Chris Rock hài hước đả kích "tranh cãi màu da" tại Oscar

Là MC dẫn dắt chính xuyên suốt sự kiện điện ảnh Oscar, Chris Rock – một diễn viên hài da màu đã có lời mở đầu vô cùng hài hước nhưng không kém phần thâm thúy khi “một mũi tên trúng hai con chim” mỉa mai cả định kiến phân biệt chủng tộc của ban tổ chức lẫn thái độ tẩy chay giải của một số ngôi sao như Jada Pinkett Smith.

Nam diễn viên hài da màu Chris Rock khiến khán giả cười rộ về bài phát biểu vấn đề phân biệt chủng tộc tại Oscar.



Mở màn chương trình, Chris Rock tự đặt ra câu hỏi “liệu Hollywood có phân biệt chủng tộc?”. Ngay sau đó, anh khẳng định “Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng đó là một kiểu phân biệt hoàn toàn khác”. Anh chàng diễn viên hài da màu này tiếp đó kể một câu chuyện khi được tham dự một buổi gây quỹ tại Nhà Trắng, anh đã được gặp Tổng thống Mỹ và cho ông ấy biết những người bạn da trắng trong giới showbiz đều là “những người da trắng tốt nhất trên thế giới này, họ theo chủ nghĩa tự do nhưng lại không thuê người da đen. Giống như kiểu ‘chúng tôi thích bạn, Ronda nhưng bạn không phải là một đôi Kappa’ (Ronda là hãng giày thiết kế dành cho nữ giới)”. Rock kết luận “Chúng tôi muốn những diễn viên da đen có cơ hội đồng đều như người da trắng. Đơn giản chỉ có vậy. Leo được đề cử trong những hạng mục quan trọng hàng năm. Thế còn Jamie Foxx?”.

Anh nói đùa Oscar giống như “Giải bầu chọn của người da trắng”, và nếu thậm chí giải này đề cử hạng mục người dẫn chương trình thì chắc anh cũng không có mặt ở trên sân khấu ngay tại thời điểm này để đem lại tiếng cười cho khán giả.

Tuy nhiên, Rock cũng không quên mỉa mai các ngôi sao da màu nổi tiếng trước đó như Will Smith và Jada Pinkett Smith đã lên tiếng đòi tẩy chay sự kiện. Rock bạo miệng phát biểu “Jada nổi điên vì người đàn ông của mình không được đề cử, cô ấy nói sẽ không đến. Cô ấy tẩy chay Oscar như tôi ‘tẩy chay’ quần lót của Rihanna vậy. Vì căn bản tôi không được ‘chào đón’. Cô ấy tức giận vì Will diễn tốt nhưng không được đề cử cho vai diễn trong Concussion. Điều đó không công bằng, nhưng cũng không hề công bằng khi Will được trả cát xê lên tới 20 triệu USD cho quả bom xịt ‘Wild Wild West’.”

Trước đó, Rock cũng đã nhận được hàng loạt lời lôi kéo nên từ bỏ vị trí làm người dẫn chương trình cho sự kiện, tẩy chay Oscar song anh thông minh đáp trả “Tại sao toàn những kẻ vô công rồi nghề lại luôn là những người bảo một ai đó từ bỏ công việc của mình. Họ không hủy Oscar vì tôi bỏ không dẫn chương trình. Điều cuối cùng tôi nhận ra là tôi cũng cần công việc, và tôi không thể để vị trí của mình rơi vào tay Kevin Hart”, khiến nam tài tử ngồi dưới khán đài bật cười sảng khoái.

Rock bày tỏ cảm xúc thấy lạ lùng khi những năm gần đây người ta mới chú ý đến việc Oscar phân biệt chủng tộc đến vậy. Rất nhiều lần trao giải trước đây các ứng cử viên đều là người da trắng. “Đây là lễ trao giải thứ 88 và có ít nhất 71 lần khác không hề có ứng viên người da đen. Tuy nhiên vào thời điểm đó, trong những năm 1950, 1960, người dân họ còn bận biểu tình chống đối việc bị cưỡng hiếp, bị phân biệt ngay trong đời sống thực tại chứ họ không hề quan tâm xem ai sẽ giành giải thưởng điện ảnh. Khi bà của bạn bị treo cổ trên cây, liệu bạn có đủ sức quan tâm đến việc ai giành giải hay không”.

Bên cạnh vấn đề chủng tộc, Rock còn khéo léo nhắc đến từ khóa #askhermore (từ khóa trong làn sóng biểu tình phản đối việc phóng viên chỉ một mực quan tâm đến trang phục xuất hiện trên thảm đỏ trước lễ trao giải của các sao nữ mà không hề quan tâm đến thành tựu, tác phẩm của người đó). Rock hài hước nhận xét “Từ giờ về sau bạn không được hỏi phụ nữ mặc cái gì nữa. Có điều mọi việc trước đây không phải phân biệt giới tính. Họ chỉ hỏi đàn ông nhiều hơn vì căn bản các sao nam đều mặc vest giống nhau. Giả dụ George Clooney xuất hiện trong một bộ comple màu xanh chuối với một chú thiên nga chui ra từ mông thì có lẽ phóng viên sẽ hỏi “Anh mặc cái gì đấy George’.”

Hồng Hạnh (theo The Guardian)
Những khoảnh khắc đáng nhớ tại lễ trao giải Oscar 2016
Những khoảnh khắc đáng nhớ tại lễ trao giải Oscar 2016

Dưới đây là một số khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ trao giải Oscar 2016 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức diễn ra tại nhà hát Dolby ở Los Angeles vào ngày 29/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN