Cơn sốt Star Wars chưa hạ nhiệt

Trải qua 4 tuần công chiếu, "Star Wars: The Force Awakens" phần 7 vẫn giữ thế thượng phong và tiếp tục thống trị vị trí quán quân trong danh sách các phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ trong tuần qua.

"Star Wars" tiếp tục làm mưa làm gió.

Theo thống kê của các phòng vé công bố ngày 10/1, cuộc phiêu lưu của “binh đoàn ngôi sao” "Thần lực thức tỉnh" đã giúp hãng Disney – đơn vị phát hành phim - thu về thêm 41,6 triệu USD trong tuần qua tại thị trường Bắc Mỹ và 104,3 triệu USD trên thị trường thế giới.

Với doanh thu ấn tượng 1,73 tỷ USD sau 4 tuần công chiếu trên toàn cầu, siêu phẩm mới nhất trong loạt phim huyền thoại "Chiến tranh giữa các vì sao" này đã vượt qua “Jurassic World” để trở thành tác phẩm điện ảnh có doanh thu lớn thứ 3 trong lịch sử nghệ thuật thứ 7 thế giới.

Phó giám đốc điều hành của hãng Disney, Dave Hollis nhận định yếu tố giúp phần mới nhất của loạt phim “Star Wars” đạt được doanh thu ấn tượng hơn 1 tỷ USD phải kể đến sự đóng góp của các khán giả Trung Quốc. Chỉ trong 3 ngày ra mắt, siêu phẩm viễn tưởng này đã thu về 53 triệu USD tại thị trường đông dân nhất thế giới và trở thành loạt phim “Star Wars” thu hút lượt xem nhiều nhất tại Trung Quốc. Không chỉ gây sóng tại thị trường châu Á, loạt phim “Thần lực thức tỉnh” còn gặt hái thành công trên đất châu Âu khi trở thành bộ phim có doanh thu khủng nhất tại Anh và đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng tại “Lục địa già” này (Xem trailer phim).



Ra đời năm 1977, "Star Wars" trở thành một hiện tượng của văn hóa Pop toàn cầu thời bấy giờ. Những tập phim tiếp theo lần lượt đạt những thành công ấn tượng cả về doanh thu lẫn phê bình. Trong phần mới nhất này, dàn diễn viên của phim là sự quy tụ các ngôi sao lớn từ phần phim gốc bên cạnh sự tham gia của nhiều tên tuổi mới đáng chú ý.

"The Force Awakens" lấy bối cảnh 30 năm sau kết thúc phần trước "Sự trở lại của Jedi". Lúc này, tàn quân của Đế chế Thiên hà ngày trước đã tập hợp lại thành một binh đoàn mới mang tên The First Order. Để ngăn cản âm mưu thống trị thiên hà của chúng, những người hùng của Phe nổi dậy phải một lần nữa đứng lên. Nhân vật phản diện chính trong phần phim thứ bảy là Kylo Ren - kẻ thừa kế di nguyện của Darth Vader. Luke Skywalker, Han Solo cùng công chúa Leia giờ đây đóng vai trò là những người thày lão luyện, chỉ đường cho các hiệp sĩ trẻ tuổi.

Sự thành công ngoài tưởng tượng của “Thần lực thức tỉnh” đồng nghĩa với thách thức đối với các đối thủ khác, trong đó có "The Revenant” (tạm dịch: “Bóng ma hiện về”). Mặc dù đã được công chiếu tại một số điểm tại Mỹ từ Lễ Giáng sinh, tuần qua đánh dấu sự ra mắt chính thức của "The Revenant” trên toàn thế giới, chuẩn bị cho cuộc đua giải Oscar.

Không thể vượt qua cái bóng của “Star Wars”, “"The Revenant” tạm đứng ở vị ví trí thứ hai với 38 triệu USD. Trước khi ra mắt khán giả, siêu phẩm này được giới truyền thông ca tụng cả về nội dung lẫn êkíp thực hiện. Đạo diễn của “The Revenant” không ai khác chính là đạo diễn lừng danh người Mexico Alejandro Gonzalez Inararitu của "Birdman", bộ phim đạt tượng vàng Oscar cho hạng mục "Phim xuất sắc nhất", trong khi vai chính do tài tử Leonardo DiCaprio thủ vai đã mang về cho tài tử Quả cầu vàng 2016.

"The Revenant" dựa trên cuốn tiểu thuyết “The Revenant: A Novel of Revenge” của Michael Punke, kể lại cuộc đời sóng gió của nhân vật Hugh Glass có thật trong lịch sử. Trong tác phẩm điện ảnh gắn mác “R” này, quý ông lịch lãm DiCaprio đóng vai người săn lông thú ở vùng biên giới miền Tây của nước Mỹ tên Hugh Glass.

Trong một lần đi săn, Hugh Glass bị một con gấu xám Bắc Mỹ tấn công tơi tả. Nỗi bất hạnh của Hugh không dừng lại ở đó. Những người đồng hành đã cướp hết vũ khí và lương thực của Hugh Glass rồi bỏ anh lại trong lạnh giá mùa đông. Nhờ ý chí kiên cường, người thợ săn đã sống sót một cách kỳ diệu, một mình băng qua quãng đường dài hơn 3000 dặm để trở về, tìm những kẻ đã hại mình và tìm cách trả thù.

Khán giả có dịp xem “The Revenant” sẽ bị cuốn hút bởi những cảnh quay hùng vĩ, chân thật tại những khu vực băng tuyết ở Canada và sự nhập vai tài tình của DiCaprio. Để có được hơn 2 tiếng rưỡi trên màn ảnh, chàng Jack của “Titanic” đã phải trải qua 9 tháng trong băng giá, trút bỏ vẻ lịch lãm để thực hiện những cảnh quay mà chỉ người rừng mới làm được.

Đây có thể coi là vai diễn khó khăn nhất và tốn nhiều công sức cũng như tâm huyết nhất của DiCaprio. Nhiều ý kiến cho rằng với vai Hugh Glass, tài tử 41 tuổi này là một trong những ứng cử viên sáng giá cho tượng vàng Oscar sắp tới và rất có thể “thần may mắn” sẽ mỉm cười với anh sau 4 lần hụt giải.

Một tân binh khác cũng ra mắt trong tuần này là bộ phim kinh dị “The Forest" (tạm dịch: Khu rừng tự sát). Tuy nhiên, tác phẩm điện ảnh này chỉ dừng ở vị trí thứ 4 với doanh thu vỏn vẹn 13,1 triệu USD. “The Forest” xoay quanh hành trình tìm kiếm người em gái song sinh của cô gái trẻ người Mỹ Sara (do Natalie Dormer thủ vai) bị mất tích bí ẩn tại Nhật Bản.

Cuộc tìm kiếm đã dẫn Sara tới khu rừng Aokigahara huyền thoại. Mặc cho lời cảnh báo phải “đi đúng đường mòn”, Sara vẫn dấn thân vào chốn hoang vu và rơi vào một thế giới đen tối huyền hoặc nơi những linh hồn giận giữ vì bị giam cầm quay sang săn đuổi những kẻ dám đặt chân vào lãnh địa của chúng.

Sau đây là danh sách các phim đắt khách nhất khu vực Bắc Mỹ cuối tuần qua:

1. "Star Wars: The Force Awakens," 41,6 triệu USD
2. "The Revenant," 38 triệu USD
3. "Daddy's Home," 15 triệu USD
4. "The Forest," 13,1 triệu USD
5. "Sisters," $7,2 triệu USD
6. "The Hateful Eight," 6,4 triệu
7. "The Big Short," 6,3 triệu USD
8. "Alvin and the Chipmunks: The Road Chip," 5,5 triệu USD
9. "Joy," 4,5 triệu USD
10. "Concussion," 3,1 triệu USD.

TTXVN/Tin Tức
"Revenant" giành vinh quang phút cuối tại Quả cầu vàng
"Revenant" giành vinh quang phút cuối tại Quả cầu vàng

Hạ gục ứng cử viên số 1 "Carol", "The Revenant" giành về tượng vàng "Phim điện ảnh xuất sắc nhất".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN