Huỳnh Tiến Khoa và Don Nguyễn lại gây 'náo loạn' sân khấu Cặp đôi hài hước

Bằng tân truyện “Ăn khế trả vàng” cùng câu chuyện về tình yêu trên Sao Hỏa đầy hài hước, hai cặp đôi Huỳnh Tiến Khoa - Don Nguyễn, Võ Minh Lâm - Bảo Lâm đã bước thẳng vào chung kết Cặp đôi hài hước, Tô Thiên Kiều - Lê Hùng phải giành vé may mắn ở vòng lội ngược dòng trong tuần sau.

Tối 19/4, tập 11 Cặp đôi hài hước lên sóng với những tiểu phẩm hài hước. Cả 3 đội thi Võ Minh Lâm - Bảo Lâm, Huỳnh Tiến Khoa - Don Nguyễn, Tô Thiên Kiều - Lê Hùng đã cố gắng phát huy hết thế mạnh âm nhạc, hài kịch, cải lương. Sự bùng nổ của 3 cặp đôi mang đến các diễn biến bất ngờ cho chương trình.

Trong phần thi nhạc cảnh, Bảo Lâm - Võ Minh Lâm biểu diễn “Ông bà anh”, ca khúc gây “bão” cộng đồng mạng thời gian qua. Giai điệu nhẹ nhàng, ca từ dung dị, cặp đôi tái hiện chuyện tình yêu từ thời tiền sử đến hiện tại.

Cặp đôi Bảo Lâm - Võ Minh Lâm biểu diễn “Ông bà anh”, ca khúc gây “bão” cộng đồng mạng thời gian qua. Ảnh: Hoàng Trọng - Lý Võ Phú Hưng

Võ Minh Lâm trong vai cậu bé hoạt hình Nobita ngược dòng thời gian về quá khứ, chứng kiến mối tình lãng mạn của người ông Bảo Lâm. Tiết mục ngắn gọn, dễ hiểu, không nhiều đối thoại. Giám khảo Lý Hùng khen ngợi màu sắc mới mẻ của cặp đôi. Đặc biệt, mái tóc xù rối của Bảo Lâm cũng được Kiều Oanh chú ý, cô khen ngợi sự đầu tư trong tạo hình của anh.


Trong tiết mục thi thứ 2, Bảo Lâm - Võ Minh Lâm kể câu chuyện tình yêu của hai chàng trai sao Hỏa mang tên “Tình yêu kì lạ”. Tiểu phẩm gây tiếng cười không chỉ ở màn song tấu mà còn lồng ghép thông điệp thú vị về tình yêu: “Dù bạn ở không gian, thời gian nào hãy yêu và chiến đấu hết mình vì tình yêu”.

Võ Minh Lâm trong vai cậu bé Nobita ngược về thời gian chứng kiến mối tình lãng mạn của ông bà. Ảnh: Hoàng Trọng - Lý Võ Phú Hưng

Nhận xét về tiết mục, Thanh Bạch cho rằng: “Thoại trong các tiết mục trước đây thường rất “đắt”, ở tiểu phẩm này cả hai em mở ngoặc đơn cho những tiếng cười, không bám chủ đề”. Việt Trinh cũng đồng tình câu chuyện tuy mang tiếng cười nhưng lại thiếu sự nhấn nhá về cái đẹp tình yêu.


Ở phần thi nhạc cảnh, Tô Thiên Kiều - Lê Hùng trình diễn ca khúc nổi tiếng “Nếu điều đó xảy ra” theo phong cách rock mạnh mẽ. Bài hát phê phán thái độ thờ ơ, không cảm xúc của con người trong xã hội và nỗi khát khao trở về thời nguyên thủy để những mối quan hệ hạnh phúc hơn. Các giám khảo tiếp tục khen ngợi sự đổi mới thông điệp mà cặp đôi thể hiện.

Cặp đôi Tô Thiên Kiều - Lê Hùng trình diễn ca khúc nổi tiếng “Nếu điều đó xảy ra”. Ảnh: Hoàng Trọng - Lý Võ Phú Hưng

Kiều Oanh xúc động khi cho rằng Tô Thiên Kiều đang làm nhiệm vụ “đưa đò”, con đò truyền tải nhiều câu chuyện thời sự ý nghĩa. Cô ủng hộ sự thay đổi nhiều hơn nữa của Tô Thiên Kiều - Lê Hùng trong các tiểu phẩm tiếp theo.


Trở về đúng sở trường hát cải lương trong “Sự cố bất ngờ”, Tô Thiên Kiều - Lê Hùng mang dàn đờn ca tài tử lên sân khấu. Tiếng đàn ngọt ngào của các nhạc sĩ cải lương như Khải Hoàng, Lê Dũng, Minh Nhật kết hợp những câu hát sâu lắng, trái tim của khán giả xem truyền hình như bị rung động. Cặp đôi còn biến hóa bất ngờ khi chuyển lời cải lương từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

Cặp đôi còn biến hóa bất ngờ khi chuyển lời cải lương từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Ảnh: Hoàng Trọng - Lý Võ Phú Hưng

Bất ngờ trước tiểu phẩm nhiều cảm xúc, Thanh Bạch, Kiều Oanh cũng hát đối bằng cải lương tiếng Anh để cảm ơn thí sinh. Việt Trinh nhấn mạnh: “Cải lương tiếng Anh không phải lần đầu biểu diễn trên sân khấu nhưng giám khảo, khán giả cười vì sự duyên dáng của Tô Thiên Kiều, khó ai có thể làm được”.


Là cặp đôi thi cuối, tuy nhiên Huỳnh Tiến Khoa - Don Nguyễn lại gây “náo loạn” sân khấu Cặp đôi hài hước bằng liên khúc âm nhạc “Công chúa bong bóng - Anh xấu xí nhưng không xấu xa”. Tiết mục dàn dựng vui nhộn lấy bối cảnh một bệnh viện tâm thần với sự góp mặt của đông đảo trợ diễn trong vũ đoàn Chuông Gió.

Huỳnh Tiến Khoa giả gái khiến Lý Hùng mê mẩn. Ảnh: Hoàng Trọng - Lỹ Võ Phú Hưng.

Kiều Oanh hài hước không chấp nhận tiết mục với lý do Huỳnh Tiến Khoa khi đóng vai nữ quá xinh đẹp. Lý Hùng thổ lộ anh cũng xao xuyến trước vẻ đẹp của Huỳnh Tiến Khoa, khi hóa thân thành công chúa bong bóng Bảo Thy.


Ở phần tiểu phẩm, Huỳnh Tiến Khoa - Don Nguyễn làm mới lại vở cổ tích nổi tiếng “Ăn khế trả vàng”. Câu chuyện hài hước, nhẹ nhàng nhưng có nhiều tầng nội dung, thông điệp lớn lao, thâm thúy. Trong tiết mục, cặp đôi ngẫu hứng “hành hạ” nhau trên sân khấu, khiến khán giả được dịp cười sảng khoái.

Ban giám khảo thích thú trước sự hài hước của cặp đôi Don Nguyễn - Huỳnh Tiến Khoa. Ảnh: Hoạng Trọng - Lý Võ Phú Hưng.

Kiều Oanh chia sẻ tiết mục như vở cổ tích, hài hước, nhẹ nhàng của trẻ em, không đòi hỏi nhiều cảnh trí. Thanh Bạch nhận xét:“Ăn khế trả vàng” có hình tượng nhân vật rất chuẩn. Huỳnh Tiến Khoa - Don Nguyễn chính xác là “con cháu bác Ba Phi” với chuyên môn phóng đại mọi câu chuyện.


Hải Yên/Báo Tin Tức
Kịch tính, hài hước với ‘Cô gái và gã khổng lồ’ sắp ra rạp
Kịch tính, hài hước với ‘Cô gái và gã khổng lồ’ sắp ra rạp

Trong tháng 4 này, nữ diễn viên từng giành giải Oscar Anne Hathaway và nam diễn viên Jason Sudeikis sẽ gặp lại khán giả trong một tác phẩm điện ảnh mới vô cùng độc đáo với tên gọi Colossal (Cô gái và gã khổng lồ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN