì tôi cũng thích cái đẹp, nhất là đẹp trong nghệ thuật và sự lãng mạn", Tô Minh Đức cho biết lý do anh đặt tên CD là "Người lãng mạn".


PT. Photo: Lê Việt Anh
Có một "Mùa đông không lạnh" của Khánh Ly
Có một "Mùa đông không lạnh" của Khánh Ly

Đầu tháng 12/ 2016, MV "Mùa đông không lạnh" chính thức khởi quay và quay liền tù tì trong 3 ngày 3 đêm để kịp ra mắt khán giả đúng dịp Giáng sinh 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN