Điệp vụ đối đầu phản ánh nạn bán độ trong bộ môn thể thao vua

Tập 11 của gameshow hài trinh thám Điệp vụ đối đầu vừa phát sóng mang tên “Mật vụ túc cầu”, có nội dung khá lạ, tình tiết hấp dẫn. Nội dung câu chuyện phản ánh những góc khuất của các cầu thủ bóng đá, lên án hành vi gian lận, bán độ, cá cược, ăn chia...

Đây là tập được nhiều khán giả chờ đợi bởi có sự góp mặt của các nam diễn viên hài “thần tượng” xuất thân từ chương trình Cười xuyên Việt (CXV), như: Dương Cường (nhóm X-Pro), Anh Tú (Quán quân CXV 2016), Tuấn Dũng (Á quân CXV 2016), Mạc Văn Khoa (Á quân CXV 2015), Hạnh Thảo (nhóm Buffalo).... Đặc biệt, tuần này, đội hình của 2 đội thám tử quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như: ca sĩ Long Nhật, diễn viên Hồng Trang trong đội của Khả Như, diễn viên hài Tiết Cương và diễn viên Lan Phương trong đội của Nam Thư.

Anh Tú vào vai cầu thủ bóng đá tài năng, bạn trai của Thảo - con gái của chủ tịch CLB. Ảnh: CTV

Thử thách dành cho 2 đội thám tử tuần này là phá giải vụ mưu sát cầu thủ Anh Tú (diễn viên Anh Tú) –  đội trưởng của đội bóng đang chuẩn bị bước vào vòng chung kết. Anh Tú là một cầu thủ tài năng, là chân sút chủ lực của đội, được ví như “hoàng tử sân cỏ”.


Tuy nhiên, ngược lại với tài năng của mình, Anh Tú là một người bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, như cố tình đá gãy chân của người chơi bóng giỏi hơn mình là Dũng (Tuấn Dũng) – con trai của HVL đội bóng (Quốc Khánh), khiến cho Dũng bị thương tật vĩnh viễn, không thể đá bóng được nữa, phải đi giúp việt vặt cho các cầu thủ trong đội.

Ngược lại với tài năng của mình, Anh Tú là một người bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Ảnh: CTV

Anh Tú cũng dùng thủ đoạn để chinh phục Thảo (Hạnh Thảo) – con gái rượu của chủ tịch đội bóng và là người yêu của Quỳnh Lý. Không chỉ thế, Anh Tú còn soán luôn chiếc băng đội trưởng của Quỳnh Lý. Ngoài những hành vi đê hèn đó, Tú còn tham gia vào đường dây cá độ bóng đá của Cường (Dương Cường) – anh trai của Thảo.


Tuy nhiên, sau khi có được Thảo, Tú không muốn tiếp tục cá độ nên rút lui. Biết Cường rất sợ thông tin bán độ bị lọt ra ngoài nên Tú đã tống tiền Cường với một số tiền rất lớn. Chính vì hành động này, Tú đã phải chuốc lấy hậu quả. Trong lúc Tú và Thảo đang nói chuyện với nhau thì điện bỗng dưng bị cắt, một bóng đen xông vào đánh Tú bị trọng thương và gãy chân. Trước khi hung thủ rời đi, Thảo chỉ kịp nghe những tiếng tíc tắc như tiếng đồng hồ hẹn giờ.


Sau khi đưa Tú vào bệnh viện, Thảo quyết định điều tra kẻ đã hãm hại người yêu mình. 5 nhân vật tình nghi được cô xác định gồm có: Cường, HLV Khánh - cha của Tuấn Dũng, người rất muốn trả thù Tú vì anh ta đã hãm hại con trai ông, Dũng - người có động cơ trả thù rất lớn vì bị Tú hủy hoại tương lai và ước mơ đá bóng; Quỳnh Lý, Văn Khoa - thủ môn đội bóng, cũng tham gia cá độ và đang bị giang hồ uy hiếp giết vợ vì thiếu nợ 1 tỉ đồng.

Tú bất ngờ bị sát hại, bạn gái Tú đã truy tìm thủ phạm. Ảnh: CTV

Nếu như ở các mật vụ trước, động cơ là yếu tố quan trọng nhất để xác định thủ phạm thì ở mật vụ tuần này, ngoài động cơ thì yếu tố vật chứng và tình tiết rất quan trọng. Đạo diễn Diệp Tiên đã thử thách độ nhạy của 2 đội thám tử bằng chi tiết tiếng đồng hồ điện tử báo giờ vang lên lúc hung thủ ra tay với Tú. Chỉ tiếc là chi tiết này được phát hiện đầu tiên bởi chính... khán giả tại trường quay.


Sau khi 4 điệp viên hỏi xong, 2 nữ thủ lĩnh ra tín hiệu trả lời. Thủ lĩnh Nam Thư giành quyền trả lời trước với kết quả thủ phạm là Cường. Đội của Khả Như đưa đáp án là thủ môn Khoa. Và Khoa chính là đáp án chính xác của mật vụ. Vì thiếu nợ giang hồ và bị bọn chúng dùng vợ mình để uy hiếp nên Khoa đã hỏi tiền của Cường. Lúc này, Cường đang bị Tú tống tiền nên không thể cho Khoa mượn, chính vì vậy Khoa mới ra tay ám sát Tú. Khoa cũng là người mang chiếc đồng hồ điện tử, lúc ra tay hãm hại Tú cũng là lúc chiếc đồng hồ báo giờ anh cho vợ mình uống thuốc.

Tiếng chuông đồng hồ điện tử đã tố cáo thủ phạm là Khoa.

Với kết quả chính xác nhưng do trả lời sau, đội Khả Như chiến thắng với phần thưởng là 15 triệu đồng. Đội của Nam Thư nhận được 10 triệu đồng. Ngoài Khả Như thì cố vấn Huỳnh Lập cũng là người đưa ra đáp án đúng. Trước khi các điệp viên điều tra, Huỳnh Lập đã khẳng định chỉ có Khoa là nhân vật có khả năng là thủ phạm cao nhất.


Tập tiếp theo của chương trình có tên “Mật vụ Mickey” sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ 30 thứ ba ngày 27/6 trên kênh HTV7.

Hải Yên/Báo Tin Tức
Đừng để gameshow truyền hình thành ‘cái chợ’
Đừng để gameshow truyền hình thành ‘cái chợ’

Dàn dựng để lấy nước mắt khán giả, đưa các yếu tố nhảm nhí vào các gameshow... nhiều chiêu trò nhằm gây sự chú ý của khán giả trong các chương trình truyền hình thực tế hiện nay đã dần biến môi trường truyền hình thành “cái chợ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN