“Điều còn mãi” không cần “sao” vẫn sáng

Đó là khẳng định của ông Tổng biên tập Báo VietNamNet Phạm Anh Tuấn; cũng như giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam Nguyễn Trí Dũng, nhạc trưởng tài danh Lê Phi Phi và nghệ sĩ Tùng Dương - tại chương trình họp báo giới thiệu về “Điều còn mãi” lần thứ 7-2016.


Họp báo giới thiệu chương trình "Điều còn mãi" 2016.

Làm mới “Điều còn mãi”


Vẫn diễn ra vào thời khắc thiêng liêng: 14 giờ chiều ngày 2/9, tại một địa điểm cũng đầy ý nghĩa: Nhà hát Lớn Hà Nội; vẫn mở đầu chương trình bằng bản “Tiến quân ca” của cố nhạc sĩ Văn Cao chuyển thể cho giao hưởng, do Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam trình bày với sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi (đều là những gương mặt đã gắn bó và thành thương hiệu của chương trình), “Điều còn mãi” 2016 được khẳng sẽ có nhiều sự đổi mới.


Được chuẩn bị công phu trong suốt cả năm qua, các tác phẩm âm nhạc, các bản giao hưởng, khí nhạc trong chương trình- dù vẫn là những tác phẩm kinh điển, đỉnh cao trong kho tàng âm nhạc Việt Nam; nhưng đều đã được phối mới, dành riêng cho chương trình như “Chào mừng” (Trọng Bằng), “Người là niềm tin tất thắng” (Chu Minh), “Cảm xúc Tháng Mười” (Nguyễn Thành- Tạ Hữu Yên), “Hồ trên núi” (Phó Đức Phương), “Bạch Đằng giang” (Trần Mạnh Hùng), “Chào sông Mã anh hùng” (Xuân Giao), “Quảng Bình quê ta ơi” (Hoàng Vân)… Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, sau vài năm gián đoạn vì lý do cá nhân, đã quyết định trở lại phụ trách việc phối khí cho chương trình.

Tùng Dương là gương mặt đã nhiều năm gắn bó với "Điều còn mãi".

Cùng với đó, thay cho những tên tuổi diva, divo vẫn được quảng bá mọi năm; trong chương trình năm nay, bên cạnh những cái tên đã gắn với “Điều còn mãi” từ những năm đầu tiên như Đăng Dương, Tùng Dương… sẽ là những cái tên rất mới như Lê Anh Dũng, Hồng Vi, Thành Lê… Tất nhiên, là những cái tên “mới” với “Điều còn mãi”, nhưng đều cũng là những tên tuổi trong làng nhạc giao hưởng, thính phòng và đã ghi danh tại nhiều cuộc thi âm nhạc.

Ca sĩ Tùng Dương, nhạc trưởng Lê Phi Phi và giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Nguyễn Trí Dũng; là 3 gương mặt quen thuộc của "Điều còn mãi".

Trước thắc mắc của báo giới về việc thiếu diva trong chương trình, giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam Nguyễn Trí Dũng, đạo diễn chương trình, khẳng định: “ Dù không phải là diva, divo; nhưng những nghệ sĩ tham gia chương trình đều những nghệ sĩ rất yêu chương trình “Điều còn mãi”, cũng như yêu và gắn bó với dòng nhạc mà “Điều còn mãi” tôn vinh. Bên cạnh đó, BTC chương trình cũng có suy nghĩ, bên cạnh những tên tuổi đã gắn bó với chương trình, “Điều còn mãi” cũng cần tạo cơ hội cho những nghệ sĩ trẻ, những tài năng nhưng chưa có điều kiện nổi tiếng; để họ có thể xuất hiện trên sân khấu và khẳng định mình. Và đây sẽ là một tiêu chí của “Điều còn mãi” trong những năm tới”.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi.

Về phần mình, nhạc trưởng Lê Phi Phi cũng cho rằng: Mục đích của chương trình là tôn vinh các tác phẩm, tác giả âm nhạc nổi tiếng của Việt Nam qua các thời kỳ, từ tiền chiến, kháng chiến, thời bình… Về lực lượng nghệ sĩ biểu diễn, những năm đầu đúng là có sự tham gia nhiều của các nghệ sĩ, diva dòng nhạc nhẹ; tuy nhiên, “Điều còn mãi” bên cạnh việc tôn vinh những giá trị âm nhạc truyền thống, cũng cần giới thiệu những giá trị âm nhạc mới, bao gồm cả các tác phẩm mới, nghệ sĩ mới. Chương trình không nhắm tới sử dụng diva, divo để làm nên thành công của chương trình; mà việc xuất hiện các diva, divo cũng chỉ là nhằm góp sức vào việc làm nên một chương trình giao hưởng đỉnh cao.


Cũng chung quan điểm này, ông Nguyễn Anh Tuấn- người khởi xướng “Điều còn mãi” khẳng định: Đây là một chương trình giao hưởng, nên diva, divo của chương trình chính là Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam và nhạc trưởng Lê Phi Phi. Chương trình thành công chính là nhờ những “diva, divo” này!


Có lẽ, đó cũng chính là điều đặc biệt của “Điều còn mãi”


Nhiều tâm huyết


Cũng như các chương trình trước đây, “Điều còn mãi” 2016 có sự tham gia của ê kíp thực hiện gồm gần 200 người; đều đầy trách nhiệm, đam mê và cống hiến.

"Điều còn mãi" 2016 có nhiều điểm mới mẻ.

Là nghệ sĩ đã nhiều năm gắn bó với chương trình, Tùng Dương vẫn thể hiện nhiệt huyết “như ngày đầu” khi tham gia chương trình. Trong “Điều còn mãi” năm nay, Tùng Dương sẽ thể hiện hai tác phẩm: “Hồ trên núi” (Phó Đức Phương) và “Người là niềm tin tất thắng” (Chu Minh). Trong đó, ca khúc “Người là niềm tin tất thắng” quả thật là một thử thách vì đã có nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện thành công. Nhưng Tùng Dương khẳng định, anh sẽ không bị áp lực vì đi sau. “Tôi không nghĩ mình phải tìm cách vượt qua các nghệ sĩ đi trươc, mà sẽ hát với tâm thế của một nghệ sĩ nhạc nhẹ, theo lối hát hiện đại và mang hơi thưở của thế hệ hôm nay. Được hát tôn vinh Bác Hồ- vị cha già dân tộc trong ngày lễ Quốc khánh, ngày Bác đọc “Tuyên ngôn độc lập” quả là một điều rất ý nghĩa”, Tùng Dương chia sẻ.


Còn với ca sĩ Đăng Dương, với trọng trách thể hiện tác phẩm “Dáng đứng Việt Nam” (Nguyễn Chí Vũ), anh khẳng định: “Điều còn mãi rất hợp với dòng nhạc của những ca sĩ như tôi và năm nào tôi cũng tham gia chương trình vừa có ý nghĩa lịch sử, vừa có ý nghĩa nghệ thuật này. Tôi vẫn thường xuyên được mời hát cùng Dàn nhạc giao hưởng, nhưng hát cùng Dàn nhạc trong ngày 2/9 thì lại có một ý nghĩa riêng”.

"Điều còn mãi" do Bộ Thông tin & Truyền thông chỉ đạo, báo VietNamNet và Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam thực hiện; với sự tài trợ của VietinBank, Vingroup...


Với những gương mặt thân quen là vậy, còn với nghệ sĩ Thành Lê, người lần đầu tiên góp mặt tại “Điều còn mãi” với tác phẩm “Quảng Bình quê ta ơi” (Hoàng Vân), thì trong 2 tháng qua, Thành Lê đã tập luyện miệt mài, đồng thời còn “nằng nặc” xin tới gặp nhạc sĩ Hoàng Vân để có thể nghe ông chia sẻ về ca khúc, nhằm có thể biểu diễn thành công nhất trong chương trình.

Những gương mặt làm nên "Điều còn mãi".

Đã tới tuổi lên 7, “Điều còn mãi” thực sự đã ghi được dấu ấn trong làng nhạc, như một chương trình hòa nhạc đánh thức trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người những giá trị thiêng liêng về con người và Tổ quốc, thông qua những tác phẩm khí nhạc, thanh nhạc của các nhạc sĩ gạo cội trong lịch sử âm nhạc Việt Nam.

T.Anh
Ngày 2/9 sẽ diễn ra hòa nhạc "Điều còn mãi 2012"
Ngày 2/9 sẽ diễn ra hòa nhạc "Điều còn mãi 2012"

Chương trình hòa nhạc "Điều còn mãi 2012" sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 2/9/2012, đúng ngày Quốc khánh của dân tộc. Chương trình do báo VietNamNet phối hợp với VTV tổ chức, sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN